Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tái hiện cuộc kháng chiến qua tác phẩm Một thời hoa lửa

PV-Chủ nhật, ngày 10/12/2017 18:40 GMT+7

Hình ảnh trong chương trình Một thời hoa lửa

VTV.vn -Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Sản xuất Chương trình, Đài Truyền hình TP.HCM đã bật mí về những hình ảnh ấn tượng trong chương trình ca nhạc Một thời hoa lửa.

Tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37, Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS) tham gia với 8 tác phẩm ở 6 thể loại gồm Ca nhạc, Chương trình sân khấu, Phóng sự, Phim tài liệu, Chương trình giao lưu đối thoại tọa đàm và Phim truyền hình.

Trong đó đáng chú ý là tác phẩm Một thời hoa lửa thuộc thể loại Ca nhạc. Lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc luôn gắn liền với lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam. Trong công cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại ấy, hình ảnh người mẹ, người vợ và những cô gái đã âm thầm trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến đi đến thắng lợi cuối cùng.

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Sản xuất Chương trình, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ, những hình ảnh đẹp và ấn tượng trong chương trình được thiết kế ngay tại trường quay: "Chương trình được thực hiện trong studio nhưng đã thể hiện được hình ảnh thời chiến tranh, về những người lính, những người thanh niên xung phong".

Trong tác phẩm Một thời hoa lửa, những lá thư hậu phương gửi cho người lính là cầu nối của yêu thương, hy vọng nơi tiền tuyến mang đến cho chúng ta sự đồng cảm của người cha, người anh, người em phải chấp nhận xa nhà, gia đình, vợ con nhưng họ vẫn tràn đầy niềm tin, lạc quan về cuộc sống nơi chiến trường. Những lá thư hậu phương chính là sức sống, nguồn lực mạnh mẽ để người lính có thêm sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Quang Trung cũng cho biết thêm, những vở kịch của TFS tham dự ở thể loại Chương trình sân khấu cũng rất khác lạ từ tiêu đề đến nội dung như Rác, hay Mùi nhựa đường.

Bên cạnh các tác phẩm của TFS, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh còn mang tới LHTHTQ năm nay 13 tác phẩm khác. Giám đốc Trung tâm Sản xuất Chương trình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, ở mỗi thể loại, HTV đều chọn ra những thể loại đặc sắc nhất, tốt nhất.

"Chúng tôi mong muốn tạo ra các tác phẩm để giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với đài bạn. Các chương trình đều chứa đựng tâm huyết của ê-kíp sản xuất" – ông Lê Quang Trung chia sẻ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước