Ca sĩ Phương Cẩm Ngọc: "Tôi thích diễn vai ác, càng ác càng tốt"

PV-Thứ tư, ngày 17/07/2019 11:00 GMT+7

VTV.vn - Trong Chuyện của sao, Phương Cẩm Ngọc khẳng định sẽ phấn đấu với nghề, trau dồi khả năng ca hát, diễn xuất và mong muốn được đóng nhiều vai diễn "càng ác, càng tốt".

Phương Cẩm Ngọc sinh năm 1991, là con gái ruột của nghệ sĩ cải lương Châu Vương. Từ nhỏ, cô theo đoàn cải lương của cha mưu sinh khắp các tỉnh miền Tây. Năm cô 15 tuổi, đoàn hát giải thể, cô cùng cha đi hát ở các quán cà phê, tiệc cưới. Năm 18 tuổi, sau khi bố mẹ ly hôn, Phương Cẩm Ngọc một mình biểu diễn nuôi mẹ và chị gái. Những năm gần đây, cô hát song song hai thể loại cải lương và nhạc trữ tình.

Lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình Chuyện của sao, Phương Cẩm Ngọc gây ấn tượng với hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt sáng sân khấu cùng nụ cười tươi tắn. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ khiến khán giả bất ngờ vì khả năng ca vọng cổ hơi dài.

Ca sĩ Phương Cẩm Ngọc: Tôi thích diễn vai ác, càng ác càng tốt - Ảnh 1.

Thế nhưng ít ai biết rằng, Phương Cẩm Ngọc chưa từng được đào tạo bài bản qua trường lớp nào, cô tự trau dồi giọng hát của mình bằng cách bắt chước theo cách hát của các bậc tiền bối trong nghề. Khi tham gia Sao nối ngôi, cô luôn lo lắng, thiếu tự tin về diễn xuất, đặc biệt là ở những tập đầu tiên.

Tuy nhiên, nhờ chăm chỉ, chịu khó, Phương Cẩm Ngọc sau đó liên tiếp giành giải nhất tuần. Những chiến thắng đó như một phần thưởng đền đáp xứng đáng cho những gì mà cô cố gắng. Bởi cô không ngần ngại hoá thân vào nhiều nhân vật khác nhau, từ những vai diễn đầy gai góc đến việc liên tục thay đổi hình tượng, hoặc tự làm xấu mình đi. Đặc biệt, trong đêm thi cuối cùng, Phương Cẩm Ngọc hoá thân vào vai đào võ Triệu Thị Trinh, cô đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh một cô gái ca vọng cổ đơn thuần, chinh phục khán giả, giới chuyên môn và giành ngôi vị cao nhất Sao nối ngôi 2019.

"Sao nối ngôi mùa đầu tiên, tôi ao ước tham gia nhưng không có cơ hội do không quen biết ai, hay được ai chỉ dạy. Sau này cơ hội đến, nhờ cuộc thi mà tôi được thỏa sức đam mê trên sân khấu lớn, trở thành Quán quân của cuộc thi”, cô tâm sự.

"Sau chương trình này, tôi sẽ có thêm động lực để phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Đặc biệt, tôi mong muốn mình sẽ có cơ hội được diễn tất cả các thể loại vai khác nhau, tôi thích các nhân vật ác càng tốt".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước