Giọng hát Việt nhí 2015: Xác định Top 3 vào chung kết

T.H-Chủ nhật, ngày 18/10/2015 07:00 GMT+7

VTV.vn - Ba cái tên sẽ có mặt trong đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2015 là Nguyễn Công Quốc, Hồng Minh và Tiến Quang.

Trong đêm bán kết 2 diễn ra tối 17/10, ngoài phần thi đơn ca như thường lệ, 6 giọng ca nhí của 3 đội Cẩm Ly, Dương Khắc Linh và Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh đã lần lượt trình diễn thêm một tiết mục tam ca kết hợp cùng khách mời.

Ở đội chị Tư Cẩm Ly, Công Quốc và Nhã Thy tiếp tục tạo được ấn tượng với hai phần trình diễn đơn ca rất thuyết phục. Nếu Nhã Thy khoe giọng hát cao, lảnh lót nhưng không kém tình cảm qua Bài ca nhớ Bác thì Công Quốc lại rất tinh tế trong cách hát luyến láy điêu luyện khi thể hiện Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ tĩnh.

Sau khi thưởng thức màn trình diễn, HLV Lưu Hương Giang dành rất nhiều tình cảm cho học trò chị Tư. Cô cho biết Công Quốc xứng đáng tỏa sáng trong tương lai chứ không chỉ dừng lại ở Giọng hát Việt nhí. Với tài năng sẵn có cùng sự rèn luyện, nữ huấn luyện viên hy vọng cậu bé sẽ đi sâu vào con đường ca hát và có thể khiến ba mẹ tự hào.

Không dừng lại ở đó, trong phần trình diễn tam ca, cậu bé 11 tuổi Nguyễn Công Quốc cũng chiếm được cảm tình của phần đông khán giả. Thể hiện liên khúc dân ca Anh Ba anh Tư – Lý qua rừng – Lý bánh bò, Công Quốc một lần nữa tỏa sáng khi không chỉ hát mà còn thể hiện khả năng diễn xuất duyên dáng, đáng yêu, mang đến những tràng cười sảng khoái cho người xem.


Công Quốc khoe giọng hát đầy đặn trong Giữa mạc tư khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh. Trên sân khấu, cậu bé vào vai Bạch công tử, còn Nhã Thy đóng Hắc công tử, cùng nhau trêu chọc cô bán bánh bò Thiện Nhân. Tiết mục nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự kết hợp ăn ý giữa 3 giọng ca nhí.

Công Quốc khoe giọng hát đầy đặn trong Giữa mạc tư khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh. Trên sân khấu, cậu bé vào vai Bạch công tử, còn Nhã Thy đóng Hắc công tử, cùng nhau trêu chọc cô bán bánh bò Thiện Nhân. Tiết mục nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự kết hợp ăn ý giữa 3 giọng ca nhí.

Với sự thể hiện tốt trong cả 2 tiết mục, Công Quốc chiếm lợi thế và dễ dàng vượt lên Nhã Thy tỷ lệ bình chọn gần 56%. Quốc Công là thí sinh đầu tiên sẽ có mặt trong đêm chung kết mùa giải năm nay.

Tuy phần thắng của Công Quốc hoàn toàn xứng đáng, nhưng nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối cho Nhã Thy. Bởi lẽ, từ thí sinh bị loại sớm trong mùa 2, cô bé xinh xắn trở lại trong mùa 3 và thể hiện được sự tiến bộ đáng kể. Trong nhiều vòng vừa qua, em đều mang đến những tiết mục đặc sắc với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo. Ngoài ra, khả năng diễn xuất hài hước của em cũng chiếm được tình cảm của khán giả.


Nhã Thy vui vẻ chúc mừng Công Quốc đại diện đội Cẩm Ly vào vòng chung kết.

Nhã Thy vui vẻ chúc mừng Công Quốc đại diện đội Cẩm Ly vào vòng chung kết.

Trong khi đó, ở đội HLV Dương Khắc Linh, Tiến Quang và Hà Minh lại lần lượt đưa người nghe đến với những cảm xúc trái ngược nhau. Nếu Tiến Quang mang tới sự da diết, tình cảm qua ca khúc Mẹ thì Hà Minh lại khấy động không khí sôi động với bản hit Yêu. Tiếp đến với phần hát chung cùng Hồ Võ Thanh Thảo, cả hai khiến khán giả chìm đắm trong những giai điệu nhẹ nhàng, cảm xúc của Con mãi khắc ghi. Có thể thấy, trong đêm thi tuần này, hai em đều tiếp tục giữ vững phong độ trình diễn qua từng phần thi.

Tiến Quang - gương mặt đại diện đội Dương Khắc Linh tại chung kết
Tiến Quang - gương mặt đại diện đội Dương Khắc Linh tại chung kết

Với đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, "công chúa tóc mây" Hồng Minh thử sức với bài hát Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây là ca khúc đòi hỏi kỹ thuật hát rất khó, nhất là ở những quãng cao và rộng nhưng Hồng Minh đã rất tự tin thể hiện bản lĩnh trên sân khấu. Còn "ốc tiêu" Phương Khanh, với dòng nhạc Opera sở trường, em khiến khán giả nổi da gà với những nốt cao chót vót của ca khúc Trở về mái nhà xưa (viết lại theo ca khúc gốc Torna a Sorrento).

Thí sinh Phương Khanh đến từ đội Hồ Hoài Anh có phần trình diễn mở màn với ca khúc nhạc ngoại lời Việt Trở về mái nhà xưa.
Thí sinh Phương Khanh đến từ đội Hồ Hoài Anh có phần trình diễn mở màn với ca khúc nhạc ngoại lời Việt "Trở về mái nhà xưa".

Kết quả 2 đội còn lại đều đúng với dự đoán của khán giả. Ở đội Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh, cô bé tóc dài Hồng Minh dễ dàng vượt qua giọng ca opera Phương Khanh với hơn 70% bình chọn. Đại diện đến từ thành phố Đà Nẵng được dự đoán có nhiều khả năng lên ngôi quán quân nhất ở thời điểm hiện tại. Đại diện đội Dương Khắc Linh tranh ngôi vô địch là Tiến Quang. Cậu bé nhận gần 60% bình chọn trước Hà Minh.

Chung kết Giọng hát Việt nhí mùa 3 sẽ được THTT vào 21h thứ bảy (24/10) trên kênh VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước