Trở lại với độc giả của VTV.Vn trong cuộc trò chuyện diễn ra vào 14h ngày 12/9, Tùng Dương đã mang đến rất nhiều điều mới mẻ và thú vị...
Năm 2011 có thể coi là một năm thành công, nhiều dấu ấn đối với Tùng Dương khi anh liên tục thực hiện nhiều những minishow, những hoạt động âm nhạc trong và ngoài nước, phát hành album mới “Liti”... Đánh dấu cho tất cả những hoạt động đó là hai giải thưởng Album của năm và Ca sĩ của năm tại lễ trao giải Cống hiến.
Trong những ngày cuối năm, để đánh dấu một năm nhiều sự kiện và hơn thế - đánh dấu một chặng đường gần 10 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát, Tùng Dương sẽ tổ chức live concert đầu tiên - "Những chuyến đi". Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến một đêm diễn nghệ thuật thực sự - chỉ có âm nhạc và âm nhạc và âm nhạc là chiếc cầu nối duy nhất gắn kết Tùng Dương với khán giả.
Tùng Dương đã tham gia trò chuyện với độc giả VTV.Vn vào 14h ngày 12/9 với những chia sẻ về công việc, cuộc sống và nhiều những vấn đề khác. Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện:
Thị Thu: Ở những chương trình ca nhạc hoặc lễ hội lớn của đất nước hiếm khi thấy Tùng Dương tham gia. Bạn có thể cho biết vì sao không? Sao bạn không thể hiện cho người hâm mộ được thưởng thức với nhạc đỏ, dòng nhạc đỏ cũng có nhiều bài phù hợp với chất giọng của bạn lắm chứ.
Ca sĩ Tùng Duơng: Chào bạn ! Chắc bạn lại bị nhỡ không đuợc xem Duơng hát Vết chân tròn trên cát, Bài ca không quên, Màu hoa đỏ, Nhớ về Hà Nội, Tâm tình nguời thuỷ thủ, Mái đình làng biển... Duơng luôn thích hát những bài hát nhạc đỏ và gửi vào đó những tình cảm của mình, xuất phát từ lòng yêu Quê huơng Đất nuớc Việt Nam. Bạn hãy lên Youtube.com và search tên Duơng cùng tên những bài hát trên để thuởng thức lại nhé.
Vũ Hương Giang: Được biết Những chuyến đi sẽ được tổ chức tại Nhà hát Thành phố. Vậy anh có dự định đưa Những chuyến đi vào TPHCM nữa không ạ? Anh có thể bật mí về những ca khúc chủ đạo trong Những chuyến đi không? Tại sao anh lại chọn những ca khúc đó để đánh dấu chặng đường 10 năm của mình. Qua 10 năm trong lĩnh vực âm nhạc, kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất với anh, Bài hát nào mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất? Và dự định những chuyến đi trong 10, 20, 30... năm tới của anh là gì? Yêu và ủng hộ hết mình cho anh! Chúc anh thêm nhiều hành trình đáng nhớ, và thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp.
Ca sĩ Tùng Duơng: Cám ơn bạn đã dõi theo buớc đi của Duơng. " Những chuyến đi " truớc hết sẽ đuợc biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội. Vì tình hình kinh tế khó khăn nên cũng ảnh huởng tới việc xin tài trợ. Tuy nhiên nếu " Những chuyến đi " thành công rực rỡ thì Duơng và ekip là Đạo diễn Việt Tú, Nhạc sĩ Thanh Phương, Biên tập Chu Minh Vũ sẽ mang vào TP Hồ Chí Minh để diễn tiếp. Duơng sẽ chọn những bài hát mà Duơng thích nhất để hát. Với những tác phẩm của các Nhạc sĩ mà Dương đã cộng tác như Trần Tiến, Phó Đức Phương, Đỗ Bảo, Lê Minh Sơn, Lưu Hà An ... rất khó để nói bài hát nào hay tác giả nào Dương thích nhất chỉ biết rằng sẽ cố gắng mang lại cho khán giả một đêm nhạc đậm chất Tùng Dương nhất. " Những chuyến đi " trong 10, 20 năm nữa biết đâu lại có bóng dáng của nhiều "bóng hồng" cùng đồng hành. Luôn cố vũ Dương nhé !!!
Kim Bun Cha: Tùng Dương thích hát song ca với ai nhất ? Tùng Dương nghĩ người phụ nữ hợp với mình nhất sẽ giống ai, tức là giống người nổi tiếng nào?
Ca sĩ Tùng Dương: Để xem nào Lê Cát Trọng Lý thì bé nhỏ, Thanh Lam thì hừng hực, Thu Minh thì sexy, Hà Trần thì cá tính, mỗi nguời một vẻ. Họ đều kích ứng Dương ở mỗi lần song ca. Còn nguời phụ nữ hợp với mình nhất chắc phải cộng chung cả họ lại thôi
‘. Tức là vừa phải đẹp, sexy, cá tính hừng hực nhưng phải nhỏ bé... như vậy có phải là đòi hỏi nhiều quá không hí hí.
Đức Nguyễn: Anh Dương ơi mong chờ live show của anh quá!Tình hình vé bán thế nào ạ?Và vé bán ở đâu vậy?E đi qua NH lớn vẫn chưa thấy có...Cả gia đình em hâm mộ giọng hát của anh.Chúc show diễn của anh sẽ thành công rực rỡ.Luôn ủng hộ anh!
Ca sĩ Tùng Dương: Hiện tại nhà thiết kế Dũng Yoko đang hoàn thành market cho banner, backdrop. Duơng rất tin tưởng vào sự sáng tạo của anh ấy. Anh ấy chính là người đã giúp Dương thực hiện những bìa đĩa đầy ấn tượng như: Album Những ô màu khối lập phuơng và gần đây nhất là Li Ti. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi thì vé sẽ được bán rộng rãi, bạn có thể mua tại nhà hát lớn hoặc 1A Nhà Chung.
Linh: Dương là một ca sĩ có tài năng và được đào tạo chuyên nghiệp . Bạn có phong cách riêng khá khác biệt so với dòng âm nhạc đại chúng , do vậy đối tượng khán giả của bạn phần nào bị bó hẹp . Có khi nào bạn nghĩ tới việc hướng tới số đông khán giả trẻ hơn , không phải là vì mục đích thương mại nhưng là để góp phần phát triển âm nhạc đại chúng của Việt Nam trở nên tiến bộ hơn , mang tính quốc tế hơn?
Ca sĩ Tùng Dương: Trước kia Dương nghĩ đối tượng khán giả của mình đúng là ở diện hẹp. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Dương nhận được rất nhiều sự cổ vũ ủng hộ của khán giả ngày càng nhiều trong cả nước hay qua những chuyến lưu diễn cho Kiều bào ở nước ngoài, họ dành cho Dương rất nhiều tình cảm. Việc phát triển âm nhạc đại chúng trở nên tiến bộ hơn không nhất thiết là việc phải trẻ hóa dòng âm nhạc của mình Dương nghĩ con đường mình đang đi là đúng. Dương muốn cho công chúng giới trẻ được biết sâu hơn về tính đương đại trong nghệ thuật chứ không chỉ là chuyện phù hợp với lứa tuổi. Các bạn trẻ hãy mở rộng và nâng cao kiến thức của mình chứ không nên chỉ bằng lòng với sự vừa vặn của chính mình.
Thư Quỳnh: Anh Dương ơi em và mẹ em vừa xuống tới sân khấu cầu TH Nga Việt thì mọi người đều hỏi và chờ mãi không thấy anh Dương biểu diễn,mọi người biết là anh sang mà không thấy anh đâu...cả chị Lam nữa...Thật là tiếc vì 2 mẹ con em không được xem tận mắt anh hát...
Ca sĩ Tùng Dương: Ôi thế là lại không có dịp gặp nhau hả em? Cho anh gửi lời chào tới mẹ em nhé, hôm nọ anh và chị Thanh Lam đều được mời hát tại Moscow nhưng không phải trong chương trình cầu truyền hình mà là cho event diễn ra trước đó. Hy vọng rằng một ngày nào đó được quay lại Moscow sẽ có nhiều thời gian hơn và sẽ hát phục vụ nhiều hơn.
Trang Thu: Anh Dương ơi em đang nóng lòng được chờ nghe anh và chị lý song ca lại bài Lúng ta lúng túng đây, xem trên Youtube mà mê quá… Em sẽ đi cổ vũ liveshow của anh nhé! Chúc anh thật nhiều sức khỏe và năng lượng tràn đầy cho live show.
Ca sĩ Tùng Dương: Cảm ơn em nhé! Anh vừa nói chuyện với Lý sáng nay xong bạn ấy cũng đang rất hồi hộp để cùng song ca với anh trong Liveshow Những chuyến đi còn có tiếp tục Lúng ta lúng túng với nhau nữa hay không thì em hãy đến và xem nhé.
Nguyễn Tuấn: Hôm nọ đi qua của hàng tóc ở đầu Nhà Chung thấy anh Dương vào đó… Anh Dương hay làm tóc đó phải không?Em thấy dạo này anh Dương để tóc mới rất đẹp trai đấy. Chúc mừng anh nhé!
Ca sĩ Tùng Dương: Khen Dương đẹp trai là Dương ... sướng rồi. Đúng là Dương hay làm tóc ở đó với nhà tạo mẫu tóc Andre và anh ấy cũng là một nguời bạn thân của Dương. Nếu cứ chiều chiều bạn đi ngang qua thì có thể sẽ thấy Dương lượn lờ quanh đó :D.
Phạm Lê Hưng: Anh Dương ơi "Con cò" của anh dạo này sao rồi? hihi...
Ca sĩ Tùng Dương: "Con cò" của Dương vẫn khoẻ và "bay" đi khắp nơi. "Con cò" của anh Lưu Hà An cũng vậy. Cò đang rất sung sức cho liveshow Những chuyến đi. Bạn đến mà xem cò bay nhé hi hi...
Minh Thành: Chào Tùng Dương! Mình từng rất chờ đợi album bạn làm cùng Quốc Trung bảo phát hành 2005 nhưng sao giờ vẫn chưa có, dự án này có còn thực hiện không? Live show "Những chuyến đi" về trang phục thì bạn có style riêng không ? Tôi còn nhớ năm 27 tuổi (bằng tuổi bạn bây giờ) 2 diva Hồng Nhung, Thanh Lam cũng bắt đầu những chuyến lưu diễn xuyên Việt đầu tiên trong sự nghiệp - đưa tên tuổi của họ đạt đỉnh của nhạc nhẹ Việt, nếu thành công ở Hà Nội bạn có định tiếp tục chuyến đi xuyên Việt không ? Chúc bạn sức khỏe và live show thật thành công!
Ca sĩ Tùng Dương: Live Concert "Những chuyến đi " được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 02 và 03 tháng 12 năm 2011.
Trần Thiện Nhân: Chào anh Dương. Em được biết liveshow "Những chuyến đi" của anh tới đây sẽ được tổ chức ở Hà Nội. Vậy anh có định tổ chức thêm ở những thành phớ lớn khác hay không??? Như TP. Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng,... chẳng hạn. Là một fan của anh nhưng em lại đang sống tại HCM nên khó có thể xem được. Mong anh trả lời câu hỏi này. Em chúc anh thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp.
Ca sĩ Tùng Dương: Live Concert "Những chuyến đi " được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 02 và 03 tháng 12 năm 2011. Sau đó Dương và ekip thực hiện sẽ cố gắng để mang show diễn đi tới các thành phố lớn khác nếu việc tài trợ suôn sẻ. Dương rất tự tin vì có một ekip chuyên nghiệp hàng đầu đứng sau: Đạo diễn Việt Tú, Nhạc sĩ Thanh Phuơng cùng dàn nhạc gồm các nhạc sĩ và nhạc công hàng đầu .Chắc chắn họ sẽ thăng hoa và "lên đồng"cùng với Dương trên sân khấu.
Nhạc sĩ Quốc Trung hiện cũng đang vướng các dự án của anh và Dương cũng vậy nên chưa thể thực hiện được dự án âm nhạc lúc này. Hiện tại Dương đang rất mong " Những chuyến đi" sẽ thành công rực rỡ.
Tom: Em vừa đọc bài viết rất dài của anh trên báo ĐANG YÊU, có đoạn là "Nhờ tình yêu mà TD vững vàng và đẹp trai hơn trong "những chuyến đi"… Xin hỏi anh Dương bật mí về girlfriend cho mọi người cùng biết được không ạ?hihi... Người ấy là ai?có cùng làm nghệ thuật không ạ?
Ca sĩ Tùng Dương: Người yêu của Dương đương nhiên là "cô ấy", có liên quan đến Nghệ thuật nhưng không phải ca sĩ như Dương và là một người "rất mê" Dương và Dương cũng "rất mê" cô ấy he he...
Minh Chiến: Chúc mừng Tùng Dương ngày càng thành công. Ngày trước tôi chưa thực sự thích nghe Tùng Dương vì những bài hát kén người nghe.Nhưng bạn đã nỗ lực không ngừng và ngày càng điêu luyện trong cách xử lý tác phẩm. Tôi đặc biệt thích bạn hát những ca khúc cách mạng như"Vết chân tròn trên cát","Huyền Thoại Mẹ" hay "Bài ca không quên" mà mời đây tôi đã được nghe trong chương trình của Trường Sơn. Xin hỏi TD có ý định phát hành 1 album nhạc cách mạng hay không? Luôn hy vọng TD sẽ chiến thắng ở mọi mặt trận...
Ca sĩ Tùng Dương: Có phải anh là một nguời lính không ạ? Cám ơn anh đã luôn ủng hộ Dương. Hôm Dương hát ở chương trình "Trường Sơn hội tụ" Dương cảm thấy rất xúc động khi hát trước hàng nghìn linh hồn các liệt sỹ. Dương tự nhủ mình sẽ cống hiến nhiều hơn nữa, là một người sinh ra trong thời bình Dương nghĩ rằng ca sĩ cũng là một người lính. Hy vọng Dương sẽ cố gắng nỗ lực để chiến thắng và thành công ở mọi mặt trận.Dương sẽ tập hợp những ca khúc cách mạng mà Dương yêu thích nhất để phát hành một Album vào thời điểm thích hợp.
Phương Thảo: Chào Tùng Dương. Tôi rất hâm mộ TD từ những ngày Sao mai ĐH 2004, và rất mừng vì TD vẫn giữ được lửa và phong độ. Dương có kế hoạch gì để tiến ra thị trường nước ngoại ko? Nếu chỉ quanh quẩn ở VN thì rất phí, biết bao giờ VN mới có ca sĩ đủ tài như Dương để so với trình độ của ca sĩ thế giới chứ.
Ca sĩ Tùng Dương: Chị lại khen Dương quá rồi. Thực ra việc mang âm nhạc Việt Nam ra biên giới nước ngoài trên thực tế là một việc hết sức khó khăn. Có thể nước ta có rất nhiều nhân tài nhưng việc trở thành ca sĩ đẳng cấp Quốc tế thì không đơn giản chút nào. Có một vài nghệ sĩ gốc Việt đã thành công ở nước ngoài như Nghệ sĩ Guitar Nguyên Lê, Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn.... Dương nghĩ cứ chăm chỉ cần cù thì một ngày nào đó nước bạn cũng "phát hiện" ra mình. Chỉ có 5% may mắn nhưng nếu biết chớp thời cơ đó thì biết đâu may mắn đó sẽ mỉm cười với mình. Tuy nhiên Dương luôn luôn khao khát được quảng bá Âm nhạc, Nghệ thuật và hình ảnh con nguời Việt Nam ra nước ngoài.
Trong chương trình giao lưu Văn hoá Việt Nhật vừa qua tiết mục của Dương cũng được những đồng nghiệp nước bạn đánh giá rất cao điều đó cũng làm Dương rất vui và Hạnh Phúc.
Thanh Huyền: Show diễn cuả Dương chắc sẽ hot như chảo lửa...Ôi đang tưởng tượng được nghe lại Ôi Quê tôi, Li ti, Mưa bay tháp cổ... đây. Chúc Dương lại một lần nữa khẳng định vị thế ca sỹ đương đại hay nhất Việt Nam… À "Những chuyến đi" lần này có ca khúc jazz nào không Dương?
Ca sĩ Tùng Dương: Cám ơn bạn nhé! Từ tưởng tượng ra thực tế không xa đâu nhỉ, hãy đến và ủng hộ " Những chuyến đi " của Dương nhé.
Huyền Trung: Dương nghĩ sao về tiếng đàn Phó An My?
Ca sĩ Tùng Dương: Phó An My là nghệ sĩ Pianist đương đại trong chính tư tưởng cũng như phong cách của chị. Cũng có những nét tương đồng với Dương thuộc phạm trù biểu diễn. Chị luôn hết mình và sáng tạo không ngừng, một phần giữ lại truyền thống và một phần mở rộng hội nhập. Âm nhạc mà chị chơi vẫn dựa trên tinh thần cổ điển nhưng được giao thoa với khuynh hướng đương đại. Chị sẽ là khách mời trong Liveshow " Những chuyến đi " của Dương.
Lưu Thắng: Dương ơi Thắng đây. Ngày xưa ngồi cùng trong lớp. Chắc cậu chả nhớ tớ đâu… Sắp tới kỷ niệm 55 năm thành lập trường Phạm Hồng Thái đây, Dương có về biểu diễn không???
