Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ”

Lan Chi-Chủ nhật, ngày 11/09/2022 18:25 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia 2022, Phan Thành Đạt (Nghệ An) liên tiếp giành cơ hội ghi điểm và mang về vòng nguyệt quế vinh quang.

Cuộc thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 là trận tranh tài kịch tính của 4 nhà leo núi: Kim Ngọc Minh Châu - trường THPT Kim Liên (Hà Nội), Trịnh Lương Việt - trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), Phan Thành Đạt - trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) và Lê Hoàng Anh - trường THPT Krông Nô (Đắk Nông).

Kết thúc vòng thi khởi động, Hoàng Anh có 20 điểm, Minh Châu mang về 30 điểm, Lương Việt ghi được 50 điểm và dẫn đầu là Thành Đạt với 95 điểm. Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm ra từ khóa có 6 chữ cái.

Minh Châu thi đầu tiên và lựa chọn hàng ngang thứ 2, ghi điểm với câu trả lời Nhật Bản. Đây cũng là đáp án của Thành Đạt và Hoàng Anh. Lương Việt tiếp tục lật mở từ hàng ngang số 1 với đáp án cần tìm là một số tự nhiên, tuy nhiên cả 4 thí sinh đều không có câu trả lời. Ngay sau đó, Lương Việt bấm chuông giành quyền trả lời chướng ngại vật nhưng lại đưa ra một đáp án không chính xác, nhường cơ hội đi tiếp cho 3 thí sinh còn lại. Minh Châu tiếp tục bấm chuông trả lời chướng ngại vật với đáp án Đông Du. Sự quả quyết và tự tin của Minh Châu đã mang về cho nữ sinh thêm 40 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 1.
Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 2.
Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 3.

Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, Minh Châu vươn lên vị trí thứ 2 với 80 điểm, dẫn đầu là Thành Đạt với 105 điểm, Hoàng Anh và Lương Việt vẫn giữ nguyên điểm số của vòng Khởi động.

Trong phần thi Tăng tốc, sau 4 câu hỏi, các thí sinh bám sát nhau với số điểm lần lượt là: Minh Châu - 120, Lương Việt - 130, Hoàng Anh - 130, Thành Đạt - 145. Như vậy, sau cả 3 phần thi, Thành Đạt đều là nhà leo núi giữ vị trí dẫn đầu.

Bước vào phần thi Về đích, Thành Đạt lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Trả lời sai 2 câu, Thành Đạt chỉ còn 125 điểm. Lương Việt giành được thêm 20 điểm từ câu trả lời sai của Thành Đạt, nâng tổng số điểm lên 150.

Trong phần thi quyết định, Lương Việt lựa chọn 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Không may mắn, Lương Việt trả lời sai cả 3 câu hỏi, Lương Việt còn lại 130 điểm. Trong khi đó, Minh Châu ghi thêm 20 điểm từ câu trả lời sai của Lương Việt, nâng tổng số điểm lên 140.

Minh Châu tiếp tục bước vào phần thi Về đích với 3 câu 20 điểm. Trả lời sai 2 câu, Minh Châu vẫn giữ nguyên điểm số 140 trước đó. Thành Đạt ghi thêm 20 điểm từ câu trả lời sai của Minh Châu và một lần nữa vươn lên dẫn đầu với 145 điểm. Trong khi đó, Lương Việt giành quyền trả lời ở câu hỏi cuối cùng của Minh Châu tuy nhiên không đưa ra đáp án đúng và chỉ còn lại 120 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 4.
Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 5.
Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 6.
Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 7.
Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 8.

Là thí sinh cuối cùng của phần thi Về đích, Hoàng Anh lựa chọn 3 câu 20 điểm. Minh Châu giành quyền trả lời 1 câu hỏi của Hoàng Anh và có thêm 20 điểm, vươn lên dẫn đầu với 160 điểm. Thành Đạt tiếp tục bám đuổi Minh Châu khi giành quyền trả lời 2 câu hỏi của Hoàng Anh và có thêm 40 điểm, nâng tổng số điểm lên 185. Kết thúc phần thi, Hoàng Anh chỉ còn 70 điểm.

Sau 4 vòng thi, Thành Đạt là chủ nhân vòng nguyệt quế với 185 điểm, về nhìn là Minh Châu với 160, Lương Việt xếp vị trí thứ 3 với 120 điểm và Hoàng Anh ở vị trí thứ 4 với 70 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 9.
Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 10.
Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 11.
Đường lên đỉnh Olympia 2022: Kịch tính cuộc thi tuần cuối cùng, vị trí dẫn đầu liên tục “đổi chủ” - Ảnh 12.

Như vậy, 144 thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã lộ diện đầy đủ. Trong đó, 4 gương mặt "chốt sổ" mang đến một trận thi đấu nghẹt thở và vô cùng kịch tính. Cuộc thi tháng cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ tìm ra chủ nhân 2 tấm vé cuối cùng bước vào cuộc thi Quý IV, phát sóng vào 13h Chủ nhật (18/9) trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!

Đường lên đỉnh Olympia 22: Chủ nhân của tấm vé thứ 2 quý IV lộ diện Đường lên đỉnh Olympia 22: Chủ nhân của tấm vé thứ 2 quý IV lộ diện Đường lên đỉnh Olympia 22: Nam sinh Hải Dương lội ngược dòng ngoạn mục giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 22: Nam sinh Hải Dương lội ngược dòng ngoạn mục giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 22: Nữ sinh dẫn đầu vụt mất vòng nguyệt quế trong phút chót Đường lên đỉnh Olympia 22: Nữ sinh dẫn đầu vụt mất vòng nguyệt quế trong phút chót

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước