Trung Quốc làm trung gian hòa giải xung đột giữa Pakistan và Afghanistan

VTV.vn - Những nỗ lực trung gian hòa giải của Trung Quốc đã giúp xoa dịu xung đột và các cuộc đụng độ gần đây giữa Pakistan - Afghanistan dọc theo biên giới chung.

Cảnh sát Afghanistan canh gác khu vực thuộc tỉnh Nangarhar, Afghanistan, gần biên giới với Pakistan, ngày 13/3/2026 (Ảnh: AP)

Cảnh sát Afghanistan canh gác khu vực thuộc tỉnh Nangarhar, Afghanistan, gần biên giới với Pakistan, ngày 13/3/2026 (Ảnh: AP)

Xung đột Pakistan - Afghanistan đã leo thang với một số cuộc giao tranh tồi tệ nhất kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021.

Các quan chức chính phủ Pakistan cho biết những nỗ lực ngoại giao làm trung gian hòa giải xung đột của Bắc Kinh bao gồm cuộc gặp giữa Đại sứ Trung Quốc tại Pakistan Jiang Zaidong và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vào cuối tháng 2 năm nay.

Không có báo cáo về các cuộc không kích của Pakistan trong những ngày gần đây và giao tranh trên mặt đất dọc biên giới hai nước đã giảm bớt, mặc dù các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã làm trung gian hòa giải giữa Pakistan và Afghanistan thông qua các kênh riêng của mình và sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giảm leo thang căng thẳng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 10/3 cho biết các nhà ngoại giao và đặc phái viên Trung Quốc đã liên lạc với các quan chức ở cả Pakistan và Afghanistan để khuyến khích hai nước này tiến hành đàm phán.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Afghanistan Mohammad Yaqoob khẳng định trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Kabul không tìm cách leo thang xung đột và tin rằng tranh chấp với Pakistan có thể được giải quyết thông qua đàm phán.

Trung Quốc làm trung gian hòa giải xung đột giữa Pakistan và Afghanistan- Ảnh 1.

Cửa khẩu biên giới Torkham giáp với Pakistan thuộc tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 5/3/2026 (Ảnh: VCG)

Xung đột biên giới Pakistan - Afghanistan đã bùng phát liên tục trong những tuần gần đây, với việc cả hai nước cáo buộc lẫn nhau là bên khởi xướng các cuộc tấn công. Giới chức an ninh Pakistan cho biết chiến dịch của họ nhằm ngăn chặn các nhóm phiến quân tiến hành những cuộc tấn công từ lãnh thổ Afghanistan.

Các cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa Pakistan - Afghanistan đã leo thang vào ngày 26/2, 2 ngày trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran, châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lan rộng ở Trung Đông. Chính quyền Taliban ở Afghanistan cáo buộc Pakistan cố tình nhắm mục tiêu vào nhà dân và lều của những người du mục.

Islamabad cáo buộc Kabul chứa chấp các chiến binh thuộc Taliban Pakistan - nhóm đã nhận trách nhiệm về một loạt vụ tấn công chết người bên trong Pakistan, cũng như thành viên thuộc chi nhánh IS ở tỉnh Khorasan. Chính quyền Afghanistan đã bác bỏ cáo buộc này.

Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan cho biết 56 thường dân đã thiệt mạng - trong đó có 24 trẻ em - do các chiến dịch quân sự của Pakistan từ ngày 26/2 đến ngày 5/3.

Giới chức Pakistan xác nhận khoảng 12 binh sĩ đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong đợt giao tranh mới nhất, trong khi Taliban tuyên bố đã tiêu diệt hơn 150 người.

Theo Liên hợp quốc, khoảng 115.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.