Diễn viên Lệ Quyên - "vợ Mến nát" Doãn Quốc Đam từng từ chối nhiều cơ hội đóng phim

Lan Chi (Theo Lời tự sự)-Thứ bảy, ngày 30/09/2023 09:00 GMT+7

VTV.vn - Quá quen với ánh đèn sân khấu và đam mê lĩnh vực này nên diễn viên Ngô Lệ Quyên đã nhiều lần từ chối các vai diễn trên phim truyền hình, dù là vai nhỏ nhất.

Nhắc đến diễn viên Ngô Lệ Quyên, khán giả sẽ rất nhớ vai diễn Thương ở Phố trong làng hay Làng trong phố. Vai diễn này giúp Lệ Quyên được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn. Bởi trong phần 1 của phim, nhân vật Thương thường xuyên chịu cảnh bị chồng (nhân vật Mến "nát" do Doãn Quốc Đam thủ vai) bạo hành khiến khán giả xót thương. Đặc biệt hơn, Thương còn là nhân vật nói giọng miền Trung duy nhất trong phim.

Lệ Quyên sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Năm 18 tuổi, cô ra Hà Nội và theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô theo nghiệp diễn kể từ đó và ngay từ năm thứ 2 Đại học, Lệ Quyên đã có cơ hội được đóng phim. Có duyên với nghề nên nữ diễn viên luôn cố gắng theo đuổi nghiệp diễn lâu nhất có thể. Tính đến nay, Lệ Quyên đã có 13 năm gắn bó với sân khấu và truyền hình.

Dù cũng từng đóng một vài bộ phim như: Những cánh hoa trước gió, Cung đường trắng, Lựa chọn cuối cùng... nhưng phải đến năm 2021, khi đảm nhận vai Thương của Phố trong làng, tên tuổi của Lệ Quyên mới được khán giả chú ý. Lệ Quyên tâm sự: "Dù trước đó có đóng những vai ngắn nhưng tôi cũng rất thích vì được sống trọn với nhân vật và luôn cố gắng hết sức cho vai diễn. Năm 2021, tôi được đóng phim Phố trong làng và năm 2023 là phim Làng trong phố. Khán giả thích nhân vật Thương nên tôi cũng rất vui".

Tạo hình của Lệ Quyên trong vai Thương ở "Phố trong làng"

Trong phim, Thương là nhân vật nói giọng miền Trung duy nhất. Thương cũng là cô gái tần tảo, chịu thương chịu khó. Lệ Quyên hạnh phúc chia sẻ vai diễn này chính là cột mốc để cô đến gần hơn với khán giả. "Vợ anh Mến" kể lại: "Từ khi ra trường, tối có 6 năm làm sân khấu. Đến năm 2021 được mời vào vai Thương nên cảm thấy hơi khó diễn. Nếu đưa giọng địa phương nguyên bản lên phim phim sẽ khó nghe nên tôi phải nghiên cứu để có sự chuyển đổi phù hợp giúp khán giả cả miền Bắc và miền Trung khi xem phim đều có thể hiểu được. Đó cũng là vai diễn để Quyên thử thách chính mình".

Chia sẻ về lý do quyết định nói giọng địa phương trên phim, Lệ Quyên nói đó cũng là ước mơ của cô khi đã xem các đồng nghiệp Việt Bắc, Kim Oanh làm được điều này. "Vai Thương giúp tôi thực hiện được ước mơ đó" - Lệ Quyên bộc bạch. Nữ diễn viên cũng thừa nhận việc này khiến cô gặp nhiều khó khăn và phải bàn bạc kỹ với đạo diễn mới có thể làm tròn vai.

Cơ duyên đến với điện ảnh và sân khấu của Lệ Quyên rất đặc biệt. Cô kể vào năm lớp 9 được một diễn viên hỏi có muốn làm diễn viên hay không. Sau đó, cô nữ sinh hăng say làm công tác văn hóa, văn nghệ ở trường và tích cực tham gia diễn kịch. "Năm lớp 12, đứng trước ngưỡng cửa Đại học, tôi có nhiều mong muốn, mục tiêu nên cũng suy nghĩ mình tự tin nhất và thoải mái nhất ở điểm nào thì 'tóm' lấy nó. Vì vậy, tôi đã lựa chọn thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội" - nữ diễn viên nhớ lại.

Ngày mới ra Hà Nội, Lệ Quyên được các thầy cô yêu cầu nói giọng Bắc ngay. Điều này khiến nữ diễn viên bỡ ngỡ, thời gian đầu không dám mở lời nói chuyện với ai. Cô kể đã mất khoảng 10 ngày để theo dõi và bắt chước mọi người mới có thể nói được giọng Bắc. Cũng bởi lý do này mà những ngày đầu học Đại học, Lệ Quyên cảm thấy choáng ngợp và tự ti.

Hình ảnh đời thường của nữ diễn viên Lệ Quyên

Lệ Quyên chia sẻ tính cách cô thời điểm đó khá nhút nhát, lo sợ sẽ không theo được nghề. "Mỗi năm trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chỉ đào tạo 30 người, có nhiều người học xong cũng không theo nghề, có người mới học năm đầu tiên đã bỏ. Bởi vậy, Quyên nghĩ bản thân phải cố gắng hết sức để theo đuổi nghề diễn" - Lệ Quyên tâm sự. Mỗi năm qua đi, nữ diễn viên cũng ngấm dần kỹ năng diễn xuất và thấy yêu thích nghề diễn hơn. Lệ Quyên cũng cảm thấy may mắn khi được gia đình, đặc biệt là ông xã, hiểu, thông cảm và ủng hộ trong công việc.

Kết hôn khá sớm khi ở tuổi 25, sau quãng thời gian nghỉ sinh con, ngày đi làm trở lại, Lệ Quyên cũng miệt mài tham gia các vai diễn trên sân khấu và hạn chế đóng phim. Cô tiết lộ: "Suốt 6 năm làm sân khấu, bản thân tôi cũng luôn đặt câu hỏi sao mình không đóng phim. Bố mẹ cũng hỏi về điều này. Tôi cũng trả lời bố mẹ rằng phải có người gọi thì con mới đi làm phim".

Lệ Quyên thừa nhận dù cô có thể "cân" nhiều dạng vai trên sân khấu nhưng lại chưa được biết đến nhiều trên phim truyền hình. Lý do là bởi nữ diễn viên đã dành quá nhiều thời gian cho sân khấu và nhiều lần từ chối các vai diễn truyền hình, dù là vai nhỏ. Bởi vậy, đến khi có những vai dài hơi thì cái tên Lệ Quyên cũng dễ bị bỏ qua. Nữ diễn viên tự thấy bản thân sống dưới ánh sáng sân khấu đã quen nên bị nhiều hạn chế để đóng phim.

Sau khoảng 6 năm dừng đóng phim, Lệ Quyên mới quay trở lại và được khán giả yêu mến khi thể hiện tròn vai nhân vật Thương của Phố trong làng.

Gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ hơn 10 năm, Lệ Quyên được thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, song, nữ diễn viên thú thực thể loại sân khấu cổ điển luôn khiến cô "gai người" và cũng là dạng vai cô khao khát muốn chinh phục. Lệ Quyên kể cô từng giành được giải Bạc Tài năng trẻ kịch nói năm 2020 khi hóa thân vào vai Juliet. "Dù là trích đoạn ngắn nhưng Quyên rất thích và rất ấn tượng vì được vượt ngưỡng, được thử thách bản thân vào những vai diễn kinh điển" - Lệ Quyên hạnh phúc chia sẻ về niềm đam mê với sân khấu.

Các vai diễn trên sân khấu của Lệ Quyên

Trong suốt quãng thời gian cống hiến hết mình cho sân khấu, Lệ Quyên cũng gặt hái được những thành công nhất định với nhiều giải thưởng được trao. Tuy nhiên, với nữ diễn viên, những thành tựu đó chỉ là một phần nhỏ, như chút "gia vị" cho cuộc sống. Những nỗ lực của Lệ Quyên với nghề được nhiều đồng nghiệp đi trước ghi nhận nhưng cô cũng tự nhủ bản thân phải nỗ lực rất nhiều vì nghề diễn luôn phải tìm tòi, học hỏi, không được dừng lại. Lệ Quyên bày tỏ cô muốn trải nghiệm thêm nhiều vai diễn để bản thân được vượt ngưỡng hơn nữa.

Kể về những lần được trình diễn trên sân khấu, Lệ Quyên tiết lộ trước giờ diễn, cô đều rất lo lắng, hồi hộp và rất run. Tuy vậy, đến khi lên sân khấu thì cảm giác đó lại tan biến. Nữ diễn viên hy vọng sẽ có thêm nhiều vai diễn, mong muốn theo nghề thật lâu và không bị đứt đoạn. "Quan trọng là có nhiều đam mê, tạo cho bản thân năng lượng tích cực để làm nghề lâu hơn. Tôi yêu các vai diễn trên sân khấu và cả phim truyền hình" - Lệ Quyên chia sẻ.

Nhớ lại ngày mới về Nhà hát Tuổi trẻ, nữ diễn viên trẻ kể cô không thoại được câu nào, làm gì cũng thấy sai vì bị tự ti khi gặp những nghệ sĩ nổi tiếng. Sau đó, dần dần Lệ Quyên được truyền kinh nghiệm và nhận được rất nhiều lời động viên để tự tin đứng trên sân khấu. Nữ diễn viên tâm niệm: "Mỗi con người ai sinh ra cũng có đam mê, hãy nỗ lực cho những đam mê của mình vì không bao giờ bạn bị đam mê của mình hắt hủi".

Dàn diễn viên chia tay Phố trong làng, Doãn Quốc Đam hài hước đến phút cuối Dàn diễn viên chia tay Phố trong làng, Doãn Quốc Đam hài hước đến phút cuối Phố trong làng - Tập cuối: Mến tổ chức sinh nhật vừa hoành tráng, vừa xúc động cho vợ Phố trong làng - Tập cuối: Mến tổ chức sinh nhật vừa hoành tráng, vừa xúc động cho vợ Phố trong làng: Cô vợ suốt ngày bị 'ăn hành' gây bất ngờ với nhan sắc đời thường Phố trong làng: Cô vợ suốt ngày bị "ăn hành" gây bất ngờ với nhan sắc đời thường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước