Trung tâm dữ liệu thúc đẩy kinh tế địa phương Nhật Bản

VTV.vn - Nhật Bản kỳ vọng trung tâm dữ liệu AI thúc đẩy kinh tế địa phương, tận dụng năng lượng tái tạo và tạo động lực phát triển vùng nông thôn.

Nhật Bản đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Akita, với chi phí khoảng 12,6 tỷ USD nhằm tận dụng nguồn năng lượng tái tạo của địa phương; đồng thời mở ra những kỳ vọng mới cho kinh tế địa phương nước này đang đối mặt với già hóa và thiếu lao động.

Một trong những nguyên nhân chính mà tỉnh Akita được lựa chọn để đặt trung tâm trung tâm dữ liệu lớn nhất Nhật Bản là vì tỉnh này có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, nhất là điện gió ngoài khơi. Tỉnh Akita dự định sẽ tăng sản xuất nguồn năng lượng này lên gấp 2,5 lần vào năm 2035 so với thời điểm của năm ngoái.

Theo báo Nikkei trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại tỉnh Akita do startup AI của Mỹ BITGRIT, cùng công ty công nghệ thông tin S2 có trụ sở tại Akita và các doanh nghiệp khác xây dựng. Tổng công suất điện tiếp nhận dự kiến đạt tối đa 500 MW. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất được cho là cũng sẽ đầu tư thông qua các quỹ đầu tư của Chính phủ với quy mô từ vài tỷ USD.

Tờ báo này cho rằng, cần phát triển sớm và nhanh dự án điện gió ngoài khơi. Trong 4 dự án điện gió ngoài khơi của tỉnh, hai dự án do Mitsubishi và Chubu Electric dẫn dắt đã rút lui vì chi phí tăng cao. Hai dự án còn lại của JERA và ENEOS đang đẩy nhanh xây dựng, đặt mục tiêu vận hành từ năm 2028-2029.

Báo Asahi chỉ ra, khoảng 80% trung tâm dữ liệu Nhật Bản đang tập trung ở các khu đô thị như Tokyo, Osaka; đang tạo rủi ro nếu có thảm họa và bị hạn chế đảm bảo nguồn điện. Nhật Bản đã chọn 9 khu vực, trong đó có Akita và Kagoshima, để thúc đẩy phát triển trung tâm dữ liệu, với mục tiêu huy động khoảng 32.000 tỷ yen (200 tỷ USD) vốn công và tư đến năm 2035.

Tờ báo này đánh giá, các địa phương đang phải vật lộn với tình trạng suy giảm dân số và thu hẹp các ngành công nghiệp. Tuy nhiên rất khó dự đoán việc các trung tâm dữ liệu có tác động thế nào với kinh tế địa phương, trong khi gây ra những rủi ro về môi trường và cảnh quan.

Nhiều địa phương vùng nông thôn, vùng núi của Nhật Bản đang kỳ vọng các trung tâm dữ liệu sẽ tạo ra các cụm công nghiệp tại địa phương. Tuy nhiên nếu so sánh với việc thu hút các nhà máy, thì hiệu ứng lan tỏa với kinh tế địa phương của các trung tâm dữ liệu sẽ thấp hơn như tạo việc làm hoặc thúc đẩy tiêu dùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.