Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 11/5/2026. (Ảnh: AP)
Hy vọng thỏa thuận hòa bình Iran ngày càng mờ nhạt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lệnh ngừng bắn với Iran đang ở tình trạng “rất mong manh”, trong bối cảnh Tehran bác đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.
Iran kêu gọi chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm Lebanon, nơi đồng minh của Mỹ là Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Tehran cũng nhấn mạnh chủ quyền đối với eo biển Hormuz, yêu cầu bồi thường thiệt hại do chiến tranh và chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ, cùng nhiều điều kiện khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phản hồi của Iran đe dọa tình trạng của lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 7/4. Ông nói đây là phản hồi yếu nhất sau khi đọc tài liệu mà Tehran gửi, đồng thời cho biết thậm chí không đọc hết.
Mỹ trước đó đề xuất chấm dứt giao tranh trước khi bắt đầu đàm phán về các vấn đề gây tranh cãi, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.

Một người cầm quốc kỳ Iran tại quảng trường ở trung tâm Tehran, ngày 6/5/2026. (Ảnh: AP)
Giá dầu Brent tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sớm tại châu Á ngày 12/5, vượt 104,50 USD/thùng, khi bế tắc khiến eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa. Trước khi xung đột bắt đầu ngày 28/2, tuyến hàng hải hẹp này vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, nên nhanh chóng trở thành điểm gây sức ép trung tâm trong cuộc xung đột.
Theo một khảo sát của Reuters công bố ngày 11/5, gián đoạn do eo biển gần như bị đóng đã buộc các nhà sản xuất dầu cắt giảm xuất khẩu, trong khi sản lượng dầu của OPEC trong tháng 4 giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ.
Mỹ ngày 11/5 áp đặt các lệnh trừng phạt mới với các cá nhân và công ty bị cáo buộc hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc. Washington cho biết động thái này nhằm cắt nguồn tài trợ cho các chương trình quân sự và hạt nhân của Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh ngày 13/5, nơi vấn đề Iran sẽ nằm trong chương trình thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Theo dữ liệu vận tải biển của Kpler và LSEG, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz hiện chỉ còn rất nhỏ so với trước xung đột. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã điện đàm riêng với người đồng cấp Australia và Anh về các nỗ lực khôi phục tự do hàng hải tại eo biển này.
Bình luận (0)