Chương trình Ca múa nhạc tại LHTHTQ 37: Ngoài văn hóa vùng miền là sự mạnh dạn khai thác đề tài mới

Thùy An-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 15:57 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận xét của nhà báo Nguyễn Quốc Hưng, thành viên Ban Giám khảo thể loại Ca múa nhạc sau khi hoàn tất việc chấm thi các tác phẩm trong thể loại này tại LHTHTQ 37.

"Chúng tôi đã hoàn tất việc chấm hơn 30 tác phẩm thể loại ca múa nhạc (gồm các tác phẩm ca nhạc và phim ca nhạc), về bình diện chúng, ngoài sự ổn định về chất lượng của các đài lớn thì nhiều địa phương trong năm nay đã có sự đầu tư bài bản, công phu cho những tác phẩm của mình. Được Ban Giám khảo đánh giá rất cao cả về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện cũng như sự đầu tư về bối cảnh, hình ảnh" - nhà báo Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn nghệ - Thể thao, Đài PT-TH Đắk Lắk và cũng là một thành viên trong Ban Giám khảo thể loại Ca múa nhạc tại LHTHTQ 37 cho biết.

Chương trình Ca múa nhạc tại LHTHTQ 37: Ngoài văn hóa vùng miền là sự mạnh dạn khai thác đề tài mới - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn nghệ - Thể thao, Đài PT-TH Đắk Lắk

Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Quốc Hưng cho biết với tài chính, phương tiện kỹ thuật và con người, về mặt bằng chung, vẫn còn một khoảng cách tương đối trong các tác phẩm ở thể loại Ca múa nhạc giữa đài trung ương với các đài địa phương.

Cũng theo nhà báo Nguyễn Quốc Hưng, việc mạnh dạn khai thác những đề tài mới cũng là một điểm nhấn khác trong các tác phẩm dự thi thể loại Ca múa nhạc ở Liên hoan lần này. Ngoài chủ đề văn hóa vùng miền truyền thống, các đề tài tập trung khai thác những dòng nhạc mới đang là xu hướng của giới trẻ hiện nay có trong nhiều tác phẩm dự thi lần này.

Khi được hỏi về những tác phẩm có cơ hội giành giải tại Liên hoan lần này, nhà báo Nguyễn Quốc Hưng đánh giá cao tác phẩm "Bài ca Hàm Rồng" của đơn vị chủ nhà Đài PT-TH Thanh Hóa. Đây là tác phẩm có sự đầu tư kỹ lượng, công phú, có nội dung rất hay.

Chương trình Ca múa nhạc tại LHTHTQ 37: Ngoài văn hóa vùng miền là sự mạnh dạn khai thác đề tài mới - Ảnh 2.

Theo nhà báo Nguyễn Quốc Hưng, việc mạnh dạn khai thác những đề tài mới cũng là một điểm nhấn khác trong các tác phẩm dự thi thể loại Ca múa nhạc ở Liên hoan lần này

Bên cạnh đó là tác phẩm "Không giới hạn" của Ban Văn Nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam, với nội dung đề cập tới sự mẫu thuẫn về thiên hướng âm nhạc giữa người cha và con. Đây là tác phẩm có cốt truyện tốt, bao hàm sự kịch tính cũng như sự giải quyết vấn đề một cách thuyết phục.

Cuối cùng, nhà báo Nguyễn Quốc Hưng cũng đưa ra sự góp ý nhỏ trong việc chấm thi thể loại Ca múa nhạc. Theo đó, tại Liên hoan tới, cũng trong một Ban Giám khảo thể loại Ca múa nhạc nhưng việc chấm tác phẩm ca nhạc và phim ca nhạc nên được tách riêng. Bởi giữa tác phẩm ca nhạc và phim ca nhạc có một khoảng cách khá lớn về chất lượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước