Đường lên đỉnh Olympia 22: Nữ sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế nhờ thành tích "khủng"

Trần Thuỳ-Chủ nhật, ngày 24/10/2021 20:28 GMT+7

VTV.vn - Với thành tích "khủng" trong học tập, Vũ Thục Trinh (THPT Ba Vì, Hà Nội) đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần I, tháng II, quý II của Đường lên đỉnh Olympia 22.

Đường lên đỉnh Olympia tuần này là cuộc đua đầy kịch tính của 4 thí sinh: Trương Minh Hằng (THPT Yên Mô B, Ninh Bình), Hà Thị Minh Thư (THPT Đồng Đăng, Lạng Sơn), Nguyễn Thành Long (THPT Thành Cổ Loa, Hà Nội) và Vũ Thục Trinh (THPT Ba Vì, Hà Nội).

Dù chỉ là cuộc thi tuần đầu tiên của quý II, nhưng sự giành giật nhau về điểm số giữa các thí sinh khiến cuộc thi tuần như một trận Chung kết sớm.

Ở phần thi Khởi động, Vũ Thục Trinh - cô nàng với thành tích "khủng" trong học tập như giải Nhất học sinh giỏi cấp trường môn Vật Lý, giải Nhì môn Hóa học và Sinh học, thủ khoa đầu vào của trường... đã khẳng định vị trí của mình. Nữ sinh Hà Nội giành được 70 điểm sau 3 lượt thi. Theo sau đó là Thành Long với 40 điểm, Minh Hằng và Minh Thư cùng có chung số điểm là 30.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nữ sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế nhờ thành tích khủng - Ảnh 1.

4 thí sinh của tuần này.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, điểm số đã có sự thay đổi rõ rệt khi Thành Long nhanh chóng tìm được từ khoá của chương trình. Từ khoá của tuần này gồm 5 chữ cái. Sau gợi ý đầu tiên là Trắng, Thành Long và Minh Thư cùng nhấn chuông giành quyền trả lời, nhưng đưa ra hai đáp án khác nhau. Minh Thư có câu trả lời là Đá vôi, còn Thành Long tự tin với đáp án Đường. Sự chắc chắn đó giúp Thành Long vươn lên vị trí dẫn đầu với 120 điểm.

Điểm số của các thí sinh tiếp tục thay đổi sau phần thi Tăng tốc. Với lợi thế giỏi đều tất cả các môn, Thục Trinh luôn là người nhanh nhất và đưa ra đáp án chính xác nhất ở cả 4 câu hỏi của phần thi này. Kết thúc phần thi, Thục Trinh giành lại vị trí dẫn đầu với 220 điểm. Thành Long đuổi "sát nút" với 210 điểm. Minh Hằng tạm có 100 điểm và Minh Thư đang sở hữu số điểm 50.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nữ sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế nhờ thành tích khủng - Ảnh 2.

Vũ Thục Trinh giành vòng nguyệt quế.

Bước vào phần thi Về đích, Thục Trinh lựa chọn 2 câu 20 điểm. Cô giành được 20 điểm ở câu hỏi tiếng Anh, nhưng lại để mất 20 điểm vào tay của Thành Long vì không đưa ra được đáp án đúng ở câu hỏi đầu tiên. Nữ sinh Hà Nội tạm thời về chỗ với 220.

Thành Long ngay sau đó cũng bị Minh Thư cướp điểm. Tuy nhiên, lựa chọn ngôi sao hi vọng đúng lúc đã giúp Thành Long ghi được 40 điểm, nâng tổng số điểm lên 250. Tưởng chừng như thắng cuộc, nhưng Thục Trinh bất ngờ giành được 40 điểm trong câu hỏi về kiến thức Vật Lý từ phần thi của Minh Hằng.

Kết quả chung cuộc Thục trinh đã giành vòng nguyệt quế của chương trình với 260 điểm. Thành Long về nhì với 230 điểm. Minh Hằng và Minh Thư lần lượt có số điểm là 60 và 50.

Đón xem Đường lên đỉnh Olympia 22 được phát sóng lúc 13h10 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước