Yêu cầu khảo sát tài nguyên đất công tại Hóc Môn, TP.HCM

Nguyệt Hà (VTV9)-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 09:53 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Bất động sản)

VTV.vn - Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP.HCM đã yêu cầu huyện Hóc Môn rà soát lại và sớm trình phương án sử dụng hiệu quả nguồn đất công.

Đây là một nội dung được đưa ra trong buổi họp vào chiều 26/4 về quản lý và sử dụng tài nguyên đất tại TP.HCM.

Huyện Hóc Môn, TP.HCM đang có hơn 1.000 ha đất công, chiếm 1/10 diện tích của địa phương. Hiện một số địa chỉ nhà đất có nguồn gốc đất công đang bị người dân sử dụng, lấn chiếm, tranh chấp, chưa rõ nguồn gốc pháp lý. Theo đại diện UBND huyện Hóc Môn, số đất công bị lấn chiếm đa phần được sử dụng từ lâu, trước năm 1993. Sau khi rà soát, huyện Hóc Môn sẽ đề xuất xử lý dứt điểm các trường hợp này.

Để tránh sử dụng đất công lãng phí, với nhiều khu đất công còn trống, huyện Hóc Môn đề nghị chuyển cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích ký hợp đồng cho thuê ngắn hạn trong thời gian chờ quy hoạch. Huyện Hóc Môn hiện có hơn 600 địa chỉ đất công, trong đó đã hoàn thành bán đấu giá 7 địa chỉ, thu ngân sách 15 tỷ đồng. Hiện địa phương đang đấu giá 4 địa chỉ đất công nhưng 3 địa chỉ không có khách hàng đăng ký tham gia.

Từ nay đến cuối tháng 5, HĐND TP.HCM thực hiện chương trình giám sát tình hình quản lý đất công tại các quận, huyện, Sở, ngành trên toàn thành phố.

TP.HCM: Hàng trăm nhà đất công chưa được kê khai xử lý TP.HCM: Hàng trăm nhà đất công chưa được kê khai xử lý

VTV.vn - TP.HCM đang tồn tại hàng trăm nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước chưa được kê khai để xử lý, dẫn đến tình trạng lãng phí sử dụng đất công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước