Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với hợp chất nhập từ Nhật Bản
Dichlorosilane là một hợp chất hóa học được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp bán dẫn. Cuộc điều tra được mở một ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ song phương ít thuận lợi. Trung Quốc cho biết điều tra được khởi xướng theo yêu cầu của các nhà sản xuất dichlorosilane trong nước, vì cho rằng khối lượng nhập khẩu từ Nhật Bản có xu hướng tăng dần trong giai đoạn 2022 - 2024 khi giá giảm tổng cộng 31%, gây thiệt hại cho sản xuất và hoạt động của ngành công nghiệp trong nước.
Một công ty đại diện cho ngành này của Trung Quốc đã cung cấp danh sách ba công ty Nhật Bản kinh doanh chất dichlorosilane, gồm Shin-Etsu Chemical, Air Liquide Japan GK và Mitsubishi Chemical Group Corporation.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm cuộc điều tra sẽ kết thúc trước ngày 7/1/2027 và có thể được gia hạn 6 tháng, nếu cần. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cam kết cuộc điều tra sẽ được tiến hành đúng luật và đưa ra phán quyết khách quan, công bằng.
Nhật Bản hiện là nhà cung cấp dichlorosilane lớn trên thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc là nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới. Theo Tổ chức Kim loại và Năng lượng Nhật Bản, Trung Quốc hiện cung cấp hơn 70% lượng đất hiếm nhập khẩu của Nhật Bản, bất chấp những nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung của Tokyo kể từ năm 2010.
Chuyên gia kinh tế Takahide Kiuchi tại Viện Nghiên cứu Nomura cảnh báo kinh tế Nhật Bản sẽ chịu tác động cực kỳ nghiêm trọng nếu Trung Quốc đưa đất hiếm vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Chuyên gia này ước tính một lệnh cấm xuất khẩu kéo dài ba tháng của Trung Quốc có thể khiến Nhật Bản thiệt hại 660 tỷ yen (tương đương 4,2 tỷ USD).
Bình luận (0)