Đường lên đỉnh Olympia: Áp đảo đối thủ, nữ sinh Chuyên Ngoại ngữ giành vòng nguyệt quế

Lan Chi-Chủ nhật, ngày 16/04/2023 18:01 GMT+7

VTV.vn - Chiến thắng cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 là nữ sinh đến từ THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội).

Góp mặt trong cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý III của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 là 4 thí sinh: Nguyễn Minh Thắng - THPT Trần Hưng Đạo (Đắk Nông), Nguyễn Thành Nhân - THPT Marie Curie (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Vân Thủy - THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải Yến - THPT Sông Công (Thái Nguyên).

Trong phần thi Khởi động, sau 3 lượt câu hỏi, Minh Thắng có 20 điểm, Thành Nhân sở hữu 35 điểm, Vân Thủy dẫn đầu với 80 điểm và Hải Yến ghi được 10 điểm.

Đến với phần thi Vượt chướng ngại vật, ô chữ cần tìm gồm 7 chữ cái. Khi từ hàng ngang đầu tiên chưa được lật mở, Minh Thắng vội vã bấm chuông giành quyền trả lời với đáp án "Mặt trời". Quyết định vội vàng này đã khiến Minh Thắng phải dừng phần thi. Lật mở được từ hàng ngang đầu tiên, Thành Nhân giành quyền trả lời chướng ngại vật khi đưa ra đáp án "Hạt nhân" nhưng đây cũng không phải đáp án chính xác.

Đường lên đỉnh Olympia: Áp đảo đối thủ, nữ sinh Chuyên Ngoại ngữ giành vòng nguyệt quế - Ảnh 1.
Đường lên đỉnh Olympia: Áp đảo đối thủ, nữ sinh Chuyên Ngoại ngữ giành vòng nguyệt quế - Ảnh 2.

Mảnh ghép đầu tiên được hé mở, Vân Thủy nhanh chóng đưa ra đáp án cần tìm là "Động đất". Dù có chút lo lắng nhưng Vân Thủy đã xuất sắc ghi thêm điểm với đáp án đúng trước sự ngưỡng mộ của các thí sinh còn lại. Nữ sinh Chuyên Ngoại ngữ tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 140 điểm. Số điểm của Minh Thắng, Thành Nhân và Hải Yến sau phần thi này lần lượt là 20, 45 và 20.

Trong phần thi Tăng tốc, Vân Thủy tiếp tục có sự áp đảo khi liên tiếp đưa ra những câu trả lời chính xác. Trong đó, có 1 câu hỏi cần sự quan sát tinh tế, Vân Thủy là thí sinh duy nhất đưa ra đáp án đúng. Sau phần thi này, Minh Thắng có 70 điểm, Thành Nhân có 55 điểm, Hải Yến có 110 điểm, còn Vân Thủy tiếp tục thắng thế với 290 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Vân Thủy lựa chọn 3 câu 20 điểm tuy nhiên chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi. Sau đó, Vân Thủy giành quyền trả lời câu hỏi từ Minh Thắng, nâng tổng điểm chung cuộc lên 305. Trong khi đó, Minh Thắng khép lại cuộc thi với 40 điểm, Thành Nhân có 155 điểm và Hải Yến sở hữu 130 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia: Áp đảo đối thủ, nữ sinh Chuyên Ngoại ngữ giành vòng nguyệt quế - Ảnh 3.
Đường lên đỉnh Olympia: Áp đảo đối thủ, nữ sinh Chuyên Ngoại ngữ giành vòng nguyệt quế - Ảnh 4.
Đường lên đỉnh Olympia: Áp đảo đối thủ, nữ sinh Chuyên Ngoại ngữ giành vòng nguyệt quế - Ảnh 5.

Với chiến thắng áp đảo sau cả 4 phần thi, nữ sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành vòng nguyệt quế của cuộc thi Tuần.

Đón xem các cuộc thi tiếp theo của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 phát sóng vào 13h00 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3!

[VIDEO] Đường lên đỉnh Olympia: Phần thi về đích không trượt câu nào giúp nam sinh Huế ghi tên vào Chung kết [VIDEO] Đường lên đỉnh Olympia: Phần thi về đích không trượt câu nào giúp nam sinh Huế ghi tên vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 23: Thi Quý II gay cấn từng phút, nam sinh Huế giành cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 23: Thi Quý II gay cấn từng phút, nam sinh Huế giành cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Huế ghi danh vào cuộc thi Quý, tiến gần hơn đến Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Huế ghi danh vào cuộc thi Quý, tiến gần hơn đến Chung kết năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước