Đường lên đỉnh Olympia 23: Lộ diện gương mặt thứ hai lọt vào Quý III

Thanh Long-Chủ nhật, ngày 28/05/2023 18:16 GMT+7

VTV.vn - Minh Triết, thí sinh về thứ 2 trong cuộc thi tuần, “lách qua khe cửa hẹp” đến với cuộc thi tháng, bình tĩnh trong từng vòng thi để xuất sắc trở thành người chiến thắng.

Cuộc thi tháng 2 Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia 23 là cuộc tranh tài của bốn thí sinh: Lê Công Nguyên (THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh), Nguyễn Duy Minh (THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk), Tô Vũ Phúc Đăng (THPT Marie Curie, Hà Nội) và Nguyễn Bảo Minh Triết (THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắk Nông).

Đường lên đỉnh Olympia 23: Lộ diện gương mặt thứ hai lọt vào Quý III - Ảnh 1.

Ở phần thi Khởi động, Công Nguyên chưa giành được điểm nào, trong khi đó 3 thí sinh còn lại theo sát nhau, Duy Minh giành được 40 điểm, Minh Triết 45 điểm và cao nhất là Phúc Đăng với 50 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Lộ diện gương mặt thứ hai lọt vào Quý III - Ảnh 2.

Đến với phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh cần tìm ra đáp án gồm có 11 chữ cái. Nếu câu hỏi tìm gợi ý đầu tiên gây khó khăn khi không ai tìm ra đáp án đúng, thì ở 3 câu hỏi tiếp theo, các thí sinh gần như đều đưa ra đáp án giống nhau.

Qua 4 câu hỏi, các từ khóa được tìm ra là “Nhiệt độ”, “Thể tích”, “Đường ray” và từ khoá gây khó khăn cho các thí sinh là “Khe co giãn”. Không bỏ lỡ cơ hội, Duy Minh đã “dũng cảm” nhanh tay bấm chuông đưa ra câu trả lời vượt chướng ngại vật với đáp án “Giãn nở nhiệt”. Đáp án chính xác của Duy Minh đã đưa cậu vượt lên với 80 điểm, để lại sự tiếc nuối đối với Minh Triết khi cậu cũng trùng đáp án nhưng lại không đủ tự tin bấm chuông giành quyền trả lời.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Lộ diện gương mặt thứ hai lọt vào Quý III - Ảnh 3.
Đường lên đỉnh Olympia 23: Lộ diện gương mặt thứ hai lọt vào Quý III - Ảnh 4.

Đẩy cao sự tập trung ở phần thi Tăng tốc, Công Nguyên, thí sinh có điểm số thấp nhất ở vòng thi trước đã nhanh chóng chạy đua, khi là người duy nhất trả lời đúng ở câu hỏi đầu tiên và tiếp tục trả lời đúng và nhanh nhất trong câu hỏi thứ hai. Kết quả của vòng thi Tăng tốc, Công Nguyên lội ngược dòng trở thành người đồng dẫn đầu cùng với Duy Minh khi cả hai đều dành được 160 điểm, sau đó là Minh Triết 145 điểm và Phúc Đăng 80 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Lộ diện gương mặt thứ hai lọt vào Quý III - Ảnh 5.

Phần thi Về đích, thí sinh lội ngược dòng trong vòng thi trước - Công Nguyên - đã “cẩn thận” mang theo hẳn hai chiếc máy tính nhưng tiếc rằng điểm số của Công Nguyên vẫn chỉ bảo toàn ở 160 điểm. Minh Triết không trả lời được câu hỏi nào trong bộ câu hỏi của mình. Duy Minh trả lời sai 2 câu liên tiếp nhưng ngôi sao hy vọng đã đem lại may mắn ở câu hỏi cuối cùng. Phúc Đăng chỉ trả lời đúng duy nhất một câu hỏi trong phần thi của mình.

Kết thúc 4 phần thi, Nguyễn Bảo Minh Triết đã chứng tỏ bản lĩnh và phong độ bền vững khi trở thành người chiến thắng, giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi tháng 2 của Quý 3 với 195 điểm. Kết quả của Duy Minh, Công Nguyên, Phúc Đăng lần lượt là 190, 160 và 60 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Lộ diện gương mặt thứ hai lọt vào Quý III - Ảnh 6.

Quý vị đón xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 vào 13h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3!

Đường lên đỉnh Olympia 23: Lộ diện gương mặt thứ hai lọt vào Quý III Đường lên đỉnh Olympia 23: Lộ diện gương mặt thứ hai lọt vào Quý III Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh Hà Nội có chiến thắng thuyết phục Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh Hà Nội có chiến thắng thuyết phục Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Đăk Lăk đầu tiên giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Đăk Lăk đầu tiên giành vòng nguyệt quế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước