Yêu cầu điều tra nghiêm vụ lâm tặc ngang nhiên mở đường vào phá rừng tại Phú Yên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/05/2020 15:00 GMT+7

VTV.vn - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm tình trạng lâm tặc mở đường vào phá rừng tại khu giáp ranh giữa hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh.

Khu vực này là rừng có chức năng phòng hộ phía thượng nguồn hồ thủy điện Sông Hinh. Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, một số người đã tự mở đường đi sâu vào bên khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn hồ thủy điện Sông Hinh, làm lán trại ăn ở tại chỗ để chặt phá, vận chuyển một khối lượng gỗ lớn đưa ra ngoài. 

Loại cây bị chặt hạ chủ yếu là cây giẻ (gỗ nhóm 3) có đường kính 30 - 40cm; cây trâm, cây da (gỗ nhóm 5) có đường kính 50 - 60cm. Cá biệt có những cây đường kính lớn bằng cả vòng tay người ôm nhưng rỗng bên trong bị lâm tặc cưa hạ rồi bỏ lại trong rừng.

Qua kiểm tra, các đối tượng mở đường phá rừng tại tiểu khu 358 thuộc xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, cắt hạ 32 cây gỗ. Còn tại tiểu khu 312 xã Sông Hinh, lực lượng chức năng phát hiện 44 khúc gỗ với khối lượng lên đến 35m3. Số gỗ này đã bị các đối tượng cắt hạ cách đây khoảng 1 tháng.


Phát hiện vụ phá rừng tự nhiên ở Phú Yên Phát hiện vụ phá rừng tự nhiên ở Phú Yên

VTV.vn - Từ nguồn tin của người dân và kiểm lâm địa phương, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã phát hiện một vụ phá rừng tự nhiên tại xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước