Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thông tin, truyền thông với Bộ Tư pháp

TL-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 13:37 GMT+7

VTV.vn - Đại diện của Bộ Tư pháp, Đài THVN, Đài TNVN đã ký kết phối hợp nhằm đẩy mạnh việc thông tin, truyền thông và các hoạt động của Bộ, ngành tư pháp giai đoạn 2017 - 2021.

Hôm nay (11/8), tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của Bộ, ngành tư pháp giai đoạn 2017 - 2021, do Bộ Tư pháp phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Buổi lễ có sự tham dự và chủ trì của ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thông tin, truyền thông với Bộ Tư pháp - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ ký kết giữa Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam

Tại buổi lễ, đại diện ba cơ quan đã cùng nhất trí thông qua ký kết các nội dung phối hợp cụ thể giai đoạn 2017 - 2021, tập trung vào các hoạt động nhằm xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, góp ý đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; thông tin, tuyên truyền trên các kênh sóng của hai Đài về quan điểm, chủ trương, chính sách trong các văn bản pháp luật; giáo dục, vận động người dân xây dựng ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật. 

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thông tin, truyền thông với Bộ Tư pháp - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, các bên cũng thống nhất về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động quản lý chỉ đạo, các sự kiện do Bộ, ngành tư pháp tổ chức. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp - nhấn mạnh: "Việc ký kết phối hợp mang ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa ba cơ quan, tuyên truyền, phổ biến công tác giáo dục và các hoạt động về pháp luật mà còn góp phần hỗ trợ hỗ trợ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc thực hiện các hoạt động theo chức năng, quyền hạn được giao".

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thông tin, truyền thông với Bộ Tư pháp - Ảnh 3.

Ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cũng cho rằng việc củng cố mối quan hệ giữa các bên trong việc phối hợp thông tin, truyền thông sẽ càng giúp cung cấp thêm các thông tin có cơ sở pháp lý chắc chắn, qua đó giúp xây dựng thể chế chính sách, luật pháp ngày càng vững mạnh.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thông tin, truyền thông với Bộ Tư pháp - Ảnh 4.

Ông Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ngoài ra, đại diện của ba cơ quan đều thống nhất sẽ có sự phối hợp một cách chặt chẽ, bài bản, tích cực và thường xuyên. Qua đó, các bên cùng tham gia thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mỗi cơ quan, chung sức xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phát triển, quyết liệt hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước