Chân dung "thánh troll" của Đường lên đỉnh Olympia

PV/Ảnh: FBNV-Thứ ba, ngày 30/01/2018 15:37 GMT+7

VTV.vn - BTV Phạm Ngọc Huy được các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia yêu mến và đặt cho biệt danh "thánh troll"

Tham gia vào ê-kíp sản xuất chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ năm 2013, BTV Phạm Ngọc Huy đã có 5 năm gắn bó với chương trình này. Với anh, đây cũng là một chương trình mang ý nghĩa đặc biệt.

"Trước đây, Đường lên đỉnh Olympia là chương trình tôi thích xem nhất trên truyền hình, giờ nó là công việc mình yêu thích nhất và luôn được đặt lên đầu tiên", anh nói.

Với công việc là MC dẫn tại trường quay, BTV Ngọc Huy luôn là người đồng hành cùng các thí sinh. Anh chia sẻ đây là công việc yêu thích của mình vì có cơ hội được giao lưu, gần gũi hơn với các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia.

"Nhiệm vụ của tôi là nói chuyện, tạo cảm giác thoải mái cho thí sinh trước khi bước vào chương trình, truyền không khí từ hàng ghế khán giả tới cho thí sinh" - Ngọc Huy tâm sự - "Làm MC của Đường lên đỉnh Olympia có cái khó, có cái dễ. Chương trình tôi dẫn thành công là khi có thể khai thác được câu chuyện của các thí sinh, còn nếu không làm được như vậy là không thành công. Tất nhiên, cũng có khi mình rơi vào tình trạng bế tắc".

"Trước khi dẫn tôi phải đọc rất kỹ bản đăng ký của các bạn thí sinh để gãi đúng chỗ ngứa, khi không làm được thế thì phải chuyển sang tạo không khí cho các bạn" - Ngọc Huy chia sẻ tiếp - "Các bạn thí sinh hay gọi tôi là thánh troll, vì chuyên trêu chọc và hỏi khó các bạn. Các bạn nói rằng tôi là người tạo niềm vui cho các bạn ấy".

Còn bây giờ, hãy cùng ngắm chân dung của BTV được các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đặt cho biệt danh "thánh troll":

Chân dung thánh troll của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

BTV Ngọc Huy đã gắn bó với chương trình Đường lên đỉnh Olympia được 5 năm

Chân dung thánh troll của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Ngoài công việc MC dẫn tại trường quay, anh còn là BTV thuộc ê-kíp sản xuất nội dung của chương trình

Chân dung thánh troll của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 3.

Một khoảnh khắc ghi nghỉ ngơi của Ngọc Huy được các thí sinh chia sẻ trên fanpage chương trình

Chân dung thánh troll của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 4.

Bên cạnh Đường lên đỉnh Olympia, Ngọc Huy còn tham gia sản xuất chương trình Café Sáng với VTV3

Chân dung thánh troll của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 5.
Chân dung thánh troll của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 6.
Lộ diện thí sinh đầu tiên vào CK Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 Lộ diện thí sinh đầu tiên vào CK Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18

VTV.vn - Với tổng số 280 điểm ở cuộc thi Quý I, Nguyễn Hữu Quang Nhật đã giành tấm vé đầu tiên bước vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước