Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh "găng tay xanh" giành vé vào thi Tháng

Bảo Hân-Chủ nhật, ngày 19/03/2023 19:31 GMT+7

VTV.vn - Khôi Nguyên - nam sinh đến từ Khánh Hoà - giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 3 Tháng 3 Quý 2.

Cuộc thi Tuần 3 Tháng 3 Quý 2 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 là cuộc thi tài của 4 nhà leo núi:

Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh găng tay xanh giành vé vào thi Tháng - Ảnh 1.

Vòng thi Khởi động diễn ra gay cấn với sự rượt đuổi điểm số không có nhiều cách biệt giữa các thí sinh. Kết thúc 3 lượt thi của vòng Khởi động, Cẩm Đào có 25 điểm, Khôi Nguyên và Minh Anh cùng có 55 điểm, Hải Đăng dẫn đầu với 70 điểm.

Vòng thi Vượt chướng ngại vật đưa ra ẩn số gồm 4 chữ cái. Ngay khi Khôi Nguyên chọn hàng ngang số 3 với 3 chữ cái, khi đáp án hàng ngang này chưa được đưa ra, Hải Đăng đã bấm chuông trả lời chướng ngại vật là biển. MC Ngọc Huy cho rằng Hải Đăng "quá quá mạo hiểm". Hải Đăng tiết lộ mình chỉ chắc chắn 50%. Đáp án của nam sinh đến từ Quảng Trị chưa chính xác.

Sau khi hàng ngang số 3 lật mở là "mặn", Minh Anh bấm chuông trả lời chướng ngại vật là "nước", Cẩm Đào đưa ra đáp án là "muối". Cuối cùng, đáp án của Minh Anh chính xác, giúp nữ sinh nâng tổng số điểm lên 115 điểm. Ba thí sinh còn lại có điểm lần lượt là Hải Đăng 70, Khôi Nguyên 65 và Cẩm Đào 35.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh găng tay xanh giành vé vào thi Tháng - Ảnh 2.

Điểm số của 4 thí sinh sau vòng thi Vượt chướng ngại vật.

Vòng thi Tăng tốc giúp các thí sinh có cơ hội tăng điểm nhanh chóng. Cả 4 thí sinh đều trả lời đúng ở ba câu hỏi số 1, 2, 4. Ở câu số 3, ba thí sinh đưa ra đáp án đúng, trong đó Khôi Nguyên chỉ mất 30 giây.

Sau 4 câu hỏi ở phần thi Tăng tốc, Minh Anh có 225 điểm, Khôi Nguyên 185 điểm, Cẩm Đào 135 điểm và Hải Đăng 130 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh găng tay xanh giành vé vào thi Tháng - Ảnh 3.

Minh Anh dẫn đầu sau phần thi Tăng tốc.

Ở vòng thi Về đích, với 3 câu hỏi, Minh Anh chỉ trả lời đúng 1 câu. Trong đó một câu về Hoá học Minh Anh trả lời sai, Khôi Nguyên bấm chuông trả lời đúng, nâng tổng số điểm lên 205. Kết thúc phần thi của Minh Anh, điểm số của Minh Anh và Khôi Nguyên cùng là 205 điểm, khiến phần thi Về đích thêm kịch tính.

Khôi Nguyên trả lời đúng cả 3 câu hỏi về đích, nâng tổng số điểm lên 265.

Hải Đăng trả lời sai 2 câu hỏi đầu tiên và đúng ở câu hỏi thứ 3 - một câu tiếng Anh. Kết thúc phần thi của mình, Hải Đăng có 160 điểm. Trong đó, Minh Anh bấm chuông trả lời sai một câu của Hải Đăng nên nữ sinh bị trừ còn 195 điểm.

Cẩm Đào trả lời sai liên tiếp cả 3 câu hỏi, mang cơ hội cho Hải Đăng trả lời đúng một câu, có 190 điểm và Minh Anh bấm chuông trả lời đúng 2 câu có tổng 235 điểm.

Khép lại cuộc thi, Khôi Nguyên dẫn đầu với 265 điểm, Minh Anh có 235 điểm, Hải Đăng 190 điểm và Cẩm Đào 55 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh găng tay xanh giành vé vào thi Tháng - Ảnh 4.

Với kết quả này, Khôi Nguyên giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 3 Tháng 3 Quý 2 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Nam sinh Khánh Hoà giành tấm vé bước vào cuộc thi Tháng 3 Quý 2.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh găng tay xanh giành vé vào thi Tháng - Ảnh 5.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh Huế giành 330 điểm bước vào thi Tháng Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh Huế giành 330 điểm bước vào thi Tháng Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Bình Định băng băng về đích, chắc suất vào cuộc thi Quý II Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Bình Định băng băng về đích, chắc suất vào cuộc thi Quý II Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh đến từ Ninh Bình bứt phá dẫn đầu nhờ 'cuỗm' điểm của đối thủ Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh đến từ Ninh Bình bứt phá dẫn đầu nhờ "cuỗm" điểm của đối thủ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước