Đội Quán quân SV 2020 Học viện Cảnh sát: "Cực kỳ đã và đáng!"

Mạnh Cường-Chủ nhật, ngày 28/03/2021 10:40 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên Chuyển động 24h đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện thú vị với đội sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân - Quán quân SV 2020.

Trải qua rất nhiều vòng thi, Chung kết SV 2020 diễn ra sôi nổi mà không kém phần căng thẳng giữa 4 đội thi. Kết quả chung cuộc, ngôi vị Quán quân đã thuộc về đội Học viện Cảnh sát nhân dân. Ngay sau cuộc thi kết thúc, phóng viên Chuyển động 24h đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với 10 thành viên trẻ trung, năng động của đội Quán quân.

Suốt chặng đường tham dự SV 2020, đội sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân gây tò mò với câu khẩu hiệu: "Trai phố Cổ tán đổ SV. Gái CA lấy 3 giải nhất". Giải thích về câu khẩu hiệu này, Nguyễn Vương Anh cho biết: "Trai phố Cổ là Cổ Nhuế - nơi Học viện Cảnh sát nhân dân đóng quân. Gái CA - những cô gái công an - quyết tâm lấy 3 giải nhất: Nhất Bán kết 1, Nhất miền Bắc và Nhất chung kết toàn quốc".

Đội Quán quân SV 2020 Học viện Cảnh sát: Cực kỳ đã và đáng! - Ảnh 1.

Trong khi đó, Hoàng Thị Linh Chi rất tâm đắc với điểm đặc biệt của đội mình: "Từ những vòng thi đầu tiên, bọn em đã được Ban giám khảo nhận xét mang chất SV rất riêng - giữ màu xanh trong trái tim. Màu xanh ấy đại diện nhiều thứ".

Nói về trận chung kết toàn quốc, đội sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân cảm thấy 3 phần thi đều xuất sắc nhưng tự tin nhất là vòng thi SV thông thái. Thông điệp truyền tải qua hình ảnh bàn cờ là sự tri ân với các chiến sĩ nằm xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đội Quán quân SV 2020 Học viện Cảnh sát: Cực kỳ đã và đáng! - Ảnh 2.

Hành trình đi đến trận Chung kết... không trải hoa hồng

Để vượt qua rất nhiều đội tuyển khác đi đến trận chung kết toàn quốc, đội sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân gặp phải những trở ngại và khó khăn riêng.

Nguyễn Vương Anh cho biết, khó khăn đầu tiên mà đội phải vượt qua là những ý kiến trái chiều. "Có ý kiến cho rằng Học viện Cảnh sát nhân dân không hề có chất SV. Sự nghiêm nghị, quy củ đó không phải là SV. Trước các ý kiến đó, tự thân chúng mình muốn hỏi ngược lại các bạn: SV là gì?" - Vương Anh bày tỏ - "SV ngoài sự tươi vui, thông thái, dí dỏm, hài hước vẫn có chỗ cho gam màu xanh quy củ, nghiêm nghị và sáng ngời lý tưởng cống hiến cho Tổ quốc".

Đội Quán quân SV 2020 Học viện Cảnh sát: Cực kỳ đã và đáng! - Ảnh 3.

Đội sinh viên Học viện Cảnh sát ở vòng thi bảng.

Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân luôn nghiêm túc trong các giờ học, các giờ rèn luyện tinh thần chiến đấu hết mình, dũng cảm, mưu trí, kỷ luật hay làm quen với việc điểm danh đột xuất. Không chỉ vậy, họ còn là những bạn trẻ rất năng động với thể thao, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa sôi nổi.

Trên sân khấu, họ cũng chính là những nghệ sĩ thực thụ với những phần biểu diễn rap kết hợp với cải lương, nhảy hiện đại kết hợp với võ thuật hay là những phần đối đáp duyên dáng. Tất cả đã tạo nên một màu sắc riêng với sinh viên cảnh sát trên sân khấu SV 2020 .

Đội Quán quân SV 2020 Học viện Cảnh sát: Cực kỳ đã và đáng! - Ảnh 4.

Hình ảnh ở trận chung kết toàn quốc.

Vương Anh tiết lộ một điều đặc biệt nữa với đội của mình khi thi SV 2020: "Chúng mình 'lật bài' rất nhanh, tức là thay đổi kịch bản liên tục. Sự linh hoạt đó gây ấn tượng với ban tổ chức. Đây cũng là chiến thuật 'giấu bài' của bọn mình".

Các bạn đội sinh viên Học viện Cảnh sát khẳng định: "Nói đến cảnh sát, người ta hay nghĩ đến sự nghiêm túc, khô khan nhưng trong cuộc sống hàng ngày bọn mình cũng là những cô cậu sinh viên dí dỏm, đáng yêu, là những thanh niên trẻ trung, năng động".

Đội Quán quân SV 2020 Học viện Cảnh sát: Cực kỳ đã và đáng! - Ảnh 5.

Trải qua cả hành trình dài với SV 2020, đội Quán quân khẳng định: "Cực kỳ đã và cực kỳ đáng khi tuổi trẻ được tham gia SV. Chương trình mang đến cho các đội thi những người bạn, người đồng hành vô dùng đáng yêu. Qua cuộc thi, chúng mình được thể hiện rất nhiều về bản thân, về ngành nghề mình đang theo đuổi và về mơ ước, lý tưởng. Với tư cách là Quán quân SV 2020, chúng mình sẽ lan tỏa tinh thần của tuổi trẻ".

Đội Quán quân SV 2020 Học viện Cảnh sát: Cực kỳ đã và đáng! - Ảnh 6.

Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của 2 nhãn hàng Chinsu và Omachi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước