Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 39 hy vọng Ban giám khảo làm việc công tâm và khách quan

CN-Thứ hai, ngày 09/12/2019 02:07 GMT+7

Đại diện Ban tổ chức gặp mặt các giám khảo vào chiều 8/12

VTV.vn - Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 39 hy vọng Ban giám khảo sẽ làm việc công tâm và khách quan để chọn ra những tác phẩm xứng đáng nhất.

Chiều 8/12, tại Khu du lịch Champa Island đã diễn ra buổi gặp mặt giữa Ban tổ chức và Ban giám khảo của Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 39. Buổi gặp mặt có sự tham dự của ông Trần Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 39; ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Đài PT-TH Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức LHTHTQ lần thứ 39; ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký Biên tập Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức LHTHTQ lần thứ 39 và các thành viên Ban giám khảo của Liên hoan năm nay.

Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 39 hy vọng Ban giám khảo làm việc công tâm và khách quan - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng Ban Thư ký Biên tập Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức LHTHTQ lần thứ 39 - trao đổi với các giám khảo về lịch làm việc và tiêu chí chấm điểm

Trong buổi gặp mặt, đại diện Ban tổ chức LHTHTQ lần thứ 39, ông Nguyễn Hà Nam đã có những trao đổi về lịch làm việc, tiêu chí, công tác chấm thi với các thành viên Ban giám khảo. Theo đó, từ ngày mai (9/12), 9 Ban giám khảo sẽ bắt đầu công tác chấm thi. Với một số thể loại có nhiều tác phẩm và thời lượng lớn, Ban giám khảo có thể sẽ chấm thêm buổi tối để kịp tiến độ.

Kết thúc các buổi chấm thi, các thành viên Ban giám khảo sẽ thảo luận, cân nhắc và đề xuất lên Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 39 số lượng tác phẩm đạt giải Vàng, giải Bạc và Bằng khen ở từng thể loại dự thi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 39 gửi lời cảm ơn tới các thành viên Ban giám khảo và nhấn mạnh: "Yêu cầu cao nhất là công tâm và khách quan để chọn ra các tác phẩm chính xác".

Chia sẻ thêm về lý do thay đổi thể loại Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm thành thể loại Giao lưu - Đối thoại, ông Trần Bình Minh nói: "Những chương trình giao lưu lớn vào những dịp kỷ niệm lớn chỉ có Đài THVN và Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện. Các Đài địa phương không có đủ điều kiện để xây dựng những chương trình như vậy nên BTC quyết định bỏ chương trình giao lưu, chỉ còn đối thoại - toạ đàm".

Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 39 hy vọng Ban giám khảo làm việc công tâm và khách quan - Ảnh 2.
Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 39 hy vọng Ban giám khảo làm việc công tâm và khách quan - Ảnh 3.

Các giám khảo trong buổi gặp mặt với Ban tổ chức

Tại LHTHTQ lần thứ 39 có tổng số 464 tác phẩm tham dự tại 9 thể loại: Phóng sự; Chương trình dành cho thiếu nhi; Phim tài liệu; Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo; Chương trình Đối thoại - Tọa đàm; Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số; Chương trình ca múa nhạc; Chương trình Sân khấu; Phim truyện truyền hình. Trong đó, thể loại Phóng sự có số lượng tham dự lớn nhất với 144 tác phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước