Sau lũ, nhiều người lo dựng lại nhà cửa, tìm lại đồ đạc nhưng với giáo viên ở vùng cao Mường Xén, tỉnh Nghệ An còn một nỗi lo khác là: trường lớp cho trẻ không còn.
Tại điểm trường Bình Sơn 1 thuộc Trường Mầm non Tà Cạ, cơn lũ dữ đã cuốn phăng mọi thứ. Bây giờ, nơi từng là lớp học chỉ còn trơ lại một bãi đất lởm chởm bùn, đá và những vật dụng méo mó. Chỉ còn vài tuần nữa là năm học mới bắt đầu, nhưng ở đây, mọi thứ vẫn đang bắt đầu lại từ con số 0.

Mỗi ngày, những cô giáo vùng cao đều có mặt ở điểm trường để dọn dẹp lớp học sau lũ. Làm sạch lớp bùn đất, nhặt từng món đồ còn sót lại... chỉ mong sao kịp dựng lại lớp học cho học sinh trước khi năm học bắt đầu.
“Chúng tôi rất cố gắng rồi nhưng vẫn lo không kịp cho năm học tới. Rất mong các cơ quan, các nhà hảo tâm hỗ trợ để các cháu sớm có lớp học”, cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên Trường Mầm non Tà Cạ chia sẻ.


Trường Mầm non Tà Cạ có 1 cơ sở chính và 8 điểm trường bản lẻ. Sau lũ, 3 điểm trường bị hư hỏng nặng ở các điểm bản Bình Sơn 1, Bình Sơn 2 và Nhãn Lỳ. Hàng trăm học sinh đang đối mặt với nguy cơ không có chỗ học trong năm học mới.
Trung tá Nguyễn Cảnh Danh, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Khi tới hiện trường, chúng tôi thấy trường mầm non bị đất đá vùi lấp, đất cát ngổn ngang. Đường sá khó khăn, nhưng tổ công tác xác định sẽ làm hết sức, để cùng thầy cô chuẩn bị cho các cháu vào năm học mới”.
“Sắp vào năm học mới, nhưng tất cả đồ dùng dạy học, thiết bị và vật dụng bán trú gần như không còn gì. Khó khăn chồng chất tại điểm trường Bình Sơn 1 này”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tà Cạ, cô Lô Thị Thương, không giấu được lo lắng.
Sau lũ, bàn ghế, dụng cụ học tập có thể không còn nhưng những khó khăn đó không thể làm nản trí các thầy cô giáo ở vùng cao. Với nỗ lực và quyết tâm của họ cộng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, những tiếng ê a của trẻ thơ sẽ lại vang lên giữa bản làng, như chưa từng có cơn lũ nào đi qua.
Hỗ trợ khẩn cấp nước uống cho người dân vùng lũ
Một trong những vấn đề cấp bách hiện nay đối với người dân vùng lũ ở Nghệ An là thiếu hụt nước sạch và phòng chống dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã vận động các tổ chức quốc tế chung tay hỗ trợ khẩn cấp nước uống cho người dân vùng lũ.
Tại các xã Hữu Kiệm, Tam Thái và Tương Dương - nơi chịu thiệt hại nặng nề, hơn 3.600 thùng nước uống đóng chai đã được chuyển đến tay người dân. Việc hỗ trợ nước sạch trong thời điểm này không chỉ giúp giải quyết vấn đề thiếu nước uống cho người dân vùng lũ, mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thiên tai. Các đợt phân phối tiếp theo sẽ được triển khai tại nhiều khu vực khác bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Bình luận (0)