Ca sĩ Tùng Dương:Chào Thắng ! Dương nhớ rồi, Thắng còm đúng không? Chắc giờ phát tướng ra lắm rồi nhỉ? Không còn là Thắng còi của ngày xưa nữa nhỉ? Kỉ niệm ngày thành lập trường Dương sẽ về hát đấy sẽ có cơ hội hàn huyên nhé.
Nguyễn Ngọc Tùng: Có bao giờ anh sẽ thỏa hiệp với số đông công chúng không?
Ca sĩ Tùng Dương: Có, Dương sẽ làm. Khi và chỉ khi công chúng thoả hiệp với Dương :D.
Thanh Tâm: Dương thích Whitney Houston đúng không?Vì trên Facebook thỉnh thoảng bạn lại nhắc đến thần tượng..Một số đoạn phiêu và ngẫu hứng của Dương mình thấy cũng chịu ảnh hưởng từ Whitney.Mình cũng rất thích Whitney..Nhưng mong bạn đừng đi theo vết xe đổ của thần tượng đấy nhé hihi...Chúc Dương luôn cháy bỏng như Whitney...:-))
Ca sĩ Tùng Dương: Ối ối thế mà có người bào phong cách của Dương hao hao giống Michael Jackson :D Vậy tin ai bây giờ? Bạn yên tâm Dương chỉ học cái hay của họ thôi cùng lắm là độ điên và sự cực đoan của người nghệ sĩ. Còn sử dụng các chất "kích thích" ngoài âm nhạc thì Dương xin chào thua.
Lê Nam: Chào Tùng Dương? Ngày nào mình cũng nghe Mây của Đỗ Bảo mà bạn hát,thật sự lay động... Live show sắp tới Dương nhớ hát Mây nhé!
Ca sĩ Tùng Dương: Cám ơn bạn! "Mây" cũng là bài Dương rất thích, nhưng trong "những chuyến đi" Dương chọn những bài hát khác gai góc của nhạc sĩ Đỗ Bảo để thể hiện cùng với phần dàn dựng ánh sáng và âm thanh rất công phu. Hy vọng sẽ có bạn làm khán giả ngồi cổ vũ Dương
Duy Hải Music: Chào anh Dương (Quái vật tí hon) hee! Anh Dương rất bận rộn với công việc, anh đã bao giò nghĩ mình sẽ đào tạo những thế hệ tiếp sau anh không? Em là một tác giả trẻ, hiện em có những sáng tác rất hợp với chất giọng của anh. Liệu anh có thể hợp tác cùng với những người trẻ tuổi như em được không?
Ca sĩ Tùng Dương: Hồi còn nhỏ ước mơ của Dương là trở thành giáo viên dạy Văn. Vì ngày xưa Dương thường được có mặt trong lớp bồi dưỡng bộ môn văn để ôn thi học sinh giỏi. Lớn lên khi đã trở thành một ca sĩ, Dương cũng vẫn nuôi ý định sau này sẽ trở thành một giảng viên truyền đạt lại những kinh nghiệm thanh nhạc của mình cho các thế hệ sau.
Hãy gửi bài cho Dương vào email nhé: trungtrankien@gmail.com
Linh Chi: Chào Dương, được biết, Dương rất kỳ công trong việc chuẩn bị liveshow này. Dương có thể bật mí kỹ hơn về đêm diễn này được không? Số lượng ca khúc, khách mời, một vai điểm nhấn.
Ca sĩ Tùng Dương: Dương sẽ hát 22 ca khúc trong show diễn này. Có lẽ chiêu trò của Dương lớn nhất là âm nhạc, khách mời sẽ là hai nghệ sĩ Lê Cát Trọng Lý và Phó An My, Việt Tú trong vai trò Tổng đạo diễn. Hoà âm nhạc si Thanh Phương, Nguyễn Công Phương Nam, Đỗ Bảo, Lưu Hà An... Có một ekip hùng hậu như vậy Dương nghĩ rằng mình sẽ thực sự thăng hoa.
Linh Như: Tại sao em lại chọn tên "Những chuyến đi" làm tên cho liveshow của mình?
Ca sĩ Tùng Dương: "Những chuyến đi" là một chuyến hành trình bằng âm nhạc tới những vùng đất xa xôi, trên thực tế có những nơi Dương đã được đi qua, được học hỏi và tiếp thu những văn hoá của đa Quốc gia trên Thế Giới. Những vùng đất mà Dương đã đi qua đều để lại những dư vị khó phai. " Cuộc đời là những chuyến phiêu lưu không có hồi kết" Dương sẽ là người kể chuyện trong những chuyến hành trình đó.
Hương Huyền: Nhìn lại quãng đường 10 năm ca hát, điều Dương cảm thấy hài lòng nhất và chưa hài lòng nhất là gì?
Ca sĩ Tùng Dương: Dương hài lòng nhất là được trưởng thành qua những chuyến đi và chưa hài lòng nhất là những điều mà mình đặt ra mục tiêu mà chưa làm được. Có lẽ con người Dương luôn luôn tham vọng nên lúc nào cũng không hài lòng về chính mình.
Hoàng Anh: Nếu ai đó nói, Dương ngày càng "quái dị" hơn và họ thích Dương như ngày hát Ôi quê tôi hơn bây giờ thì Dương sẽ nói sao?
Ca sĩ Tùng Dương: Vậy hãy nhắn với họ rằng họ hãy mua vé quay về quá khứ để cùng xem lại nhé. Vì có lẽ Dương không muốn mình giữ mãi một hình ảnh. Với thời gian và nhân sinh quan con người luôn luôn phải thay đổi. Ai cũng mong mình trẻ mãi nhưng quy luật của cuộc sống là vậy.
Kim Bum: Sao Dương không làm một album tuyển tập kiểu collection cho dịp 10 năm ca hát nhỉ?
Ca sĩ Tùng Dương: Mới là 8 năm thôi, cho nên phải hai năm nữa Dương mới cho ra mắt album đó :D.
Hoàng Giang: Nếu chỉ cho phép Dương hát một dòng nhạc từ giờ đến cuối đời (giả sử thôi nha), bạn sẽ chọn dòng nhạc gì?
Ca sĩ Tùng Dương: Giả sử ư??? Dương sẽ hát nhạc...dance vì càng lớn tuổi người ta càng mê khiêu vũ :P.
hjhj: Anh Dương ơi, tại sao trên face của anh lại ghi: tình trạng quan hệ rất phức tạp nhỉ?
Ca sĩ Tùng Dương: Thì không đơn giản gọi là phức tạp phải không em? :D
Quế Mai: So với mặt bằng chung của âm nhạc Việt Nam, nơi chúng ta chỉ thấy sức sống của nhạc thị trường chứ không thấy được một thị trường âm nhạc chuyên nghiệp, thì Tùng Dương đang đi trên một con đường khó, ít người đi. Có bao giờ Dương cảm thấy mệt mỏi và cô đơn không?
Ca sĩ Tùng Dương: Có đôi lúc Dương cũng cảm thấy hoang mang nhưng những giây phút ấy qua đi rất nhanh. Càng ít người theo thì mình lại càng "độc", "không đụng hàng"... Dương may mắn khi mình có những người thân, người bạn để chia sẻ.Những lúc mệt mỏi và buồn phiền Dương thường nghe nhạc (Nhưng tránh nghe nhạc của mình :))
Ngọc: Có người nói bạn là Diva của nhạc Việt. Bạn nghĩ sao về câu nói này?
Ca sĩ Tùng Dương: Vậy hãy gọi Dương là Divo đi hi hi...
Nguyễn Văn An: Nghệ sĩ nước ngoài sử dụng thuốc rất nhiều, để thăng hoa, để sáng tác... Họ cũng bị mất thăng bằng trầm trọng trong cuộc sống, đặc biệt là những nghệ sĩ nổi tiếng. Tùng Dương đã bao giờ bị mất thăng bằng chưa và áp lực lớn nhất bạn đã từng phải đối mặt?
Ca sĩ Tùng Dương: Thuốc lá hay thuốc lào vậy bạn? :D Dương chưa nghe thấy nhỉ?
Áp lực lớn nhất của Dương là những lời đồn đại không hay về mình, mặt khác luôn luôn phải vận động cật lực để cống hiến nhiều hơn nữa.
Huyền Thư: Ai là người được bạn chọn vào vị trí quan trọng nhất với bạn trong 10 năm ca hát vừa qua?
Ca sĩ Tùng Dương: Đó chính là các nhạc sĩ mà Dương đã cộng tác, đó chính là người thân luôn bên cạnh sẻ chia, đó chính là những người đồng nghiệp, người bạn, khán giả đã đứng bên Dương suốt những năm vừa qua... vậy có nhiều không nhỉ? Nếu không có họ thì chắc chắn sẽ không có một Tùng Dương ngày hôm nay.
Bình luận (0)