Dù mới đầu quân cho kênh VTV4 trong vai trò MC chưa lâu, HH Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc hoàn thành vai trò của mình, đặc biệt dẫn trực tiếp trong Lễ hội "Những ngày Du lịch - Văn hoá Mê Kông- Nhật Bản". Trong đêm THTT Nối vòng tay lớn – hoa hậu lại tiếp tục được giao trọng trách dẫn trực tiếp đầu cầu HN cùng BTV Anh Tuấn. HH Nguyễn Thị Huyền đã có cuộc trò chuyện cùng độc giả VTV.vn.
“Nối vòng tay lớn” là chương trình thường niên quan trọng của Đài THVN, khép lại một năm vận động đóng góp, ủng hộ cho người nghèo cả nước được phát sóng trực tiếp vào 20h, ngày 31/12/2009 trên kênh VTV3. Vì vậy, việc chọn người dẫn cũng hết sức quan trọng đối với sự thành công của chương trình. Sau "Những ngày Du lịch - Văn hoá Mê Kông- Nhật Bản”, ngoài khả năng dẫn tiếng Anh lưu loát, thời gian du học bên Anh quốc ngành truyền thông giúp Nguyễn Thị Huyền khả năng làm chủ sân khấu rất tốt. Trước kia Huyền cũng đã từng cộng tác làm MC cho chương trình Hành trang du học của truyền hình Cáp VN.
(Ảnh: Đỗ Đức)
Chính vì thế, với sự tin tưởng lãnh đạo Đài, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã được chọn là một trong số 4 MC trong dẫn trực tiếp trong đêm THTT “Nối vòng tay lớn” với hai điểm cầu Hà Nội và TP.HCM. Nguyễn Thị Huyền sẽ sánh đôi cùng BTV quen thuộc Anh Tuấn ở điểm cầu Hà Nội và MC Quyền Linh và MC Thanh Vân dẫn điểm cầu TP.HCM.
Có thể nói, việc tiến tới trở thành MC dẫn trực tiếp là mơ ước của nhiều MC trẻ vì nó đòi hỏi ngoài ngoại hình còn yếu tố bản lĩnh làm chủ sân khấu, đối phó với nhiều tình huống bất ngờ trong toàn bộ chương trình. Vậy hành trình nào dẫn Nguyễn Thị Huyền từ một nữ sinh Hải Phòng đến ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2004, du học sinh tại Anh và hiện nay trở thành gương mặt MC sáng giá Đài THVN? Đặc biệt, cô sẽ chuẩn bị những gì cho đêm THTT "Nối vòng tay lớn" vào 20h ngày 31/12 tới. Tất cả sẽ được giải đáp trong cuộc giao lưu trực tiếp với hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vào lúc 9h ngày 25/12 trên VTV.vn.
(Ảnh: Đỗ Đức)
Quí vị khán giả quan tâm hãy nhanh tay đặt câu hỏi ngay từ bây giờ để nhận được câu trả lời trực tiếp từ Hoa hậu VN 2004 Nguyễn Thị Huyền.
Thông tin thêm về chương trình "Nối vòng tay lớn"
Chương trình Nối vòng tay lớn 2008 đã thành công tốt đẹp với tổng trị giá cam kết, ủng hộ lên tới 2.564,795 tỷ đồng, số tiền cao nhất từ trước đến nay. Bước sang năm thứ 8, chương trình tiếp tục phát huy, gợi mở nhiều cách làm mới trong vận động giúp đỡ người nghèo ở phạm vi rộng hơn, kêu gọi sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cá nhân. Những người thực hiện Nối vòng tay lớn 2009 (NVTL) đang gấp rút chuẩn bị cho đêm Chung tay vì người nghèo 2009 được THTT vào 20 giờ ngày 31/12 trên sóng VTV.
Cuộc vận động ngày Tết vì người nghèo năm nay sẽ được gói gọn trong đêm NVTL diễn ra tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP.HCM bắt đầu từ 20h đến 22h30 với những hoạt động trọng điểm: tổng kết, đánh giá các hoạt động vì người nghèo; tôn vinh sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.. Song song với những công việc thường nhật, ê kíp chuyên mục "Vì người nghèo" đang gấp rút hoàn thành 6 phóng sự sẽ phát trong đêm NVTL phản ánh tổng quan về hoạt động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo cũng như đời sống thực tế của bà con..
Cũng như mọi năm, điểm nhấn của chương trình là phần đấu giá kỷ vật. Sản phẩm đấu giá trong đêm NVTL là: Cup Lạc Hồng bằng gốm Minh Long, Biểu tượng vì người nghèo được dát vàng của Công ty vàng bạc đá quý Huy Thành tặng, trị giá 500 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 3 sản phẩm được đăng ký mua ủng hộ trên mạng: Chiếc xe Vespa Piagio LX 125 của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng người nghèo khiếm thị; bức tranh đá quý tự nhiên Tiên đồng du hội Carnaval Hạ Long và sản phẩm Sư tử vờn cầu bằng đồng. Đây là những tác phẩm nghệ thuật được các nghệ nhân đầu tư một cách công phu, kỹ lưỡng cả về vật chất và tinh thần sáng tạo.
Điểm xuyết trong toàn bộ chương trình NVTL là những tiết mục ca nhạc do các nghệ sỹ nổi tiếng trình bày như: Thanh Lam, Khánh Linh, Tina Tình, Minh Quân, Minh Anh - Minh Ánh.. Các ca sĩ cũng sẽ tham gia phần đấu giá sản phẩm để ủng hộ người nghèo.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xin gửi về: Quỹ vì người nghèo - Đài Truyền hình Việt Nam, 43, Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
‘ Nguyễn Thị Huyền và thời khắc đăng quang năm 2004 (Ảnh:Vietbao)
Thông tin thêm về Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền (sinh ngày 4/7/1985) là hoa hậu Việt Nam năm 2004.
Khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang những đặc trưng của phụ nữ Á Đông, hình thể lợi thế (84-60-91) với chiều cao 1,72 m, Nguyễn Thị Huyền đã vượt qua hơn 3.000 thí sinh tham gia cuộc thi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2004. Cuối năm 2004, cô đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) tại Trung Quốc và lọt vào Top 15 (đồng hạng 10 với hoa hậu Trung Quốc).
Cô sinh trong một gia đình công chức tại thành phố Hải Phòng, từng là thành viên của câu lạc bộ người mẫu Hải Phòng và theo học ngành báo chí. Cô đã kết hôn, có một con gái, hiện Huyền và gia đình từ Anh trở về sinh sống tại VN. Cô đang làm CTV cho kênh VTV4 - truyền hình Đối ngoại – Đài THVN.
Xin chào các độc giả đang theo dõi buổi GLTT cùng Nguyễn Thị Huyền!
Nguyễn Quyết: Trở thành một MC - một vai trò rất mới, cảm giác của Huyền thế nào?
Làm MC với Huyền không phải là một công việc mới. Huyền đã làm MC được khoảng 6-7 năm nay rồi nhưng với những chương trình lớn như NVTL thì chưa nhiều nên Huyền cũng có những hồi hộp lo lắng. Nếu có những sai sót, Huyền mong được khán giả chia sẻ và thông cảm.
Mai Bá Lợi: Chào Huyền, làm MC có khó không em? thường em phải chuẩn bị như thế nào cho một buổi dẫn?
Theo Huyền, làm MC là một công việc không hề đơn giản. Phải thật hiểu về nội dung chương trình, kịch bản phải được chuẩn bị tốt, cách nói, giọng nói cũng là một yếu tố rất quan trọng. Huyền quan điểm, với bất cứ việc gì, yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất, năng khiếu chỉ là một phần. Theo Huyền, không thể thiếu sự học hỏi và tiếp thu các kinh nghiệm của những người đi trước.
Trước mỗi một buổi diễn, việc đầu tiên phải ăn no . Việc tiếp theo là kiểm tra kỹ kịch bản xem có thay đổi gì không và phải làm việc lại với ekip tham gia cùng mình. Thường thường, kịch bản chương trình được chạy thử trước một ngày.
(Ảnh: Đỗ Đức)
baooanh_codon: Chào chị Huyền, em là một sinh viên báo chí. Em cũng rất thích làm MC nhưng tự nhận thấy mình có ngoại hình hơi "kém". Theo chị, làm MC sắc đẹp có quan trọng không?
Chào em, như chị đã nói ở trên, yếu tố con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất; hình thể cũng chỉ là một yếu tố nhỏ, không phải là một yếu tố quyết định. Nếu em là một MC duyên dáng, biết dẫn dắt câu chuyện thì em có thể chinh phục khán giả bằng chính lối dẫn của em thay vì thu hút khán giả bằng vẻ đẹp hình thể. Như người dẫn chương trình nổi tiếng Oprah Winfrey chẳng hạn, với quan điểm vẻ đẹp phương Tây - có thể "nữ hoàng truyền hình" này đẹp trong mắt mọi người nhưng với quan điểm vẻ đẹp phương Đông, thì chắc hẳn bà chưa được nhiều người coi là đẹp. Tuy nhiên, có một điểm chung giữa người phương Đông và phương Tây khi nhắc về bà đều là sự ngưỡng mộ. Và chắc hẳn em cũng biết, chương trình truyền hình của bà là một trong những chương trình truyền hình được đón xem nhiều nhất trên toàn thế giới.
Chúc em đạt được giấc mơ của mình!
Duydong: Chào Huyền, Huyền thích dẫn chương trình tiếng Anh hay tiếng Việt hơn? Làm thế nào để tạo sự tự tin khi đứng trên sân khấu?
Chào bạn!
Huyền thích dẫn bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Bởi mỗi một ngôn ngữ có những trải nghiệm khác nhau. Tiếng Anh luôn luôn là ngôn ngữ thứ hai của Huyền. Xúc cảm trong câu văn có thể chưa đạt được như tiếng mẹ đẻ. Vì vậy, khi nói tiếng Anh để người nước ngoài hiểu và cảm được luôn là điều trăn trở của Huyền. Còn tiếng Việt, nói sao để có sự truyền cảm, liền mạch và tự nhiên cũng là điều rất khó khăn đối với cá nhân Huyền.
Tuy đã làm MC lâu nhưng để trở thành một MC chuyên nghiệp là một điều rất khó, nhất là đối với Huyền - tự nhận thấy không có nhiều năng khiếu trong khả năng ăn nói . Với Huyền, ở thời điểm hiện tại công việc MC vẫn đang là những bước đi rất chập chững, cho nên rất mong sẽ có sự góp ý và thông cảm của mọi người, của đông đảo khán giả.
Tự tin trên sân khấu là một điều rất khó đối với Huyền. Đã không biết bao lần Huyền được đứng trên sân khấu với nhiều vai trò khác nhau nhưng lần nào cũng vậy, vẫn rất hồi hộp và đầy cảm xúc trước khi bước ra sân khấu.
Bùi Kiên Trung: Huyền ơi, em đến với trường báo và nghề báo như thế nào? ngẫu nhiên hay là đam mê từ bé thế?
Chào anh!
Từ nhỏ em có hai mơ ước, đó là: trở thành một bác sỹ hoặc là một nhà báo. Nhưng ước mơ trở thành bác sỹ đã bị "vùi dập" ngay sau khi em thi trượt chuyên Sinh. Rất tình cờ tại thời điểm đó, em được trò chuyện cùng chú của mình - nhà báo, nhà văn Nguyễn Đình Tú, được chú động viên, em đã vượt qua nỗi buồn thi trượt, được chú tiếp cho niềm đam mê trở thành nhà báo.
Năm đầu tiên thi Phân viện Báo chí Tuyên truyền bị trượt, em cũng đã mất tự tin rất nhiều nhưng có vẻ như niềm đam mê được làm báo quá mạnh mẽ nên em vẫn quyết tâm thi Phân viện Báo chí Tuyên truyền năm thứ hai và thật may là không trượt thêm lần nữa.
(Ảnh: Đỗ Đức)
Phạm Quang Tuấn: Sao Huyền không đi làm nghề người mẫu nhỉ? làm báo làm gì cho khổ?
Cảm ơn vì câu hỏi rất hay của bạn! Thực ra rất nhiều người đã hỏi Huyền câu này, khi thấy Huyền đi vất vả với vai trò là một phóng viên. Nhưng theo Huyền, trước tiên, nghề người mẫu cũng rất vất vả chứ không “nhàn” như bạn nghĩ. Thứ hai, Huyền quan điểm "hạnh phúc tại tâm" - hạnh phúc đều được mỗi người đặt ra một tiêu chí riêng, có người cho rằng không phải làm gì mà có nhiều tiền, có nhà to, có xe đẹp là một hạnh phúc thì đối với Huyền, hạnh phúc là được làm việc, được cống hiến cho niềm đam mê của mình. Huyền tìm được hạnh phúc từ cái "vất vả" đó.
Trần Hải Hoà: Tại sao Huyền lại chọn VTV làm bến đỗ sau khi về nước?
Huyền hạnh phúc khi được làm việc ở VTV. Bởi không đâu có nhiều bề dày kinh nghiệm truyền hình như ở đây. Vậy, Huyền vừa được thoả sức với ngành nghề mình đã được học đồng thời được tiếp nhận những kinh nghiệm đó thì còn mong gì hơn nữa.
Phan Hoàng Cường: Chào Huyền, được biết bạn đang làm cho VTV4, vậy làm cho kênh truyền hình đối ngoại có gì khó khăn không?
Công việc nào cũng có cái khó riêng của nó. Đối với Huyền, những khó khăn đó có thể là những việc hết sức đơn giản như: môi trường làm việc mới, công việc mới...
Tuy nhiên, Huyền thấy thích vì những cái khó đó đã cho Huyền biết khả năng của mình đang ở đâu và đồng thời cũng đã cho Huyền rất nhiều kinh nghiệm, cả về chuyên môn cũng như cách làm việc.
Hoàng Yến: Là Hoa hậu xinh đẹp bạn có được các anh quay phim ưu ái gì trong quá trình đi làm việc không? Hi hi! Chúc bạn thành công trong công việc MC
Huyền không biết, nhưng hình như không thì phải. Trong những lần đi tác nghiệp, những đòi hỏi trong công việc cũng không ít lần khiến Huyền và cả quay phim đều căng thẳng nhưng rất may, sự căng thẳng đó không làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
(Ảnh: Đỗ Đức)
Ánh Tuyết: "Nối vòng tay lớn" là một chương trình đặc biệt và rất quan trọng của Đài THVN, Huyền nhận lời dẫn chương trình này có sợ quá sức mình?
Huyền cũng có một chút lo lắng nhưng Huyền tin với sự cổ vũ và thông cảm của quý khán giả cùng với sự cố gắng của cá nhân, Huyền sẽ hoàn thành tốt công việc này.
Phan Thanh Hưng: Huyền đã chuẩn bị cho đêm "Nối vòng tay lớn" thế nào rồi?
Đi du học 4,5 năm nay chính vì thế những hoạt động vì người nghèo của chương trình này Huyền chưa thực sự được nắm rõ nên sự chuẩn bị chủ yếu cho chương trình này là sự tham khảo các thông tin của những năm trước. Đồng thời, Huyền đang làm việc thật kỹ với ê kíp sản xuất chương trình để tránh những sơ suất trong đêm dẫn trực tiếp đó.
Quỳnh Tư: Trong đêm dẫn trực tiếp, nếu có khán giả quá hâm mộ, chạy lên ôm cứng lấy Huyền, Huyền sẽ làm thế nào?
cảm ơn bạn đã đặt ra tình huống này. Huyền không nghĩ có người hâm mộ Huyền đến thế đâu và nếu may mắn có ai hâm mộ đến mức đó thì các anh bảo vệ cũng sẽ không để xảy ra chuyện đó đâu.
Tuấn Cần Thơ: Việt nam đang trong quá trình hội nhập manh mẽ với thế giới. Nhu cầu quảng bá giới thiệu về đất nước con người ...Việt nam với đối tác, bạn bè trên thế giới là rất cần thiết. Được biết bạn được đào tạo ở nước ngoài trong chuyên ngành báo chí, Bạn mghĩ sao về chủ đề này và bạn sẽ làm được gì trong vai trò của mộtMC và phóng viên của Đài VTV4 để giúp tuyên truyền quảng bá về Việt Nam với bạn bè trên thế giới
Cảm ơn bạn! Huyền có cảm giác như đang đứng trên sân khấu để trả lời câu hỏi của BGK vậy.
Vấn đề bạn nêu ra Huyền rất đồng tình. Hình ảnh Việt Nam được bạn bè quốc tế biết tới từ những văn hoá, cử chỉ rất nhỏ cho đến những hình ảnh lớn, ví dụ: hình ảnh Việt Nam để quảng bá ra thế giới có thể không phải là hình ảnh Chùa Một cột, hình ảnh phụ nữ trong tà áo dài, mà có thể những hình ảnh như: phụ nữ trong chiếc áo bà ba với chiếc khăn rằn, hay như hình ảnh của chợ nổi ở Cần Thơ cũng rất cần được quảng bá. Nếu được may mắn được trở về Cần Thơ của bạn, với vai trò là một tuyên truyền viên, Huyền sẽ tìm hiểu kỹ về con người, địa lý, kinh tế và giá trị văn hoá của Cần Thơ để quáng bá với thế giới.
Là một trong những người góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, Huyền cảm thấy rất hạnh phúc mặc dù những công việc Huyền làm không phải là lớn.
(Ảnh: Đỗ Đức)
Baby Ngọc Anh: Chào chị thân yêu!!! Chị ơi,làm Hoa Hậu khó hơn hay làm vợ,làm mẹ khó hơn??? Mai kia,chị có muốn em bé của mình cũng sẽ trở thành Hoa Hậu Việt Nam giống mẹ không? Buổi sáng tốt lành chị nhé^^
Cảm ơn vì câu hỏi rất hay của em.
Chị thấy làm mẹ và làm vợ khó hơn em ạ. Cứ tưởng thiên chức làm mẹ, làm vợ của phụ nữ là những việc tất yếu thuộc về lẽ tự nhiên thì ai cũng làm được. Nhưng, để làm tốt thiên chức đó thì quả là không dễ một chút nào. Hình ảnh hoa hậu rồi thì cũng bị lãng quên, cái còn lại duy nhất và ý nghĩa nhất của một người phụ nữ là gia đình. Cả đời được làm mẹ, làm vợ sẽ ý nghĩa hơn nhiều so với danh hiệu của một hoa hậu!
JJ: Bạn là người Hoa hậu, là người nổi tiếng. Vậy khi về Đài THVN, với công việc của một BTV bình thường như các BTV khác, quá trình hòa nhập đó có gặp khó khăn gì không?
Làm việc trong Đài THVN, Huyền cũng như bao phóng viên khác - tha thiết được khám phá nghề và hết lòng vì nghề. Huyền may mắn được các anh chị đồng nghiệp chia sẻ và giúp đỡ rất nhiều trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, có rất nhiều khó khăn bắt buộc bản thân mình phải vượt qua mà không có sự giúp đỡ của người khác.
Huyền nghĩ, về vấn đề này thì trong ngành nghề nào cũng có gặp phải những khó khăn riêng thôi.
(Ảnh: Đỗ Đức)
Hà Thủy: Huyền đã từng dẫn chương trình cùng BTV Anh Tuấn bao giờ chưa? Và lần này dẫn cùng BTV Anh Tuấn - một người rất có kinh nghiệm và nhiều năm dẫn chương trình này, Huyền cảm thấy thế nào?
Huyền chưa bao giờ dẫn chương trình cùng BTV Anh Tuấn nhưng đã xem anh dẫn trên truyền hình nhiều lần. Anh Tuấn làm việc rất chuyên nghiệp và Huyền mong rằng lần tác nghiệp này, sẽ là một cơ hội tốt để Huyền học hỏi và mong sẽ có nhiều dịp khác được làm việc cùng BTV Anh Tuấn.
Mai Xuân Đạt: Người ta đã quá quen với một Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu, làm thế nào để Huyền trở nên quen thuộc với mọi người ở một vai trò mới, Nguyễn Thị Huyền - MC?
Có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được câu hỏi của bạn.
Huyền mong với công việc hiện tại và sắp tới của Huyền sẽ được mọi người ghi nhận là nhà báo - hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chứ không phải hoa hậu Nguyễn Thị Huyền làm báo.
Rất cảm ơn sự quan tâm của quý độc giả VTV, chúc quý vị một mùa Giáng sinh hạnh phúc và an lành!
Còn rất nhiều câu hỏi của quý độc giả gửi đến Nguyễn Thị Huyền, tuy nhiên do thời gian có hạn, chúng tôi xin phép được dừng buổi trò chuyện trực tuyến ngày hôm nay tại đây. Xin cảm ơn hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã tham gia và cuộc trò chuyện này, chúc Huyền sẽ thành công trong công việc và trong cuộc sống!
Bình luận (0)