Trung Quốc áp đặt trừng phạt 20 công ty và 10 lãnh đạo cấp cao của Mỹ

An Khê (Theo Global Times)

27/12/2025 17:46 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này quyết định áp đặt các biện pháp đáp trả đối với 20 công ty quốc phòng của Mỹ cùng 10 lãnh đạo cấp cao.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Lệnh trừng phạt được ban hành nhằm phản ứng trước việc Washington công bố gói bán vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan (Trung Quốc).

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các biện pháp được thực hiện căn cứ theo Luật Trừng phạt nước ngoài, áp dụng đối với các doanh nghiệp và cá nhân Mỹ đã tham gia hoặc liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) trong những năm gần đây. Danh sách các công ty bị trừng phạt bao gồm nhiều tập đoàn và doanh nghiệp quốc phòng lớn như Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, chi nhánh Boeing tại St. Louis, Gibbs & Cox, Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, cùng nhiều công ty công nghệ và quốc phòng khác.

Theo quyết định trên, toàn bộ tài sản hữu hình và vô hình của các công ty này tại Trung Quốc sẽ bị phong tỏa. Đồng thời, các tổ chức và cá nhân Trung Quốc bị cấm tiến hành giao dịch, hợp tác hoặc các hoạt động kinh doanh khác với các thực thể nêu trên.

Biện pháp đáp trả cũng được áp dụng đối với 10 lãnh đạo cấp cao của các công ty liên quan, trong đó có ông Palmer Luckey, nhà sáng lập Anduril Industries, cùng nhiều giám đốc điều hành và chủ tịch các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ. Những cá nhân này sẽ bị phong tỏa tài sản tại Trung Quốc và cấm nhập cảnh vào nước này. Các biện pháp có hiệu lực ngay từ ngày 26/12.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan "vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và 3 Thông cáo chung Trung - Mỹ, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, xâm hại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định vấn đề Đài Loan là lợi ích cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, là "lằn ranh đỏ đầu tiên không thể vượt qua" trong quan hệ Trung - Mỹ. Bắc Kinh cảnh báo bất kỳ quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào tiếp tay cho việc vũ trang cho Đài Loan đều sẽ phải trả giá.

Trước đó, ngày 18/12, chính quyền Mỹ thông báo gói bán vũ khí trị giá khoảng 11,1 tỷ USD cho Đài Loan (Trung Quốc), được coi là gói lớn nhất từ trước đến nay.

Phản ứng trước động thái này, Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc "Một Trung Quốc" và các cam kết đã đưa ra, chấm dứt các hành động bán vũ khí cho Đài Loan, không làm tổn hại hòa bình và ổn định tại Eo biển Đài Loan, đồng thời không gửi đi những tín hiệu sai lệch tới các lực lượng đòi "Đài Loan độc lập".

Tin liên quan

Bắc Kinh chỉ trích kế hoạch triển khai tên lửa trên đảo gần Đài Loan (Trung Quốc) của Nhật Bản

Bắc Kinh chỉ trích kế hoạch triển khai tên lửa trên đảo gần Đài Loan (Trung Quốc) của Nhật Bản

VTV.vn - Chỉ trích của Bắc Kinh về kế hoạch triển khai tên lửa trên đảo gần Đài Loan (Trung Quốc) của Nhật Bản được đưa ra khi căng thẳng ngoại giao giữa hai nước đang leo thang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.