Gặp nhau cuối năm 2020: Cùng cười cùng khóc với người dân cả làng Vũ Đại thời hội nhập

H.T-Thứ bảy, ngày 25/01/2020 07:00 GMT+7

Những nghệ sĩ quen thuộc của Táo quân hóa thân thành những vai trò hoàn toàn khác

VTV.vn - Người dân làng Vũ Đại thời hội nhập đã mang tới cho khán giả câu chuyện vừa châm biếm vừa sâu sắc trong Gặp nhau cuối năm 2020 dược phát sóng vào tối 30 Tết Canh Tý.

Khi buổi chầu Táo quân nhường sân khấu cho làng Vũ Đại thời hội nhập

Tối 30 Tết, Gặp nhau cuối năm Xuân Canh Tý 2020 chính thức lên sóng VTV. Sau khi Táo quân kết thúc hành trình 16 năm, Gặp nhau cuối năm dịp Tết này đã trình làng một phiên bản với format hoàn toàn mới, mang tới khán giả nhiều bất ngờ, thú vị cùng những tiếng cười hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa.

Không còn hình ảnh các Táo lên chầu trời, bẩm báo với Ngọc Hoàng tình hình văn hóa, kinh tế, xã hội một năm qua ở dưới hạ giới mà là những người dân làng Vũ Đại thời hội nhập với những câu chuyện hài hước, dân dã.

Vẫn là những nghệ sĩ quen thuộc của Táo quân nhưng lần này, họ hóa thân thành những vai trò hoàn toàn khác. Làng Vũ Đại thời hội nhập hội tụ những nhân vật quen thuộc bước ra từ các tác phẩm văn học như: Lão Hạc, Thị Mầu, Nô, Thị Nở, Chí Phèo, Xuân tóc đỏ, bà Phó Đoan, Mõ...

Từ vai Ngọc Hoàng, NSƯT Quốc Khánh lột xác vào vai cụ Hạc với dáng vẻ tiều tụy, khắc khổ. Dù vậy, "Uncle Hạc" vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và luôn đưa ra những lời khuyên răn sâu sắc với con cháu trong làng. Trực tiếp nghe lệnh cụ Hạc là Lộ Mõ do NSƯT Quang Thắng thủ vai.

Gặp nhau cuối năm 2020: Cùng cười cùng khóc với người dân cả làng Vũ Đại thời hội nhập - Ảnh 1.

"Uncle Hạc" Quốc Khánh vẫn có những phát biểu chậm rãi nhưng đầy thâm sâu

NSND Tự Long cũng tiếp tục mang tới tiếng cười ngày xuân cho khán giả với những bài hát ấn tượng. những màn "cù nhây" khó đỡ trong vai anh Nô mê làm ca sỹ. Song hành cùng anh Nô chính là "Thị Mầu" Vân Dung với biệt tài "sinh con ngoài giá thú". Hai vợ chồng nhà Mầu – Nô đã tạo ra liên tiếp những cuộc ganh đua vô cùng hài hước với nhà Chí Phèo - Thị Nở.

Video: Màn "cà khịa" thú vị giữa Chí Phèo và anh Nô

Trong lần đầu xuất hiện tại Gặp nhau cuối năm, NSƯT Xuân Hinh hóa thân anh Chí Phèo khi đã hoàn lương, chăm chỉ làm ăn song vẫn giữ tính cách bỗ bã, bộc trực. Danh hài Xuân Hinh cùng người bạn diễn ăn ý Thanh Thanh Hiền cũng mang làn gió mới cho chương trình với những ca khúc dân gian truyền thống.

Gặp nhau cuối năm 2020: Cùng cười cùng khóc với người dân cả làng Vũ Đại thời hội nhập - Ảnh 3.

"Chí Phèo" Xuân Hinh gây ấn tượng mạnh trong lần đầu xuất hiện tại Gặp nhau cuối năm

Ông hoàng truyền thông "Ngàn Like" Chí Trung là nhân vật hiếm hoi đại diện cho cuộc sống hiện đại. Ngay từ khi xuất hiện, chuyên gia này đưa ra liên tiếp những ý tưởng về "thốc, thếch, thến" để làng Vũ Đại thu hút khách du lịch. Thất bại trong việc thuyết phục dân làng chơi chiêu tin giả, mê tín dị đoan, Ông hoàng truyền thông cùng 2 đệ tử do Duy Nam và Trung ruồi thủ vai "livestream" bán đồng hồ 200 cái "duy nhất", quần lót Âm Dương để lừa tiếp người làng Vũ Đại.

Video:"Bài ca câu view" với phần trình diễn của 2 đệ tử Ông hoàng truyền thông "Ngàn Like"

Chỉ xuất hiện trong nửa sau chương trình song NSƯT Xuân Bắc lập tức khuấy động bầu không khí với những màn "chém gió" đậm chất "Xuân tóc đỏ". Anh Xuân liên tục đưa ra những sáng kiến đột phá để phát triển du lịch ở làng Vũ Đại nhưng chính anh sau đó lại nhận được bài học quý báu từ những người cùng làng.

Mỗi nhân vật với tính cách điển hình kể một câu chuyện vừa hài hước, vừa châm biếm sâu cay, qua đó phản ánh thực trạng đánh đổi giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa để chạy theo kinh tế.

Xúc động câu chuyện về cổng làng và bản sắc truyền thống

Sau những màn "cà khịa" giữa anh Nô và anh Chí, hàng loạt chiêu trò của chuyên gia "Ngàn Like", Gặp nhau cuối năm Xuân Canh Tý 2020 bước vào hồi cuối cùng với sự xuất hiện của vợ chồng Xuân Tóc đỏ - Phó Đoan.

Trở về làng Vũ Đại, Xuân Tóc đỏ nay đã ăn mặc như người thuộc tầng lớp quý tộc. Anh quay lại với lý do "dù đi khắp 4 phương trời không đâu lịch sự bằng người quê tôi". Về cùng Xuân lần này là bà Phó Đoan – vợ anh sau khi cả hai tổ chức đám cưới rất to ở Phú Quốc.

Gặp nhau cuối năm 2020: Cùng cười cùng khóc với người dân cả làng Vũ Đại thời hội nhập - Ảnh 5.

Vợ chồng Xuân Tóc đỏ - Phó Đoan "gây bão" cho làng Vũ Đại khi yêu cầu chặt cây đa, lấp giếng làng và đập cổng làng

Xuân Tóc đỏ mong muốn được đầu tư để giúp làng Vũ Đại phát triển du lịch. Anh còn phân vai cho từng người trong làng thành các điểm sáng "chó" hay điểm sáng "chuối"…

Sau khi xem show thực cảnh, cả làng Vũ Đại tin tưởng hoàn toàn vợ chồng Xuân Tóc đỏ và sẵn sàng thay đổi diện mạo ngôi làng để làm giàu: Chặt cây đa, lấp giếng làng và đập cổng làng. Tuy nhiên, dù người làng hô to khẩu hiệu nhưng không một ai dám phá đi cổng làng đã in đậm biết bao kỷ niệm của làng Vũ Đại. Cuối cùng, tất cả như tỉnh ngộ và quyết định giữ nguyên vẹn nét truyền thống ngôi làng.

"Sau một hành trình dài trở về, quả đúng là bước qua cổng làng là biết mình đã về tới quê nhà, về được lại mảnh đất chôn rau cắt rốn, thấy lòng ấm lại bởi cảm giác yên bình, thân thương" – Xuân Tóc đỏ hối hận trần tình.

Lời kết luận của anh Nô chứa đựng thông điệp ý nghĩa về giá trị văn hóa truyền thống: "Bao đời nay, nếp sống của người làng được ghi tạc ở cổng làng, là những nét đẹp về phong tục, tập quán riêng biệt. Lũy tre thấp thoáng đàng xa. Mấy mươi bước nữa về qua cổng làng, trong lòng bỗng thấy xốn xang. Quê hương hai tiếng nặng mang suốt đời…".

Gặp nhau cuối năm 2020: Cùng cười cùng khóc với người dân cả làng Vũ Đại thời hội nhập - Ảnh 6.

Câu chuyện về cổng làng gây xúc động cho người xem

Sự thay đổi có thể giúp cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng đánh đổi những giá trị văn hóa, truyền thống để lấy lợi ích kinh tế chắc chắn là điều không được phép làm. May mắn rằng, "cây đa, giếng nước, sân đình/Sau phút dập dình giờ vẫn còn nguyên" và làng Vũ Đại "không toang nữa" như lời anh Mõ đã nói.

Bên cạnh nội dung vừa hài hước vừa ý nghĩa, không thể không kể tới những bài hát chế cùng các những làn điệu truyền thống như chèo, dân ca… vốn là đặc sản của Gặp nhau cuối năm. Những ca khúc "Để tao Phèo cho mà nghe", "Muốn có viu trên mạng" hay "Chỉn đi chuối ơi" hứa hẹn sẽ gây bão cộng đồng mạng trong thời gian tới.

Ngoài ra, Gặp nhau cuối năm 2020 còn gây ấn tượng mạnh bằng hình thức thể hiện phong phú, đặc biệt là màn thực cảnh kết hợp giữa múa dân gian, múa đương đại, nhảy hiphop, belly dance, múa bale, nhạc kịch… Một điểm đặc sắc cần phải nhắc đến của Gặp nhau cuối năm chính là sân khấu được thiết kế tinh tế, nghệ thuật mà có lẽ rất ít sân khấu kịch trước đây làm được. Các tiểu cảnh được thiết kế, sắp đặt hợp lý kết hợp với màn Led, hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên một sân khấu 3D rất hút người xem.

Gặp nhau cuối năm 2020: Cùng cười cùng khóc với người dân cả làng Vũ Đại thời hội nhập - Ảnh 7.
Gặp nhau cuối năm 2020: Cùng cười cùng khóc với người dân cả làng Vũ Đại thời hội nhập - Ảnh 8.
Gặp nhau cuối năm 2020: Cùng cười cùng khóc với người dân cả làng Vũ Đại thời hội nhập - Ảnh 9.

Sân khấu đẹp mắt của Gặp nhau cuối năm Xuân Canh Tý 2020

Nhìn chung, Gặp nhau cuối năm phiên bản làng Vũ Đại đã đem lại không khí hoàn toàn mới và là món ăn tinh thần thú vị cho khán giả của VTV trong buổi tối 30 Tết.

Nếu bỏ lỡ Gặp nhau cuối năm Xuân Canh Tý 2020 trong buổi tối giao thừa, khán giả có thể xem lại chương trình vào lúc 9h00 ngày 25/1 (1 Tết) trên kênh VTV3, 4h30 ngày 26/1 (2 Tết) trên kênh VTV4, 9h30 ngày 27/1 (3 Tết) trên kênh VTV6 cùng nhiều khung giờ khác trên các kênh sóng của VTV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước