Với mục tiêu hoàn thiện thử nghiệm kỹ thuật, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp và từng bước đưa 6G ra khỏi phòng thí nghiệm, Bắc Kinh kỳ vọng tạo nền tảng cho thương mại hóa công nghệ này vào khoảng năm 2030.
Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, Trung Quốc đang đẩy mạnh các bước chuẩn bị để đưa công nghệ 6G tiến gần hơn tới ứng dụng thực tế. Một trong những bước đi đáng chú ý là việc phê duyệt băng tần thử nghiệm 6 GHz cho công nghệ 6G, được xem là nền tảng quan trọng cho các thử nghiệm quy mô lớn trong tương lai.
Ông Wang Tan - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch tần số, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết: "Băng tần 6 GHz là nguồn tài nguyên tần số chất lượng cao với băng thông lớn, vùng phủ rộng và độ tin cậy cao. Băng tần này cũng có tính tương thích tốt với hệ sinh thái 5G hiện nay, giúp tận dụng nền tảng công nghiệp sẵn có, đồng thời giảm chi phí triển khai trong quá trình chuyển đổi từ 5G lên 6G".
Trung Quốc hiện đã bước sang giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật 6G thứ hai, sau khi hoàn thành giai đoạn đầu từ năm 2022 đến 2025 với hơn 300 công nghệ cốt lõi được nghiên cứu và phát triển. Các chuyên gia nhận định lộ trình phát triển 6G đang ngày càng rõ nét và việc thương mại hóa có thể bắt đầu vào cuối thập niên này.
Ông You Xiaohu - Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc cho biết: "Nhìn chung, lộ trình phát triển và khung công nghệ 6G đã khá rõ ràng. Theo đồng thuận quốc tế, phiên bản tiêu chuẩn 6G đầu tiên có thể hoàn thành trong khoảng hai năm tới. Sau đó thêm một đến hai năm nữa, các sản phẩm thương mại đầu tiên sẽ xuất hiện trên thị trường".
Với những bước chuẩn bị quy mô lớn từ phổ tần, tiêu chuẩn kỹ thuật đến hệ sinh thái công nghiệp, Trung Quốc đang đặt nền móng cho thế hệ viễn thông tiếp theo, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn cầu về công nghệ 6G ngày càng tăng tốc.
Bình luận (0)