4 lý do học trò Mỹ Tâm sẽ đăng quang Giọng hát Việt 2015

Phan Nhật Phi/ Theo Zing-Thứ tư, ngày 16/09/2015 14:37 GMT+7

VTV.vn - Lời đồn đoán trước mùa giải “học trò Mỹ Tâm nhất định chiến thắng” liệu có thành hiện thực ở Giọng hát Việt 2015?

Sở hữu giọng hát đẹp

Đức Phúc là một trong những thí sinh tạo được ấn tượng đặc biệt ngay từ đầu mùa thi. Trong vòng Giấu mặt, nam thí sinh đã khoe được chất giọng đẹp ở cả quãng trầm và cao trong tiết mục I'm Not The Only One khiến các HLV thích thú. Về đội Mỹ Tâm, Đức Phúc là trường hợp đặc biệt khi vừa giữ được chất riêng và có phong độ ổn định suốt mùa thi.

Phạm Toàn Thắng, tác giả của bản hit Bốn chữ lắm nhận định Đức Phúc có cơ hội đoạt giải quán quân cao nhất: "Điều quan trọng nhất khiến tôi đưa ra dự đoán Đức Phúc sẽ thắng là ở giọng hát. Thí sinh này sở hữu chất giọng có màu sắc riêng biệt, rõ nét hơn so với 3 bạn còn lại cũng như có sự phát triển rõ nét qua từng vòng thi".

Trong đêm chung kết, Đức Phúc một lần nữa chinh phục khán giả bằng giọng hát hay và tình cảm. Mỹ Tâm không giấu được cảm xúc trên ghế nóng: “Em hát rất hay, chạm vào cảm xúc của mọi người khiến họ phải thay đổi suy nghĩ về em”. Lời nhận xét của Mỹ Tâm một lần nữa khẳng định, Đức Phúc không chỉ sở hữu giọng hát hay mà còn đầy tình cảm, lay động lòng người.

Mẫu số chung với quán quân trước đó

Bên cạnh yếu tố huấn luyện của giám khảo, quán quân của 2 mùa giải trước đều có một mẫu số chung. Cả Hương Tràm và Vũ Thảo My đều đăng quang nhờ sở hữu những điểm chung: giọng hát hay, sự mới mẻ với showbiz và trẻ tuổi. Hai nữ ca sĩ này đều đăng quang ở tuổi 17 nhưng không hề khiến khán giả ngỡ ngàng vì họ có giọng hát và tài năng thực sự.

Đức Phúc cũng là thí sinh hoàn toàn phù hợp với “mẫu số chung” này. Chàng sinh viên mới chỉ 18 tuổi, là thí sinh tay ngang nhưng lại sở hữu giọng hát đẹp khiến khán giả chú ý. Không chỉ trẻ trung, tài năng, Đức Phúc còn là thí sinh mới với cả truyền thông, lẫn showbiz hay khán giả.

Dù không có quy luật cụ thể nhưng Giọng hát Việt thường nói không với “người quen” - những ca sĩ đã từng hoạt động tại thị trường âm nhạc hay các cuộc thi khác. Ở mùa giải trước, Hoàng Tôn và Cát Tường dù rất tài năng nhưng vẫn chịu dừng bước trước Thảo My. Giải thích cho điều này, có thể cả 2 đã ít nhiều hoạt động tại showbiz và không còn là nhân tố mới mẻ, gây được dư luận?

Ở cuộc thi năm nay, cả Tố Ny lẫn Yến Lê từng đi hát và tham gia cuộc thi liệu sẽ phá bỏ được luật bất thành văn này của Giọng hát Việt?

Huấn luyện viên hậu thuẫn

Không thể phủ nhận rằng, cuộc đua đến với ngôi vị quán quân của Giọng hát Việt còn là cuộc chơi giữa khác HLV, hay đúng hơn là cuộc đua giữa người hâm mộ của 4 người cầm cân nảy mực. Thu Minh và Đàm Vĩnh Hưng cũng từng đóng góp rất lớn cho thành công của Hương Tràm và Vũ Thảo My. Không chỉ ở khả năng huấn luyện, dàn dựng tiết mục, lượng người hâm mộ của 2 ngôi sao này nhắn tin bình chọn cho học trò của họ cũng thực sự rất lớn.

Trong cuộc đua bình chọn này, Đức Phúc là một trong những thí sinh có lợi thế nhất bởi đứng đằng sau anh là Mỹ Tâm. Có thể nói, trong 4 HLV của Giọng hát Việt 2015, Mỹ Tâm là ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất. Đây được xem là lợi thế trong cuộc đua “voting” giữa các thí sinh vì Đức Phúc sẽ có thêm lượng người hâm mộ bình chọn cho mình.

Bên cạnh đó, những mâu thuẫn giữa các huấn luyện viên trên ghế nóng cũng đẩy mạnh cuộc đua bình chọn của khán giả. Mâu thuẫn của Mỹ Tâm với Thu Phương hay những màn đối đầu với các giám khảo khác sẽ gián tiếp đẩy mạnh lượng bình chọn cho thí sinh. Và trong trường hợp này, Đức Phúc là người nhận được rất nhiều lợi thế.

Thắng vì sự chân thật

Trong những năm gần đây, “chân thật” trở thành giá trị quan trọng quyết định đến sự thành bại của thí sinh tại cuộc thi. Yasuy từng chiến thắng Vietnam Idol không chỉ bởi giọng hát mà nằm ở sự đơn sơ, chân thật. Mới đây, chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam này cũng lựa chọn Trọng Hiếu - một quán quân biểu diễn chân thành, phóng khoáng.

Ngay từ đầu cuộc thi cùng những clip bên lề, Đức Phúc hiện lên là thí sinh trẻ tuổi hiền lành và chân thực. Thậm chí, ngay trong đêm ra mắt khán giả, anh tỏ ra rất run và trả lời thành thực mọi câu hỏi của Mr. Đàm. Sự ngô nghê, vụng về của Đức Phúc không chỉ chiếm được cảm tình của các HLV mà còn ở rất đông khán giả.

Sự chân thật được xem như yếu tố đặc biệt của cuộc thi và là yếu tố lạ đối với showbiz vốn nhiều điều thị phi. Ngay chính Mỹ Tâm cũng từng nhận xét: “Chị nói thật showbiz thiếu những người như em. Sau này khi bước ra khỏi cuộc thi em hãy nhớ sự mạnh mẽ của mình hôm nay và nhất là giọng hát của em quan trọng hơn ngoại hình em có”.

Vũ Cát Tường, Á quân của Giọng hát Việt mùa giải trước cho biết, top 4 của cuộc thi năm nay thực sự ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Vết mưa đặc biệt ấn tượng với thí sinh Đức Phúc của đội Mỹ Tâm "vì tôi thích sự chân thật trong cách hát của bạn ấy". Nữ ca sĩ - nhạc sĩ trẻ cũng cho biết thêm: "Nếu giữ được tinh thần sảng khoái, không áp lực, không phải quá gồng và thăng hoa nhất, Đức Phúc sẽ chạm tay đến đến ngôi vị quán quân".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước