Đường lên đỉnh Olympia: Nhảy theo hit của Trúc Nhân, nam sinh Hà Nội khiến cả trường quay "sáng mắt"

Trần Thùy-Chủ nhật, ngày 30/08/2020 17:44 GMT+7

VTV.vn - Thể hiện khả năng nhảy trên nền nhạc bài hát "Sáng mắt chưa" của Trúc Nhân, nhưng Nguyễn Trọng Đăng Dương lại hiến trường quay "sáng mắt" vì giành vòng nguyệt quế Olympia.

Cuộc thi Tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 đã chính thức khép lại với cuộc đua của 4 thí sinh Nguyễn Hồ Tiến Đạt (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang), Lê Hoàng Phương Thảo (THPT Kinh Môn, Hải Dương), Phan Nguyễn Hồng Lam (THPT Lê Lợi, Phú Yên) và Nguyễn Trọng Đăng Dương (Tiểu học - THCS - THPT thực nghiệm giáo dục Hà Nội)

Không còn là cuộc đấu căng thẳng, 4 thí sinh đều mang đến chương trình những tiếng cười sảng khoái và thoải mái trong cuộc thi. Nếu thí sinh Tiến Đạt khiến MC Ngọc Huy thẹn thùng vì được gọi bằng "chị", Phương Thảo thể hiện giọng hát trong trẻo, ngọt ngào hay Hồng Lam với sở trường catwalk thì Đăng Dương lại khiến cả trường quay phấn khích khi nhảy theo bản hít Sáng mắt chưa? của Trúc Nhân. Đăng Dương còn gây ấn tượng khi chia sẻ về biệt danh Dương "cà chua", "Nguyễn Trọng Văn Vở"... và mối quan hệ thân thiết như huynh đệ với thí sinh Hồng Lam - Hoa khôi của tỉnh Phú Yên.

Đường lên đỉnh Olympia: Nhảy theo hit của Trúc Nhân, nam sinh Hà Nội khiến cả trường quay sáng mắt - Ảnh 1.

Dù luôn bị Tiến Đạt dẫn trước, nhất là khi kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, khoảng cách về điểm số giữa Tiến Đạt và Đăng Dương là 110 điểm tương ứng với Tiến Đạt 170 điểm và Đăng Dương 60 điểm. Nhưng bước sang phần thi Tăng tốc Đăng Dương xuất sắc nâng tổng số điểm lên 210 với 3/4 câu trả lời chính xác và nhanh nhất, rút ngắn khoảng cách chỉ còn lại 70 điểm.

Kết thúc phần thi Về đích, Tiến Đạt còn lại 270 điểm khi trả lời sai ở câu hỏi 20 điểm và số điểm đó được chuyển sang cho Đăng Dương. Thừa thắng xông lên, Đăng Dương lựa chọn gói câu hỏi 10-20-20 và giành thêm 60 điểm với ngôi sao hi vọng ở câu hỏi cuối cùng.

Đường lên đỉnh Olympia: Nhảy theo hit của Trúc Nhân, nam sinh Hà Nội khiến cả trường quay sáng mắt - Ảnh 2.

Kết quả chung cuộc, Đăng Dương giành vòng nguyệt quế với 290 điểm, Tiến Đạt 270 điểm, Phương Thảo 130 điểm và Hồng lam 50 điểm. Với số điểm 270, Tiến Đạt phải tham gia phần câu hỏi phụ cùng thí sinh Phạm Quốc Việt (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) để giành tấm vé cuối cùng của cuộc thi tháng. Tuy nhiên may mắn đã thuộc về Phạm Quốc Việt.

4 gương mặt tranh tài để có cơ hội giành tấm vé bước vào cuộc thi Quý IV là Lê Minh Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) nhất Tuần I, Bùi Nữ Minh Ngọc (THPT Nguyễn Tất Thành, Kon Tum) nhất Tuần II, Nguyễn Trọng Đăng Dương (Tiểu học - THCS - THPT thực nghiệm giáo dục Hà Nội) nhất Tuần III và thí sinh có số điểm Nhì cao nhất là Phạm Quốc Việt (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Thí sinh nào sẽ giành chiến thắng? Mời quý vị và khán giả tiếp tục theo dõi Đường lên đỉnh Olympia 2020 phát sóng 13h10 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước