(Ảnh minh họa: IC)
Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc ngày 12/6 cảnh báo một số địa phương thuộc các tỉnh Quý Châu ở Tây Nam, Giang Tây ở Đông Nam và nhiều khu vực khác có thể xuất hiện mưa rất to. Sau khi cơ quan trên ban hành cảnh báo này, Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với các thảm họa khí tượng do mưa lớn gây ra. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, từ đêm 12/6, khu vực miền Nam nước này bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng.
Trong tuần tới, mưa sẽ xuất hiện thường xuyên tại các khu vực phía Nam sông Dương Tử, miền Nam Trung Quốc và phía Đông khu vực Tây Nam. Một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai do mưa lớn. Các cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, lũ bùn đá và lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa.
Giới chức Trung Quốc ngày 12/6 cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ xảy ra các trận lũ lụt cực đoan tại khu vực Tây Bắc nước này trong mùa Hè năm nay, khi nhiệt độ tăng cao bất thường, lượng mưa gia tăng và quá trình tan chảy nhanh của băng tuyết trên các dãy núi lớn làm gia tăng đáng kể nguy cơ thiên tai.
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), sa mạc Taklamakan - sa mạc lớn nhất Trung Quốc nằm ở Khu tự trị Tân Cương - đã ghi nhận trận lũ đầu tiên của năm ngay từ đầu tháng 6. Hình ảnh được công bố cho thấy nhiều khu vực cồn cát vốn khô cằn nay bị nước lũ bao phủ.
Mặc dù hiện tượng lũ tại Taklamakan không phải là điều chưa từng xảy ra, song các đợt lũ tương tự trong những năm gần đây thường xuất hiện vào tháng 8 - thời điểm nhiệt độ đạt mức cao nhất trong năm. Việc lũ xuất hiện sớm hơn khoảng hai tháng đang khiến các nhà khí tượng đặc biệt quan ngại.

(Ảnh minh họa: Standard)
Bên cạnh đó, lượng mưa tại miền Tây và miền Nam Tân Cương cũng gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. CCTV cho biết lượng mưa tại một số địa phương đã cao gấp hai đến ba lần mức trung bình lịch sử của đầu tháng 6.
Các chuyên gia nhận định sự kết hợp giữa nhiệt độ cao kéo dài và mưa lớn đã thúc đẩy quá trình tan chảy nhanh của các sông băng và lớp tuyết tích tụ trên dãy Thiên Sơn và Côn Lôn.
Khối lượng nước tan chảy lớn đã đổ vào sông Tarim - con sông nội địa dài nhất Trung Quốc - làm mực nước dâng cao và gây tràn bờ tại nhiều khu vực. Nước lũ sau đó lan rộng vào các vùng trũng trong sa mạc Taklamakan.
Mặc dù lũ theo mùa có thể tạo ra các vùng đất ngập nước hoặc những "ốc đảo" tạm thời giữa sa mạc, giới chuyên gia cho rằng hiện tượng này khó duy trì lâu dài. Nguyên nhân là Taklamakan nằm sâu trong lục địa, được bao quanh bởi các dãy núi cao, trong khi độ ẩm không khí thấp và tốc độ bốc hơi nước rất lớn.
Tuy nhiên, lượng nước gia tăng vẫn mang lại lợi ích nhất định cho các hệ sinh thái và rừng tự nhiên tại khu vực, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn nước từ sông Tarim. Dù vậy, nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo nguy cơ thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.
Giới chức Trung Quốc khuyến cáo người dân và du khách thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết, điều chỉnh kế hoạch đi lại và ưu tiên các biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.
Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), Đài Quan sát Hong Kong cùng ngày cũng phát đi cảnh báo đặc biệt về nguy cơ mưa lớn và dông mạnh trong những ngày tới.
Dự báo từ cuối tuần này, Hong Kong (Trung Quốc) sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa rào, dông sét và gió giật mạnh. Thời tiết xấu được dự báo sẽ gia tăng đáng kể từ ngày 14/6 và kéo dài sang ngày 15/6, với nguy cơ xảy ra các trận mưa lớn diện rộng kèm dông mạnh.
Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) cũng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi có mưa dông và chủ động các biện pháp phòng tránh nguy cơ ngập lụt, sạt lở hoặc các sự cố do thời tiết cực đoan gây ra.
Bình luận (0)