Động thái này nhằm củng cố nền tảng vốn cho hệ thống tài chính, qua đó nâng cao khả năng chống chịu rủi ro và hỗ trợ đà phục hồi của nền kinh tế thực. Tuy nhiên, hành động bơm vốn chưa thể cải thiện giá cổ phiếu của nhóm tài chính.
Theo kế hoạch, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Công thương Trung Quốc sẽ huy động tối đa 260 tỷ NDT (39 tỷ USD), thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cổ phiếu loại A cho Bộ Tài chính, Tập đoàn Thuốc lá Quốc gia và các công ty liên quan. Đồng thời, Ngân hàng Xuất Nhập khẩu sẽ nhận 30 tỷ NDT (4,5 tỷ USD) từ Bộ Tài chính. Cùng với đó, 5 "ông lớn" ngành bảo hiểm sẽ nhận tổng cộng 70 tỷ NDT (hơn 10 tỷ USD) để cải thiện tỷ lệ an toàn vốn. Với các công ty bảo hiểm, nguồn vốn mới giúp giảm áp lực về khả năng thanh toán trong môi trường lãi suất thấp và tạo thêm dư địa đầu tư dài hạn vào cổ phiếu. Đây cũng là một bước tiến trong kế hoạch dài hạn nhằm đưa Trung Quốc trở thành cường quốc tài chính toàn cầu.
Tuy nhiên, phản ứng của thị trường sau thông tin này lại không hoàn toàn tích cực. Cổ phiếu các Ngân hàng Công thương, Nông nghiệp và Ngân hàng Trung Quốc đã giảm mạnh, kéo chỉ số Shanghai Composite đi xuống. Nguyên nhân được cho là do nhà đầu tư lo ngại pha loãng cổ phiếu từ các đợt phát hành mới, trong khi vấn đề cốt lõi của ngành ngân hàng vẫn là nhu cầu tín dụng yếu và biên lãi ròng thấp, với mức bình quân toàn ngành chỉ còn gần 1,4% trong quý I năm nay.
Các chuyên gia nhận định, khoản bơm vốn này được đánh giá là tích cực cho ổn định tài chính và sức chống chịu dài hạn, nhưng chưa chắc tạo ra cú hích ngay lập tức cho giá cổ phiếu. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi liệu nguồn vốn mới có thực sự chuyển thành tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận ngân hàng và dòng tiền dài hạn vào chứng khoán hay không.
Bình luận (0)