Cuộc đua kỳ thú - Tập 19,20: Cặp vợ chồng Xanh dương dừng bước đáng tiếc

-Chủ nhật, ngày 24/08/2014 22:08 GMT+7

Dù năm lần về nhất liên tục và xuất phát ở vị trí đầu tiên, nhưng cặp đôi Xanh dương của vợ chồng ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang đã bất ngờ bị loại ngay trước chặng chung kết.

Học và làm nghề truyền thống

Sau hai chặng đua tại đảo Jeju, các đội của Cuộc đua kỳ thú đã quay trở về để bắt đầu chặng đua tiếp theo tại Seoul - thủ đô của Hàn Quốc. Địa điểm mở đầu cho chặng đua tại Seoul là công trình kiến trúc cổ kính Cung cảnh phúc, các đội nhận mật thư tại đây và di chuyển đến một khu phố truyền thống.

 

‘ Cung Cảnh phúc

Sau khi tìm đủ bốn mảnh ghép được những người có dấu hiệu chương trình nắm giữ, thành viên các đội đua đã được học cách làm gương cũng như huy hiệu truyền thống của xứ sở Kim Chi. Công việc này không quá khó, chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo, khó khăn ở nhiệm vụ này chính là việc tìm đường và di chuyển.

 

‘ Đua tại một đất nước hoàn toàn xa lạ, thành viên các đội buộc phải sử dụng bản đồ và hỏi đường liên tục để tránh việc bị lạc. May mắn khi được người dân Hàn Quốc chỉ dẫn, top 4 của cuộc đua dễ dàng di chuyển bằng tàu điện ngầm cũng như đi bộ được đến đúng nơi quy định.

 

"Tìm được tình yêu không dễ"

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, các đội nhanh chóng di chuyển đến tháp Namsan, một trong những công trình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Lựa chọn kép ở địa điểm này mang tên Khoảng cách và Tình yêu. Trong đó với Tình yêu, các thành viên sẽ chọn một chìa khóa bất kỳ và tìm được ổ khóa tình yêu có dấu hiệu của chương trình. Giữa hàng nghìn ổ khóa tại tháp Namsan, việc tìm thấy ổ khóa và tra được đúng chìa là điều hoàn toàn không hề dễ dàng.

 

‘Với Khoảng cách, thành viên của đội phải lên đến đỉnh tháp, tìm được tên 4 quốc gia theo quy định và tính tổng khoảng cách từ tháp Namsan đến những quốc gia đó. 3 đội Cam, Hồng và Xanh dương đã quyết định chọn Tình yêu, trong khi đó chỉ có duy nhất đội Vàng chọn Khoảng cách.

 

Kiwi Ngô Mai Trang sau khi mất thời gian tìm ổ khóa đã phải than thở rằng dù tên gọi là Tình yêu nhưng thử thách này lại không hề lãng mạn một chút nào. Đội Xanh dương tìm được ổ khóa đầu tiên có dấu hiệu của chương trình nhưng lại không khớp với chìa, đến lần thứ 2 cặp vợ chồng này mới thành công. Đội Cam và đội Hồng cùng nhau thực hiện thử thách cùng một lúc, đội Cam của Trang Trần và Hiếu Nguyễn đã may mắn tìm được trước.

Với đội Vàng, hai cô gái thực hiện thử thách khá dễ dàng và việc tính toán không hề khó như các đội khác lầm tưởng. Bằng việc thực hiện phép tính cộng, dù chỉ tính bằng miệng nhưng Trang Khiếu và NTK An Đinh đã thành công ngay ở lần đầu tiên.

Kiếm tiền, ngủ đêm ở phòng tắm hơi công cộng

Nhận được một bức ảnh khó hiểu về điểm đến tiếp theo của chương trình, các đội mất khá nhiều thời gian để dò hỏi. Sau tháp Namsan, địa điểm tiếp theo chính là tòa nhà Dongdaemun. Đến đây, các đội sẽ phải ngồi trong phòng xông hơi nóng trong 5 phút, phòng xông hơi lạnh 10 phút. Sau đó, các đội sẽ phải xin làm việc trong phòng tắm hơi để kiếm đủ 60.000 won cho hành trình vào ngày hôm sau.

 

 

‘Đội Xanh dương đã nhận việc lau nhà, đội Cam của Trang Trần đảm nhận việc rửa bát, đội Vàng lau bàn ghế và giường ngủ, trong khi đó đội Hồng nhận công việc gấp khăn bông. Sau một ngày đua dài và mệt mỏi, các đội tạm nghỉ qua đêm ngại tại phòng tắm hơi công cộng - một trong những địa điểm vô cùng quen thuộc của người dân Hàn Quốc.

 

Thử thách Vượt Rào: Tưởng ngọt ngào nhưng hóa... "đắng"

Khác với phần đầu với những thử thách thiên về văn hóa và truyền thống, nửa sau chặng đua là công cuộc chinh phục những công trình kiến trúc hiện đại mang tính biểu tượng cho sự phát triển của Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Điểm đến đầu tiên cho chặng đua ngày thứ 2 là rạp chiếu phim hiện đại bậc nhất Hàn Quốc - CGV. Tại đây, sau khi được xem một trích đoạn phim Hàn Quốc, các đội có nhiệm vụ phải viết lời thoại và lồng tiếng cho chính đoạn phim đó. Thử thách này không khiến các đội phải khóc thét như một số thử thách trước đó, mà mang lại khá nhiều tiếng cười cho các thành viên.

Bước sang thử thách Vượt rào với lời gợi ý "Ai thích ngọt ngào", các thành viên đã có một bữa sáng vô cùng no nê nhưng lại khiến họ phát sợ khi nghĩ đến. Di chuyển đến tiệm bánh Tous les Jours, ở đây có 10 khay bánh ngọt đang chờ sẵn các thành viên. Mỗi khay bánh ngọt tương ứng với một lá bài, các thành viên được quyền chọn một khay và ăn một chiếc bánh, họ sẽ phải ăn đến khi nào chọn được khay bánh có lá bài màu đỏ.

Những cô gái yêu thích bánh ngọt như Kiwi Ngô Mai Trang, Hương Giang sau chiếc bánh đầu tiên đã phải vừa ăn vừa uống nước để khỏi bị nghẹn. Không một đội nào có thể chọn được lá bài màu đỏ ngay lần ăn đầu tiên, phải đến lần thứ 4, thứ 5, may mắn mới đến được với các đội. Ở thử thách này, đội Vàng đã vươn lên vị trí đầu tiên.

Nhảy Bungee - Không bao giờ muốn làm lại trong đời

Đây chính là thử thách khó khăn nhất tại chặng đua Hàn Quốc. Những cú nhảy “cắm đầu” từ độ cao hàng chục mét đã lấy đi không ít nước mắt của các cô gái. Vốn mắc chứng sợ độ cao, Trang Khiếu đã bật khóc ở thử thách nhảy Bungee trong khi nữ người mẫu cá tính Trang Trần lại vô cùng thích thú vì được “bay như chim” ở thử thách này. Kiwi Ngô Mai Trang đã phải nhắm chặt mắt khi nhảy trong khi chồng cô - Hoàng Dương từng hứa không bao giờ chơi trò này một lần nào nữa thì lại phải thực hiện thử thách này trong cuộc đua.

 

‘ Thử thách cuối cùng yêu cầu sự phối hợp ăn ý giữa hai thành viên. Bị buộc chân và tay vào với nhau, các đội đã có một cuộc chạy đua đúng nghĩa tại sân vận động Incheon. Cuộc chạy việt giã 2 người 3 chân đã thử thách sự bền bỉ, nỗ lực và cả sự ăn ý, tinh thần đồng đội giữa 2 thành viên trong một đội.

Về đích đầu tiên là đội Hồng của Hương Giang và Criss, vị trí thứ hai giành cho sự bứt phá ngoạn mục của đội Vàng, đội Cam với Trang Trần và Hiếu Nguyễn về thứ ba. Đáng tiếc nhất là đội Xanh Dương, do sai lầm của tài xế taxi, Kiwi Ngô Mai Trang và chồng đã mất gần 20 phút và điều này đã quyết định đến sự sống còn của đội. Chia tay cuộc đua sau khi lập kỷ lục 5 lần cán đích với vị trí đầu tiên, đội Xanh dương để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Với những thử thách đa dạng về thể loại, chặng đua tại Seoul có thể xem là một chặng tổng hợp của những yếu tố như thể lực, kĩ năng, sự thông minh, nhanh nhạy, xứng đáng là một chặng đua mang tính phân loại và tìm ra ba cái tên xứng đáng nhất cho chặng chung kết. Cũng sau chặng đua này, top 3 của Cuộc đua kỳ thú đã chính thức lộ diện.

CA

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước