GLTT với giám khảo Thái Thùy Linh

Thành viên Ban giám khảo Đồ rê mí 2011, ca sỹ Sao Mai điểm hẹn Thái Thùy Linh là khách mời của vtv.vn trong cuộc giao lưu trực tuyến lần này.

Trong những mùa hè gần đây, ca sỹ Thái Thùy Linh đã trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình cũng như với các “ngôi sao nhí” khi chị đảm nhận vai trò của một trong 3 giám khảo của chương trình này. Ở vị trí giám khảo của Đồ Rê Mí, Thái Thùy Linh được đánh giá là một giám khảo khá nghiêm khắc và luôn có những nhận xét sắc sảo, kỹ lưỡng.

Thế nhưng, có theo dõi và chứng kiến Thái Thùy Linh ở đằng sau những buổi biểu diễn Đồ rê mí mới thấy cá nhân cô cũng như các thành viên Ban giám khảo, luôn canh cánh trong lòng khát khao góp phần vào “công cuộc” tìm kiếm “những tài năng âm nhạc nhí” đúng như tiêu chí của chương trình đã đề ra… Không chỉ đảm bảo tính công bằng, trung thực khi ngồi ghế BGK, ca sỹ Thái Thùy Linh cũng như những thành viên Ban giám khảo luôn là những người bạn tin cậy, những điểm tựa vững chắc cho các “ca sỹ nhí” trong mỗi mùa Đồ rê mí hàng năm.


Bạn muốn hiểu hơn nữa công việc của giám khảo ở chương trình Đồ rê mí? Liệu họ có phải chịu áp lực gì không khi đảm trách vai trò của người cầm cân nảy mực ở chương trình đầy mong đợi này? Và có lẽ còn có khá nhiều những thông tin khác về cựu Sao Mai điểm hẹn Thái Thùy Linh mà độc giả muốn biết.

Nội dung cuộc GLTT

Vân Anh: Là giám khảo của cuộc thi Đồ rê mí, cảm xúc của chị như thế nào?


Chào bạn,


Không biết bạn có làm báo hay không mà đưa ra một câu hỏi rất... giống phóng viên. Mình xin được chia sẻ là dù năm nay là năm thứ hai ngồi ghế BGK Đồ Rê Mí nhưng cảm xúc của mình vẫn như năm đầu: vui sướng và cả một chút...hãnh diện nữa. Vui sướng vì được tiếp xúc với những bạn nhỏ rất giỏi giang và đáng yêu, được trực tiếp nghe và xem một chương trình mà bản thân mình vốn rất yêu thích. Hãnh diện vì mình đã được tín nhiệm vào một công việc rất khó khăn là làm người cầm cân nảy mực, đặc biệt là cho một chương trình của trẻ em được nhiều khán giả quan tâm như Đồ Rê Mí.


Chỉ có một điều hơi khác so với năm ngoái, đó là áp lực về việc làm sao để đóng góp cho chương trình năm nay được hay, được vui, được "chuẩn" bằng hoặc phải hơn năm trước.

Như Ngọc: Kỉ niệm mà chị nhớ nhất khi tham gia sân chơi Đồ rê mí? chị ấn tượng với thí sinh nào nhất?


Năm đầu tiên mình tham gia Đồ Rê Mí với tư cách là ca sĩ khách mời (hát bài "Gọi trâu" với Bảo Ngọc và Anh Thư). Năm ngoái và năm nay thì ngồi ghế BGK. Mỗi năm lại có thêm nhiều những kỷ niệm với Đồ Rê Mí, cả vui lẫn buồn. Nhưng nếu để nói là nhớ nhất thì là một chuyện buồn, đó là việc bé Trình Nguyễn Khánh An bị loại ở Đồ Rê Mí năm nay. Trước khi công bố danh sách tên 06 bé đi tiếp, BGK và BTC đã họp với nhau rất lâu, không chỉ một lần. Đã có những giây phút rất căng thẳng và cuối cùng thì phải bỏ phiếu vì không đạt được sự nhất trí chung. BGK đề nghị để 07 bé được đi tiếp nhưng quyết định cuối cùng là chỉ được chọn 06. Thật lòng là mình đã bị hụt hẫng rất lâu sau khi có kết quả công bố Trình Nguyễn Khánh An bị loại. Biết làm sao vì cuộc thi nào cũng có thắng có thua.

Thí sinh Đồ Rê Mí làm mình ấn tượng nhất là bạn Trí Dũng của Đồ Rê Mí năm nay. Bạn Dũng như một viên ngọc càng mài càng sáng, càng thử thách nhiều thì bạn ấy lại càng chứng tỏ nhiều tố chất rất đáng kinh ngạc ở lứa tuổi lên 9. Hi vọng là sau khi kết thúc Đồ Rê Mí 2011 thì sẽ có nhiều người đồng tình với nhận xét của mình.


Hữu Toàn: chị có gặp phải áp lực gì khi là giám khảo cho sân chơi dành cho thiếu nhi?


Áp lực lớn nhất không chỉ của mình mà của cả BGK là làm sao để chấm các con được công tâm nhất, nhưng đồng thời phải tạo được tâm lý thoải mái cho cả thí sinh và gia đình của các em, vì sự công bằng bao giờ cũng rất quan trọng, đặc biệt ở lứa tuổi các em đang hình thành nhân cách. Xin ví dụ trường hợp một thí sinh dự thi ở vòng loại với phần năng khiếu phụ là chơi đàn organ. Sau khi con thi phần hát thì BGK thấy con hát rất chênh, điểm thấp không thể qua được vòng loại nên cho con về. Hết buổi thi, gia đình bé kiến nghị là có thể điểmcon thấp vì con chưa được thể hiện năng khiếu (chơi đàn). BTC một mặt giải thích cho gia đình hiểu là không có sự "trù ẻo" nào hết, chỉ vì điểm hát là quyết định mà con lại không đạt, một mặt vẫn sắp xếp cho con thi thêm phần chơi đàn. Tất nhiên là kết quả thi thì không khá hơn, nhưng cả êkip cũng rút được kinh nghiệm để lần sau sẽ có sự cư xử khéo léo hơn, làm sao để các con thi dù đạt hay không đạt thì cũng không ấm ức hay hiểu sai về cách làm việc của BGK.

Trần Thị Trâm Oanh: Chào cô Thái Thùy Linh, cháu là Oanh, rất thích chương trình Đồ Rê Mí. Cháu xin hỏi cô 1 câu hỏi. Đó là: "Năm nay kỉ niệm 5 tuổi của ĐRM, có sự khác biệt so với mọi năm là có những 12 bé được chọn, thế nhưng chỉ có 6 bé đi tiếp. Cô có thấy tiếc vì điều này không ạ? Và nếu được chọn 1 bé đi tiếp, cá nhân cô sẽ chọn bé nào? (Cụ thể tên 1 bé cô nhé!)" Cảm ơn cô!


Chào bạn Oanh, cô cũng như Oanh, rất yêu Đồ Rê Mí. Năm nay khi công bố 12 bé được thi chung kết, cô đã rất mừng. Tuy nhiên ở vòng Chung kết 2 thì lại không được chọn nhiều hơn 06 bé như cô mong đợi. Như đã chia sẻ ở trên, đây là điều làm cô Linh rất tiếc. Nếu có một điều ước thì cô đã ước số 06 khi đó biến thành số 07 rồi. Và sự tiếc nuối của cô chính là dành cho bé Khánh An - Cỏ May đó Oanh ạ!


Võ Ngọc Anh Thư: Từ sau show chia tay của chương trình Đồ Rê Mí, có khá nhiều bức xức về kết quả. Vậy có thể hỏi Giám Khảo Thái Thùy Linh là tại sao bé Thái Thị Khánh Huyền và bé Lương Hồng Khánh An bị loại trong khi 2 bé ấy hát tốt và nhận được nhiều lời khen từ Ban Giám Khảo ?


Đầu tiên tôi xin được trả lời bạn, việc có những ý kiến bức xúc về kết quả ở bất cứ cuộc thi nào cũng là điều hết sức bình thường, vì mỗi người đều có quyền có ý kiến riêng của mình. Ngay trong thành phần BGK và BTC chỉ có vài người mà cũng đã có những lúc tranh luận căng thẳng, nói vui là "bất phân thắng bại" nữa cơ. Tôi đồng ý với ý kiến của bạn là Thái Thị Khánh Huyền và Lương Hồng Khánh An là hai thí sinh được nhận rất nhiều lời khen từ BGK, nhưng để nói chính xác thì hai bạn ấy được khen về khả năng diễn xuất (Khánh Huyền) và trình diễn (Khánh An) nhiều hơn là khả năng ca hát. Nói thế không có nghĩa là hai bạn ấy hát không hay, vì đã vào đến vòng chung kết Đồ Rê Mí thì không có bạn nào là hát dở cả. Tuy nhiên, khi có nhiều thí sinh hát hay cùng lúc thì chúng tôi buộc phải nhắc nhau bám sát tiêu chí, đó là điểm hát đặt lên cao nhất, sau đó lần lượt sẽ là năng khiếu, trình diễn, giao lưu... Mong khán giả hãy tin vào sự công tâm của BGK, chúng tôi đã phải cân đo đong đếm rất kỹ lưỡng, thậm chí có cả những tranh cãi căng thẳng, chỉ với một mục tiêu là đưa ra một kết quả chính xác nhất trong khả năng có thể.


Nguyen Thu Giang: Có nguồn tin con rằng, ban giám khảo đã bị phụ huynh bé Minh Hạnh mua chuộc, cô Thái Thuỳ Linh sẽ giải thích thế nào về việc này

Tôi không thể giải thích về việc này vì tôi chưa từng nghe thông tin như vậy. Tôi chỉ nhớ chắc chắn rằng Minh Hạnh là 1 trong 3 thí sinh có điểm cao nhất ở vòng chung kết 1, và đạt được sự nhất trí tuyệt đối từ cả 03 BGK và 01 lá phiếu từ BTC, nghĩa là 4/4. Nếu bạn có thông tin như vậy, thì phiền bạn tìm hiểu nốt giúp là ai đã bị mua chuộc hay cả 03 vị BGK đều bị mua chuộc? Chúng tôi, cả ba người đều đã làm bố, làm mẹ, cả ba ít nhiều đều có vị trí, tên tuổi và uy tín riêng trong nghề nghiệp của mỗi người. Theo bạn thì chúng tôi có làm những việc xấu xa đó được không? Tất cả chúng tôi đều đến với Đồ Rê Mí bằng cái tâm, bằng lòng thương yêu trẻ. Mong mọi người hãy phán đoán, phân tích kỹ càng trước khi đưa ra những thông tin như vậy, để tránh làm ảnh hưởng đến sự trong sáng trong suy nghĩ của các bé thơ.

Le: Chị có thể tiết lộ quy trình chấm điểm của Giám khảo Đồ rê mí không? Cám ơn chị

Cám ơn chị đã đặt ra câu hỏi này. Để quý vị khán giả và cả những gia đình từng có con đi thi Đồ Rê Mí hiểu rõ hơn về cách làm việc của BGK, tôi trình bày. Ở từng vòng, mỗi giám khảo sẽ được phát một tờ danh sách tên, quê quán, độ tuổi của thí sinh và bài hát các em trình bày. Bên cạnh có 3 cột trống mà trong đó 02 cột đầu tiên là quan trọng nhất, đó là Hát và Năng khiếu. Cột còn lại giám khảo có thể chú thích về các vấn đề như khả năng trình diễn, biểu cảm, giao lưu, ngoại hình.v.v... Thường thì sẽ có một số ít thí sinh được đánh dấu luôn là "Đạt" khi cá nhân giám khảo thấy em đáp ứng tốt hầu hết các yêu cầu. Một số em chúng tôi ký hiệu ở dạng "xét", và những em ở nhóm này thường sẽ được ghi chú rất kỹ (để xét bầu sau khi các bé thi xong hết). Những bé mà chúng tôi thấy luôn là không đạt (hát quá chênh, năng khiếu bình thường hoặc kém) thì như cá nhân tôi là không đánh dấu. Sau buổi thi, BGK sẽ họp và đối chiếu. Bé nào được cả ba giám kháo nhận xét là "Đạt" thì đương nhiên đi tiếp. Tiếp đến cứ theo tỉ lệ bé nào nhiều phiếu "Đạt" hơn. Với những trường hợp tương đối ngang nhau thì chúng tôi xem lại ghi chú, tranh luận, thậm chí có lúc phải xem lại băng ghi hình để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Nếu vẫn không thống nhất được thì bỏ phiếu. Bỏ phiếu mà tỉ lệ vẫn 50/50 thì có thể trưng cầu thêm ý kiến của các thầy cô giáo, biên tập âm nhạc, chuyên viên phòng thu.v.v...và BTC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Tôi mong rằng cá nhân bạn và tất cả quý vị khán giả sẽ hài lòng với cách làm việc chặt chẽ và kỹ lưỡng của cả êkip chấm thi.


L.T.Q.H: Chào chị, em là 1 fan hâm mộ ĐRM, chị cho em hỏi: khi chị làm BGK chương trình Đồ Rê Mí, chị có cảm thấy vui ko? - Trong lúc xem ĐRM, em thấy chị cũng hơi khắt khe với các bé (như bé Đặng Hồng Ngọc), khi bé mới học lớp 5, chưa hiểu biết nhiều về âm nhạc cho lắm, nhưng tại sao chị lại quá khắc khe với bé, đến lúc chia tay, chị vẫn còn "dìm" bé. Chị thấy mình có khắc khe với bé không? Tại sao? Và có rất nhiều ý kiến nói chị khắc khe, chị có thấy buồn không ạ? - Chị thấy chương trình ĐRM là 1 chương trình như thế nào? Và chị có muốn làm BGK trong các năm khác không?


Chào em,


Cảm ơn em vì một câu khá thẳng thắn. Trước tiên xin được chia sẻ, nếu không cảm thấy hạnh phúc thì Thái Thùy Linh không tham gia Đồ Rê Mí, vì xin được nhắc lại rằng cả ba giám khảo Xuân Bắc, Châu Anh và Thái Thùy Linh đều đến với Đồ Rê Mí bằng cái tâm và tình yêu thương con trẻ, chứ không phải vì bất kỳ một lý do nào khác. Đôi khi chúng tôi nói vui với nhau là thù lao còn chưa đủ cho các cô mua một cái áo đẹp để lên hình. Ngược lại Đồ Rê Mí cho chúng tôi rất nhiều thứ, những nụ cười, sự yêu quý của các em nhỏ và đôi khi là của cả nhiều khán giả người lớn, với tôi thì còn là một món quà dành tặng con gái yêu - một fan ruột của Đồ Rê Mí. Tôi chắc chắn sẽ luôn sẵn sàng để ngồi ghế BGK Đồ Rê Mí và cả những chương trình dành cho thiếu nhi khác nữa chừng nào còn được tín nhiệm, chừng nào còn có thể tham gia.


Với trường hợp của Hồng Ngọc, tôi chưa xem lại show chia tay, nên thực sự cũng chưa hiểu là mình đã nói gì hay thể hiện thế nào để bạn nghĩ là tôi "dìm" bé? Cá nhân tôi rất thanh thản, đặc biệt với Hồng Ngọc vì có lẽ, chỉ êkip thực hiện và những người chứng kiến tại trường quay hôm Ngọc thi thì mới hiểu là, chúng tôi đã cố gắng thế nào để cho Ngọc thêm cơ hội. Bạn nghĩ xem nhé, ví dụ phần thi của Ngọc là 03 phút, nhưng con làm chưa tốt (thậm chí là con từ chối thực hiện yêu cầu của BGK), lẽ ra chúng tôi có thể cho con về chỗ và chấm luôn. Nhưng cả tôi và chị Châu Anh đều đã cố gắng hết sức, không thử bằng cách này thì bằng cách khác để vớt vát, với hi vọng là con sẽ ghi điểm được ở phần nào đó thì sao? Không ngờ là phần thử này lại bị khán giả nhìn nhận là BGK khắt khe với Ngọc.


Tuy nhiên không vì sự hiểu lầm này mà tôi nao núng. Nếu còn tiếp tục chấm Đồ Rê Mí những năm sau, tôi sẽ vẫn làm việc hết sức theo kinh nghiệm và khả năng của mình. Vì mục tiêu cao nhất, điều tâm niệm của tôi vẫn là chấm điểm cho các con một cách chính xác nhất, để không bé nào bị thiệt thòi.

Tú Hà: Trước một số ý kiến không hay của khán giả khi nói giám khảo làm khó thí sinh (Hồng Ngọc), thiên vị (Minh Hạnh) hay ăn mặc phản cảm (show bộ đội), Thái Thùy Linh có thấy có một chút "chán nản và oan ức" khi làm giám khảo Đồ Rê Mí không?


Tất cả những vấn đề bạn nêu ra, tôi đã đều có câu trả lời. Điều gì khán giả nhận xét không sai (ăn mặc phản cảm show Bộ đội) thì dù có chút "oan ức", tôi vẫn nhận lỗi và rút kinh nghiệm. Điều gì chưa đúng thì tôi giải thích hoặc bảo vệ chính kiến của mình. Nói xong nhẹ lòng thì thôi, không để bụng và không chán nản. Xét cho cùng thì dù tốt xấu cũng giúp cho tôi có thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn, hoàn thiện mình hơn. Cảm ơn bạn vì câu hỏi sâu sắc.

Vì điều kiện thời gian không cho phép nên Thái Thùy Linh xin tạm dừng phần trả lời trực tuyến tại đây. Rất tiếc vì đã không giải đáp được nhiều hơn những điều mà độc giả, khán giả quan tâm. Nếu có điều kiện Thái Thùy Linh sẽ xin trả lời tiếp trong một bài phỏng vấn khác.

Xin cảm ơn Quý vị đã yêu quý Đồ Rê Mí và đã dành thời gian quan tâm đến buổi giao lưu ngày hôm nay!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.