Cờ Trung Quốc trên cảng Yantian ở Thâm Quyến (Ảnh: Getty Images)
Theo đó, Tổng thống Trump sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13/5 đến ngày 15/5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ năm 2017, đồng thời là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau hơn 6 tháng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cùng các vấn đề hòa bình, phát triển toàn cầu. Tháp tùng Tổng thống Trump dự kiến có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Mỹ.

Quốc kỳ Trung Quốc tung bay trước Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 6/3/2026 (Ảnh: VCG/Getty Images)
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tháng 3, nhưng đã bị hoãn lại do cuộc chiến tranh Mỹ - Israel chống Iran, làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.
Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly mô tả chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump đi là một chuyến công du mang ý nghĩa biểu tượng to lớn, tập trung vào "cân bằng lại mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc, ưu tiên sự có đi có lại và công bằng để khôi phục nền độc lập kinh tế của Washington".
Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14/5. Và hai nguyên thủ quốc gia dự kiến sẽ gặp lại nhau trong ngày 15/5 trong một buổi trà và tiệc trưa làm việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AP)
Tháng 4 năm nay, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington đang tìm cách duy trì sự ổn định trong quan hệ song phương, đồng thời đảm bảo tiếp tục tiếp cận các khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc - vốn rất cần thiết cho ngành công nghiệp Mỹ.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington vừa công bố thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào mạng lưới vận chuyển dầu của Iran sang Trung Quốc. Động thái này cho thấy lập trường cứng rắn của Mỹ trước thềm cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung, trong bối cảnh căng thẳng liên quan Iran và an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng.
Trung Quốc - quốc gia đã bác bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ nhắm vào ngành dầu mỏ của Iran - đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ diễn ra chỉ một tuần sau khi Bắc Kinh tiếp đón Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
.
Bình luận (0)