TCTT với Đạo diễn hình Lê Phúc

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến mới đây của năm 2011 do VTV.Vn thực hiện, độc giả đã có cơ hội hỏi chuyện một trong những nhân vật có vị trí đặc biệt trong các chương trình của VTV – Đạo diễn hình Lê Phúc.

Đạo diễn hình Lê Phúc tại VTV.Vn (Ảnh: VTV.Vn)

Bạn có thể chưa từng nhìn thấy đạo diễn Lê Phúc, chưa từng thấy anh trên hình hoặc cũng có thể rất ít nghe về anh nhưng những chương trình do Lê Phúc đứng phía sau thì chắc chắn bạn đã biết tới từ rất lâu. Bạn đã xem Trò chơi Âm nhạc? Khách của VTV3? Bài hát Việt? Huyền thoại Trường Sơn? Côn Đảo ngày trở về? Nối vòng tay lớn?... Tất cả những chương trình này đều không bao giờ thiếu vắng đạo diễn hình Lê Phúc phía sau.
Vậy công việc của một đạo diễn hình là gì và sự quan trọng của vai trò này trong mỗi chương trình truyền hình?
“Đạo diễn hình nghe, có vẻ rất đơn giản chỉ là đạo diễn về mặt hình ảnh nhưng với truyền hình nghề này hơi tổng hợp hơn một chút. Đạo diễn hình cần rất nhiều kỹ năng trong đó có một chút quay phim, một chút kỹ năng của biên tập, của MC và đôi khi lại cần nắm bắt được cả tâm trạng của người được trả lời câu hỏi trên trường quay. Vì để lấy được hình ảnh, gần như đạo diễn hình phải đồng cảm với mọi vị trí” – Đạo diễn Lê Phúc chia sẻ trong một cuộc trò chuyện với VTV.Vn.
Nếu bạn là người yêu thích công việc của những người làm truyền hình, quan tâm đến các chương trình truyền hình cũng như những con người đứng phía sau và đặc biệt, nếu bạn yêu thích công việc đạo diễn hình, muốn được biết nhiều hơn về vai trò của đạo diễn hình cũng như những điều xung quanh công việc này… hãy đến với cuộc trò chuyện với đạo diễn hình Lê Phúc vào 10h30’ ngày 30/11, trên VTV.Vn.
Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện trực tuyến giữa đạo diễn Lê Phúc và độc giả VTV.Vn:
Vương Đăng Khoa: Xin chào đạo diễn Lê Phúc! Anh Phúc làm công việc này được bao lâu rồi ạ? Anh thích điểm gì nhất ở công việc này?
Đạo diễn Lê Phúc: Cho đến nay, anh đã gắn bó với công việc đạo diễn của VTV3 sắp được đến sinh nhật lần thứ 20. Điều anh thích nhất vì đây là mảnh đất màu mỡ giúp anh phát triển, thực hiện được những ước mơ đã ấp ủ từ thời thơ ấu qua quan sát của chính bản thân với cuộc sống.
Lê Thư: Hôm nay em mới có dịp biết đến đạo diễn đứng sau các chương trình nổi tiếng của VTV. Em rất tò mò về công việc đạo diễn của anh. Anh có thể cho em biết cụ thể về công việc của anh khi thực hiện một chương trình không ạ?
Đạo diễn Lê Phúc: Công việc đạo diễn là công việc rất tổng hợp và phải làm việc theo nhóm. Anh không thể giải thích rõ chi tiết về công việc khi thực hiện một chương trình bởi vì nó rất thú vị và hấp dẫn. Vì vậy, tốt nhất nếu em có thời gian hãy theo một chương trình của anh. Em có thể gọi điện cho anh theo số điện thoại: 0988 121 202. Anh sẽ sẵn sàng giúp em trải nghiệm.
Trương Thanh Sơn: Trong những chương trình chú đã làm chú thích chương trình nào nhất? Cháu rất thích nghe những chuyện hậu trường, chú đã bao giờ gặp tai nạn nghề nghiệp chưa?
Đạo diễn Lê Phúc: Cám ơn cháu đã thích các chương trình của VTV3. Chú nghĩ tai nạn nghề nghiệp thì rất nhiều nhưng với chú là một đạo diễn đã lâu năm thì mỗi chương trình là một bài học. Vì vậy, những năm gần đây, trước một chương trình chú đã đặt vấn đề về rủi ro lên hàng đầu và tìm cách giải quyết, khắc phục. Vì vậy, hầu như tai nạn không xảy ra khi chú thực hiện chương trình.
Hoàng Nguyên: Vì sao Lê Phúc lại chọn công việc của một đạo diễn hình? Theo Phúc, những yếu tố quan trọng nhất ở công việc này là gì?
Đạo diễn Lê Phúc: Một đạo diễn hình là đạo diễn bắt buộc là con người luôn luôn phải tư duy hình ảnh và những hình ảnh đó đưa đến cho khán giả đặc trưng, phổ cập và đẹp nhất. Theo tôi, những yếu tố quyết định ở công việc này là một đạo diễn cùng một lúc phải sống với nhiều phong cách, tính cách và tự đưa mình vào những hoàn cảnh của những nhân vật mình đang quay họ.
Ví dụ: khi tôi quay ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Tôi hiểu anh ta đang đưa hết tình cảm vào bài hát. Vì vậy, tôi phải cố gắng đưa hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng đang sống cùng bài hát đó tới khán giả. Ngược lại, tôi cũng phải đưa hình ảnh khán giả đang đón nhận tình cảm đó một cách chân thực nhất và tạo cảm giác cho khán giả trước màn hình thấy được không khí tại sân khấu nên họ mới ngồi trước tivi được lâu đến thế. Tôi chỉ mong chương trình tôi, khán giả đừng ai chuyển kênh hoặc tắt tivi.^^
Nguyễn Thị Hằng: Em nghĩ anh Lê Phúc đã làm công việc này rất lâu rồi, ít nhất cũng phải 10 năm. Và như vậy thì những năm sau này mình có phải học hỏi thêm hay làm do kinh nghiệm và thói quen là chính?
Đạo diễn Lê Phúc: Với nghề đạo diễn, việc học và trau dồi kinh nghiệm là không bao giờ có đích. Anh luôn luôn phải học hỏi, tìm tòi để nâng cao hơn nữa về kiến thức cho công việc của mình.
Thẩm mỹ của khán giả truyền hình hiện nay rất cao mà "thẩm mỹ" ở đây chính là thưởng thức nghệ thuật. Do hội nhập nên các kênh truyền hình của nước ngoài vào nước ta rất nhiều, cho nên khán giả có con mắt thưởng thức cao. Vì vậy, anh đã phải cố gắng rất nhiều về chất lượng hình ảnh để làm sao đưa tới khán giả những hình ảnh không bị khác biệt nhiều so với các chương trình của nước ngoài.
Vũ Văn Đạt: Công việc đạo diễn và thực hiện chương trình cần 1 ê-kíp khá nhiều người. Điều quan trọng là cách làm việc, phối hợp nhịp nhàng của tất cả mọi người, đúng không anh? Có bao giờ bất đồng quan điểm không anh?
Đạo diễn Lê Phúc: Anh nghĩ em là một người hình như cũng là đồng nghiệp với anh. Chuyện bất đồng quan điểm là đương nhiên xảy ra khi thực hiện chương trình. Theo anh nghĩ, với một vấn đề đặt ra thì mỗi người tư duy một kiểu và người nào cũng nghĩ cái của mình là đúng, là hay. Anh cũng thế thôi! Với anh, cái anh nghĩ là đúng nhưng anh lại là một đạo diễn. Do vậy, anh phải nghe tất cả các ý kiến của đồng nghiệp để tìm ra cái hợp lý nhất. Bởi vì, anh và đồng nghiệp đang làm cho khán giả xem.
Lê Thị Thu Hà: Kế hoạch trong năm mới của anh là gì? Anh Phúc có thể nói một chút về cuộc sống của anh khi không làm việc như thế nào không?
Đạo diễn Lê Phúc: Với kế hoạch của một đạo diễn trong năm, nó nhiều như các sự kiện trong cuộc sống nên anh không thể trả lời hết được.
Khi không làm việc, anh không phải là đạo diễn. Anh là một người chồng, một người bố bình thường như những người khác. Anh không vận dụng nghề đạo diễn vào cuộc sống thường ngày mà anh sống đúng bản chất con người anh. Em muốn biết thì gặp anh tại 43 Nguyễn Chí Thanh khi anh không làm chương trình nào. Vui lắm đấy!
Hồng Trà: Anh Lê Phúc có tin vào lời tiên tri 2012 sẽ là năm tận thế không? Nếu chuyện đấy là thật là VTV yêu cầu anh phải làm đạo diễn hình cho chương trình truyền hình trực tiếp những khoảnh khắc cuối cùng đó thì anh có nhận lời không?
Đạo diễn Lê Phúc: Nếu đúng như vậy, anh sẽ nộp đơn xin việc vào một Đài truyền hình Cáp hoặc vệ tinh ngoài trái đất để họ có thể tường thuật lại toàn bộ khoảnh khắc cuối cùng đó và sau đó, anh sẽ in băng đĩa cất đi đợi trái đất mới hình thành anh sẽ bán. Lúc đó giàu to em ơi! (Cười)
Ba ba: Sau nhiều năm làm đạo diễn hình thì điều anh nghĩ mình đã đạt được là gì? Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ làm công việc khác không?
Đạo diễn Lê Phúc: Sau nhiều năm làm đạo diễn, anh đã đạt được tất cả những cái mà anh mong muốn. Hiện tại, anh đã làm rất nhiều công việc khác rồi, cho nên anh không cần nghĩ đến việc chọn công việc khác.
Tùng Lâm: Chú Phúc ơi!Ttrong các chương trình chú làm, chú thích chương trình nào nhất? Có sự khác biệt nào giữa các chương trình mà người đạo diễn hình phải để ý nhất không ạ?
Đạo diễn Lê Phúc: Mỗi một chương trình đều có sự khác biệt và cái khó riêng. Do vậy, chương trình nào với chú cũng hấp dẫn và khó cả.
Phan Ngọc Ninh: Cháu chào chú Phúc! Cháu rất muốn được trở thành đạo diễn giống như chú vậy! Chú có thể cho cháu một ít kinh nghiệm trong môi trường truyền hình không chú? ^^
Đạo diễn Lê Phúc: Mỗi người đạo diễn đều có một tố chất riêng, cháu muốn giống chú thì hơi khó bởi vì chú thấy chú chẳng giống ai. (Cười).
Một lời khuyên cho cháu trong môi trường truyền hình là nên sống theo cách sống tích cực về mọi mặt. Hãy bỏ qua tất cả những gì mà không nằm trong "tích cực".
Đào Thúy Hà: Châm ngôn sống của anh Lê Phúc là gì? Theo anh điều gì giúp anh thành công như hiện nay?
Đạo diễn Lê Phúc: Châm ngôn sống của anh là "Hãy cười lên!". Anh thành công được hiện nay là nhờ anh cười. Đương nhiên, trước cái cười vẫn là sự mếu máo, nhăn nhó nhưng kết thúc vẫn phải là cười vì giống như nghề làm đạo diễn truyền hình thì một chương trình khó khăn, vất vả, bất đồng quan điểm của ê-kíp và cuối cùng sản phẩm đó vẫn phải là một sản phẩm tốt nhất, hay nhất và đẹp nhất dành cho khán giả.
Nguyễn Tiến Đại: Nhìn ảnh chú Phúc cháu thấy chú cũng trẻ nhưng đã gây dựng được vị trí công việc được nhiều người biết đến. Cảm xúc của chú như thế nào khi chương trình của mình thành công?
Đạo diễn Lê Phúc: Chú chỉ biết nhìn lên trời và cảm ơn những người sống dưới bầu trời này đã giúp chú trong mọi vị trí để hoàn thành tốt chương trình.
Quang Huy: Chào anh Lê Phúc! Các chương trình của VTV hiện nay dường như chưa có sự đột phá để nổi bật. Tôi nghĩ có lẽ cần sự đầu tư nhiều hơn nữa cho sân khấu và cần sự thay đổi để mới mẻ hơn. Năm 2012, anh đã nghĩ đến sự đột phá mạnh mẽ hơn để thu hút khán giả chưa?
Đạo diễn Lê Phúc: Tôi nghĩ, truyền hình Việt Nam bây giờ đang phải cạnh tranh với rất nhiều những đài truyền hình trong cả nước. Năng lực về con người và tài chính của các Đài truyền hình rất dồi dào. Vì vậy, tôi nghĩ với cá nhân cũng như mỗi người trong VTV đều phải cố gắng và thậm chí, các kênh của VTV cũng tự cạnh tranh về chất lượng chương trình và độ hấp dẫn để phát triển hơn nữa.
Lan Anh: Em biết anh Phúc là ông xã của ca sĩ Trung Anh. Có phải lập gia đình rồi anh không cho chị Trung Anh đi hát nữa không mà tự nhiên chị ấy mất tích luôn thế?
Đạo diễn Lê Phúc: Anh cũng là người làm nghệ thuật nên anh rất tôn trọng với công việc của vợ anh. Do vậy, anh rất ủng hộ công việc ca hát của vợ. Cũng giống như anh, vợ anh cũng sẽ phải sắp xếp giữa nghệ thuật và gia đình sao cho hợp lý. Anh có bắt chị ấy hát cũng không được khi chị ấy không thích và không đúng thời điểm. Chị Trung Anh vẫn đang làm diễn viên của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam và vẫn biểu diễn bình thường.
Cám ơn các bạn đã quan tâm gửi câu hỏi tới buổi giao lưu để tôi có cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm công việc đạo diễn của mình. Chúc các bạn luôn luôn ngồi trước tivi với các kênh truyền hình của VTV và chúc các bạn năm mới làm gì được đấy, ước gì có đấy, vạn sự như trong mơ!
Tin - bài liên quan:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.