BTV Bảo An: Hành trình 14 năm từ thiết kế đồ họa trở thành MC được yêu thích

PV-Thứ sáu, ngày 04/09/2020 15:40 GMT+7

VTV.vn - Ở mỗi chương trình, Bảo An không chỉ tham gia các khâu sản xuất chương trình mà còn là nhân vật dẫn dắt, đồng hành, tạo ra những dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Là một trong những gương mặt ở top 5 hạng mục Dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2020, cảm giác của anh thế nào?

Bảo An: Đây là lần đầu tiên mình được lọt vào danh sách đề cử VTVAwards và đó cũng là niềm hạnh phúc rất lớn rồi, vì điều này thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực của bản thân mình trong suốt những năm qua từ đơn vị, đồng nghiệp và khán giả. Khi đi chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ hay dẫn các chương trình có khán giả tham gia, tôi cũng có "khoe" điều này để mọi người chia vui chứ không hẳn để tăng lượt bình chọn, nhưng có nhiều bạn trong lớp sẵn sàng nhắn liền tay 50 tin nhắn ngay lúc đó, có lẽ vì thế mà tôi lọt vào vòng 2. (Cười).

Cảm giác bất ngờ và vui mừng lúc này còn mạnh hơn nữa. Rất nhiều người thân, anh chị và các bạn của tôi đã gửi lời chúc mừng, mình xin cảm ơn sự yêu mến và đồng hành của tất cả mọi người trong suốt thời gian qua.

BTV Bảo An: Hành trình 14 năm từ thiết kế đồ họa trở thành MC được yêu thích - Ảnh 1.

Anh nghĩ như thế nào về những ứng cử viên của top 5 năm nay?

Bảo An: Trong top 5 năm nay, có những bạn đồng nghiệp là ứng cử viên của VTV Awards nhiều năm liên tục và tất cả đều xứng đáng để dành vị trí số 1. Như đã nói việc lọt danh sách đã khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi sự yêu mến của mọi người nên có đoạt giải hay không không còn quan trọng nữa.

Trở lại một chút với quá khứ, mối duyên nào đưa anh đến VTV và gắn bó với nó lâu như vậy?

Bảo An: Tôi nhớ là cách đây 14 năm, vào đầu năm 2007, khi VTV6 chưa lên sóng mà đang trong quá trình chuẩn bị sản xuất các chương trình thì tôi đã có cơ hội được làm cộng tác viên. Bật mí là công việc lúc này chưa hề liên quan đến dẫn chương trình, mà là phần đồ hoạ cho việc giới thiệu kênh, các trailer quảng bá và đệm sóng...

Bén duyên với công việc không liên quan MC - BTV, điều gì đưa anh đến sự thay đổi?

Bảo An: Tôi học nhạc từ nhỏ, bộ môn kèn đồng - khoa giao hưởng, sau đó có tìm hiểu về thiết bị kỹ thuật phòng thu âm, mix nhạc, rồi lại thích thú với lĩnh vực thiết kế đồ hoạ, nghe thì có vẻ như không liên quan nhưng tôi thấy những trải nghiệm và kiến thức trong âm nhạc, đồ hoạ, bố cục hình ảnh,...đã giúp mình nhiều trong việc thực hiện những sản phẩm truyền hình khi sau này là BTV. Năm 2010, khi đã rất yêu nghề và muốn gắn bó với truyền hình, mình theo học lớp đạo diễn tại ĐH Sân khấu - Điện ảnhHà Nội để trau dồi kiến thức. Nói về MC và BTV thì mình lại là MC trước khi trở thành một BTV, khi có duyên dẫn một chương trình liên quan đến âm nhạc từ những năm 2005

Anh có nhớ mình bắt đầu cầm mic dẫn chương trình tại VTV từ thời điểm nào không?

Bảo An: Tôi vẫn nhớ như in vào khoảng tháng 2/2007, tức là 2 tháng trước khi VTV6 lên sóng vào ngày 29/4/2007, khi vẫn đang thực hiện công việc của nhóm quảng bá, tôi có cơ hội gặp nhà báo Bạch Dương, nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Diễm Quỳnh (toàn những người mà tôi được xem trên tivi từ lâu và rất yêu thích). Các chị cho tôi cơ hội casting một chương trình có tên Bản tin cua, lần lượt qua 3 vòng ghi hình thử tại trường quay S7, tôi thấy chị Bạch Dương có đọc tên các bạn được chọn, thấy không có tên mình tôi còn định đi về. Đúng lúc ấy chị Dương gọi giật lại, bảo đi đâu thế. Hoá ra chị coi tôi như thành viên của phòng rồi nên không đọc tên, và từ đó tôi bắt đầu dẫn Bản tin Cua, và sau này là Nối mạng ý tưởng.

Anh có thần tượng nào trong lĩnh vực dẫn chương trình không?

Bảo An: Tôi cực kỳ thích nghe giọng cô Kim Tiến và đã có cơ hội được cô chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp trong 2 ngày. Khhi đó tôi thấy được sức mạnh của giọng nói, một "vũ khí" của người dẫn chương trình khi sở hữu một giọng truyền cảm và đa dạng màu sắc, chạm vào cảm xúc của khán giả.

Mọi người biết tới Bảo An không chỉ ở vị trí MC mà còn là BTV sản xuất chương trình nữa. Anh có thể chia sẻ về  điều này?

Bảo An: Tôi nghĩ với công việc truyền hình, được trải nghiệm nhiều vị trí trong một ê-kíp là điều tuyệt vời, nó cho ta hiểu nhiều hơn về từng mũ công việc khác nhau, khi đó làm việc nhóm cũng sẽ dễ dàng hơn. Tôi từng là MC của nhiều chương trình do chính mình viết format, đi sản xuất và hậu kỳ...và điều này giúp mình khi dẫn có thể hiểu nội dung và mạch chương trình, thậm chí có những xoay chuyển cho phù hợp ngay tại hiện trường.

Làm nghề nhiều năm, có sản phẩm nào mà khiến anh ưng ý nhớ mãi tới bây giờ? 

Bảo An: Tại môi trường Ban Thanh thiếu niên, Đài THVN, những BTV trẻ được tin tưởng giao nhiệm vụ, tham gia vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giải trí đến chính luận, các bạn trẻ được thể hiện sự sáng tạo hết mình, được ghi nhận và đánh giá liên tục. Với những chương trình chính luận, chúng tôi muốn tiếp cận theo hướng giản dị và gần gũi nhất với khán giả, và tất nhiên những sản phẩm của tôi vẫn mang thêm nhiều tính nghệ thuật với những hình ảnh ẩn dụ, âm thanh hiệu quả, có thể kể đến những chương trình như Cảm ơn cuộc đời, Cất cánh...

Một thể loại khác mà tôi cũng rất thích và thực hiện trong suốt chục năm qua là truyền hình thực tế, những chương trình khám phá văn hoá, vẻ đẹp thiên nhiên vùng miền khắp dải đất Việt Nam, ví dụ như Biển Đông du ký, Trên từng cây số, Bản đồ ẩm thực Việt Nam...

Tác phẩm ưng ý thì năm nào cũng có vì tôi quan niệm khi thực hiện công việc dù nhỏ nhất cũng phải làm hết trách nhiệm và khả năng của bản thân, còn để nhớ thì tôi nhớ tới phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà tôi có dịp cùng các đồng nghiệp thực hiện. Ngay buổi tối hôm Bác Giáp mất (4/10/2013), cả phòng tôi đi làm phim ngay lập tức, và thức trắng 2 ngày sau đó để hậu kỳ kịp thời gian phát sóng. Lúc đó dường như mọi người làm với tình cảm sâu sắc dành cho Đại tướng nên không thấy mệt mỏi. 

Một phóng sự khác mà tôi sẽ nhớ mãi, chỉ mới quay tháng 5/2020 trong chương trình "Nhớ Người", tôi đi phỏng vấn bà Lê Thi - người thiếu nữ kéo cờ trong ngày 2/9/1945, về tình cảm với Bác Hồ, những bài học từ Người. Gặp bà, tôi cũng học được nhiều điều giản dị. Ngày 30/8 vừa qua, bà đã qua đời ở tuổi 95, ngay trước thềm kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Cảm giác đứng trên sân khấu dẫn chương trình và là BTV tự mình tổ chức, thực hiện chương trình đó thì công việc nào khiến anh bị "say" hơn?

Bảo An: Nghe hơi tham lam nhưng tôi nghĩ là khó để so sánh lắm, vì cả hai công việc này đều là đam mê của tôi.

BTV Bảo An: Hành trình 14 năm từ thiết kế đồ họa trở thành MC được yêu thích - Ảnh 4.

Mục tiêu của anh trong công việc thời gian tới?

Bảo An: Thời điểm này tôi đang nung nấu ý tưởng về những phim tài liệu, tôi nghĩ thể loại này giúp tôi đưa ra được những góc nhìn cuộc sống của riêng mình, đây cũng là một thể loại khó nên tôi cần dành nhiều tâm sức và thời gian hơn để thực hiện, và tôi cũng sẽ dành thời gian học thêm kiến thức qua sách và từ những người đi trước.

Đài THVN đang trong những ngày đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm buổi phát sóng thử nghiệm đầu tiên, anh có điều gì muốn chia sẻ ở thời điểm khó quên này?

Bảo An: Cảm ơn VTV đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời để hoàn thiện bản thân, với những trải nghiệm trong gần 15 năm qua. Tìm hiểu và nhìn lại lịch sử 50 năm của Đài truyền hình Việt Nam, tôi và các đồng nghiệp trẻ càng thêm tự hào về bề dày lịch sử, và mong muốn tiếp tục viết thêm những trang nhật ký đầy cảm xúc trong những năm tiếp theo đồng hành cùng khán giả cả nước.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Khán giả có thể bình chọn cho các đề cử mình yêu thích thông qua 2 hình thức:

- Qua SMS: Nhắn tin mã số đề cử đến số 8069 (1.000đ/tin). Mã số được đánh dấu trên các đề cử trên website antuong.vtv.vn.

- Trực tiếp trên website: bằng cách click vào biểu tượng bình chọn trong phần thông tin của mỗi đề cử trong website.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước