Chuyện cuối tuần: Đạo diễn Lê Hoàng lên án về vấn đề quấy rối tình dục nơi công cộng

PV-Thứ tư, ngày 17/07/2019 11:43 GMT+7

VTV.vn - Theo đạo diễn Lê Hoàng không phải đâu xa lạ, chính xe bus, xe giường nằm mới là nỗi ám ảnh lớn nhất của nhiều nữ sinh ở Việt Nam.

Trong tập 25 talkshow Chuyện cuối tuần, đạo diễn Lê Hoàng cùng khách mời của chương trình là thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A thảo luận về chủ đề "Quấy rối tình dục, xử lý ra sao". Mở đầu chương trình, đạo diễn Lê Hoàng nêu quan điểm phải xác định những hành vi như thế nào là quấy rối tình dục. 

Theo anh, ở nước ngoài đặt tay lên người một cô gái cũng bị coi là quấy rối. Thậm chí có những câu nói gợi ý hay đong đưa mà dân mạng hay gọi là “thả thính” cũng bị khép tội quấy rối. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì điều này lại khá mơ hồ, bởi việc xác định thế nào là quấy rối tình dục ở nước ta còn khá khó khăn và gây nhiều luồng ý kiến tranh luận.

Đạo diễn Lê Hoàng còn cho biết các vụ nam giới quấy rối tình dục thường xảy ra ở những người có chức quyền, ở những nơi công cộng như xe bus, xe ô tô khách, xe giường nằm hay trong thang máy, công viên... 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước