Châu Âu khởi động chiến dịch chống vi phạm bản quyền truyền hình trả tiền

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 19/09/2019 10:14 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chiến dịch nhằm phát hiện các đối tượng sao chép trái phép nội dung truyền hình trả tiền, thu giữ nhiều thiết bị, đóng cửa một số dịch vụ bị nghi cung cấp bất hợp pháp.

Giới chức Italy cho biết, cảnh sát nước này đã phối hợp với các cơ quan cảnh sát và tư pháp châu Âu là Europol và Eurojust tiến hành các cuộc lục soát tại Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Hy Lạp và Bulgary.

Cảnh sát đã thu giữ hơn 200 máy chủ và thiết bị kỹ thuật được dùng để phát trái phép các nội dung truyền hình trả tiền, đồng thời xác định 22 đối tượng tình nghi thực hiện hành vi gian lận quy mô lớn, tội phạm mạng và rửa tiền. Nền tảng trái phép lớn nhất vừa bị đóng cửa là Xtream Codes, có khoảng 50 triệu người dùng trên toàn thế giới với mức phí 12 EUR/tháng.

Truyền hình OTT - Hướng đi mới cho dịch vụ truyền hình trả tiền Truyền hình OTT - Hướng đi mới cho dịch vụ truyền hình trả tiền

VTV.vn - Dịch vụ truyền hình trả tiền ngày càng cạnh tranh khốc liệt, trong khi đó, truyền hình OTT được xác định là hướng đi mới cho dịch vụ truyền hình trả tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước