Cặp lá yêu thương - 5 mùa gieo hạt: Trao kỷ niệm chương cho ca sĩ Tùng Dương và Đông Hùng

P.V-Thứ ba, ngày 13/10/2020 14:19 GMT+7

Tùng Dương và bé Mỹ Hảo tại Gala Cặp lá yêu thương - 5 mùa gieo hạt. (Ảnh: Đức Hiếu - Khắc Tiệp)

VTV.vn - Hơn tất cả những con số, điều Cặp lá yêu thương làm được là mang đến tình yêu thương và lan tỏa tình yêu thương.

Cặp lá yêu thương vừa đánh dấu tròn 5 năm chương trình được hình thành và phát triển. 5 năm này được ví như 5 mùa gieo hạt và cũng với 5 năm này là hành trình những chiếc lá lành được đồng hành cùng Cặp lá yêu thương, mang đến cơ hội cho những chiếc lá chưa lành được đi học. Với những chiếc lá lành, họ được nhận lại những trải nghiệm không thể nào quên.

Không kể tuổi tác, địa vị hay tầng lớp xã hội, ai cũng có thể trở thành một lá lành. Tất cả đã cùng tạo nên một cộng đồng yêu thương bền vững và gắn kết suốt một thời gian dài. Và trong số những lá lành đã đến với các em nhỏ của Cặp lá yêu thương, 2 cái tên không thể nhắc đến là Tùng Dương và Đông Hùng. Trong đó, Tùng Dương nhận nuôi bé Mỹ Hảo - cô bé mắc bệnh xương thủy tinh, xuất hiện tại Cặp lá yêu thương năm đầu tiên; Đông Hùng thì nhận nuôi em Phan Thị Thu Duyên. Trong 5 năm qua, cả hai nghệ sĩ đều là những người thường xuyên đồng hành cùng chương trình.

Trong chương trình 5 năm của Cặp lá yêu thương, nhằm thay lời cảm ơn cũng như tôn vinh những đóng góp và nghĩa cử của Tùng Dương và Đông Hùng, Cặp lá yêu thương đã trao tặng kỷ niệm chương cho 2 ca sĩ.

Cặp lá yêu thương - 5 mùa gieo hạt: Trao kỷ niệm chương cho ca sĩ Tùng Dương và Đông Hùng - Ảnh 1.

Tùng Dương thể hiện ca khúc Sống như những đóa hoa tại Gala Cặp lá yêu thương - 5 mùa gieo hạt.

Chia sẻ với VTV News, ca sĩ Tùng Dương nói: "Dương cảm thấy việc đồng hành với Cặp lá yêu thương như một trách nhiệm của người nghệ sĩ với cộng đồng. Bằng hình ảnh cá nhân, Dương muốn chia sẻ thông điệp đầy tính nhân văn cửa chương trình và thông qua chương trình sẽ tới với các tổ chức thiện nguyện và cá nhân để cùng chung tay giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, được có cơ hội đến trường, từ đó, thay đổi cuộc đời các em". 

"Dương nhận nuôi bé Mỹ Hảo và coi bé như một người thân của mình" - Tùng Dương nói tiếp - "Mỗi lần 2 mẹ con Mỹ Hảo có dịp ra Hà Nội, Dương lại dành thời gian để gặp và động viên cháu. Trước đó, Dương được biết gia đình Mỹ Hảo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và thông qua chương trình, Dương có thể hỗ trợ bé". 

"Dương coi đó là cái duyên khi Dương được biết về cuộc đời và hoàn cảnh của Mỹ Hảo. Cám ơn Cặp lá yêu thương đã kết nối và luôn xứng đáng là một trong những chương trình nhân văn nhất và thực tế nhất" - Tùng Dương kết lại phần chia sẻ.

"Cuộc sống là một mảnh ghép muôn màu nhưng nếu để riêng từng mảnh ghép thì cuộc sống thật buồn tẻ. Thông qua chương trình Cặp lá yêu thương đã chắp nối những mảnh ghép ấy trở thành một bức tranh hết sức sinh động. Đây là một trong những điểm nhấn rất ấn tượng về an sinh xã hội, đã lan tỏa tinh thần nhân ái, lan tỏa những giá trị cuộc sống đến cho tất cả người dân Việt Nam vì nó chạm đến trái tim của tất cả mọi người" - bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam.

Gala Cặp lá yêu thương - 5 năm gieo hạt đong đầy yêu thương Gala Cặp lá yêu thương - 5 năm gieo hạt đong đầy yêu thương

VTV.vn - Cặp lá yêu thương - dự án thiện nguyện ý nghĩa bước sang năm thứ 5 với những dấu ấn để lại vô cùng ý nghĩa và sâu sắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước