Hoa hậu Thùy Tiên: "Vương miện có sức nặng, người đội nó phải đủ bản lĩnh và mạnh mẽ"

PV-Chủ nhật, ngày 23/10/2022 09:34 GMT+7

VTV.vn - Những câu chuyện về đời tư và sự nghiệp của Hoa hậu Thùy Tiên đã được chia sẻ một cách chân thành trong Cuộc hẹn cuối tuần.

Nhiều thông tin hậu trường thú vị về đời tư và hành trình đến với vương miện của Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Thùy Tiên đã được chia sẻ trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần. Ở đó, khán giả không chỉ thấy một mỹ nhân có nhan sắc mà còn tràn đầy năng lượng.

Hoa hậu Thùy Tiên tự tin, bản lĩnh và không ngại nói về điểm yếu của bản thân, khiến người đối diện nhìn thấy một cô gái tự nhiên, chân thành và cũng đầy cuốn hút.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Thùy Tiên đã có hơn 300 ngày hoạt động tích cực. Cô đã đi tới hơn 10 quốc gia trong 10 tháng, với lịch trình làm việc liên tục không ngừng. Tuy nhiên, trong mỗi chia sẻ của mình, Thùy Tiên luôn khẳng định nếu cô cảm thấy mệt mỏi thì đã không trở thành Hoa hậu.

"Tôi nghĩ vương miện có sức nặng, người đội vương miện phải đủ bản lĩnh và mạnh mẽ. Khi tôi đội được vương miện thì tôi đã rèn luyện được chính mình mạnh mẽ cả về tinh thần và sức khoẻ. Công việc của một Hoa hậu Hòa bình quốc tế đã dày đặc rồi, nhưng bản thân tôi là người thích công việc, không muốn lãng phí ngày nào trong nhiệm kỳ của mình cả nên nếu có ngày rảnh là tôi kiếm chuyện để làm, tận dụng hết thời gian" - Thùy Tiên tâm sự - "Chưa bao giờ tôi cảm thấy kiệt sức. Đôi khi có những khoảnh khắc mình thấy mệt nhưng tôi chưa bao giờ không muốn làm việc nữa".

Hoa hậu Thùy Tiên: Vương miện có sức nặng, người đội nó phải đủ bản lĩnh và mạnh mẽ - Ảnh 2.

Nhớ lại cảm xúc khi được xướng tên trở thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Thùy Tiên bộc bạch: "Lúc Việt Nam được gọi tên, tôi thấy trống rỗng, tôi nghe được tiếng hét của chính bản thân mình, tôi đã hét rất nhiều. Đó là một cảm xúc khó tả mà không từ ngữ nào diễn tả được. Tôi cũng chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy trong suốt cuộc đời mình".

"Tôi không chuẩn bị gì vì tôi không biết đó sẽ là bước ngoặt của cuộc đời mình. Tôi chỉ chuẩn bị để thể hiện hết sức mình trên sân khấu, trong cuộc thi. Mình cố gắng hết sức chứ không nghĩ mình đi thi sẽ thành bước ngoặt cho bản thân", cô nói tiếp.

"Những ai theo dõi tôi từ trước cuộc thi đều sẽ biết tôi có khá nhiều gập ghềnh, nghĩa là nếu ai nghĩ nó hoàn hảo thì chắc tới lúc tôi đăng quang mới biết tôi" - Thùy Tiên cho biết - "Trước được công bố là đại diện ở Miss Grand, tôi nhận được nhiều góp ý tiêu cực. Thứ nhất là vì danh hiệu trong nước của tôi không cao, chỉ ở top 5 mà không phải top 3. Lúc ấy có rất nhiều sự lựa chọn khác, có danh hiệu cao hơn, đầy đủ mọi kỹ năng hay chinh chiến ở nhiều cuộc thi hơn. Khi tôi được đại diện, mọi người nghĩ tôi không xứng đáng. Do đó cũng nhiều khó khăn, đặc biệt khi tôi chuẩn bị còn trong thời gian dịch bệnh. Cơ hội sẽ đến với người cố gắng đủ nhiều. Khi tôi 23 tuổi, tôi đã trải qua nhiều thứ nên đã trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của mình. Cho nên khi thành công đến thì mình bất ngờ chứ không choáng ngợp bởi nó".

Hoa hậu Thùy Tiên: Vương miện có sức nặng, người đội nó phải đủ bản lĩnh và mạnh mẽ - Ảnh 3.

"Người ta thường nói con đường đi đến thành công không bao giờ dễ dàng. Tôi nghĩ khi thành công không dễ đến thì mình mới trân trọng nó nhiều hơn, trân quý những gì mình đang có nhiều hơn. Một người để họ hoàn thiện mỗi ngày, trưởng thành, sâu sắc hơn thì họ học được nhiều thứ từ thất bại. Cho nên tôi nhìn thất bại theo hướng tích cực hơn, nó là điều không thể thiếu trong cuộc sống".

Nói về những thất bại của mình, Hoa hậu Thùy Tiên cho rằng đó là điều không thể thiếu trong cuộc sống, góp phần tạo nên cô ở thời điểm hiện tại. "Cuộc sống là sự lựa chọn. Tôi không phải đi thi lần đầu là đậu hoa hậu. Tôi đã nói từ trước khi tôi đăng quang, Hoa hậu hòa bình quốc tế là cuộc thi cuối cùng mà tôi tham gia. Nếu không được thì thôi. Tôi đã trải nghiệm đủ rồi nên không muốn tham gia nữa. Ở 23 tuổi, con đường chinh chiến ở đấu trường nhan sắc của tôi là đủ rồi".

"Thất bại lớn nhất là không kiểm soát được cảm xúc của mình, trước đây tôi rất nóng tính. Có chuyện gì mình có phản ứng rất mạnh. Có một giai đoạn việc nóng tính của mình được mọi người biết đến nhiều rồi có phản ứng gay gắt. Đó là thất bại lớn nhất của tôi", cô cho hay.

Trong 10 tháng qua, Thùy Tiên đã đi 12 nước, trong đó có những nơi đẹp đẽ nhất và cả nơi khó khăn. Cô khẳng định bản thân đã học được rất nhiều trong hành trình ấy. Điều cô muốn nói ở thời điểm hiện tại là lòng biết ơn với cuộc sống mình đang có. "Hồi trước tôi là người vật chất hơn bây giờ. Giờ mình được mở mang hơn nên cuộc sống cũng khác nhiều. Trước tôi thích mua sắm, theo trend nhưng giờ tôi không có nhu cầu đó nữa", người đẹp nói tiếp.

Khác với bạn bè đồng trang lứa, cô không may mắn có gia đình trọn vẹn. Ba mẹ ly hôn năm Thùy Tiên lên 4 tuổi, để cô sống cùng bà dì ruột 14 năm. Ở tuổi 18, Thùy Tiên quyết định ra riêng, sống tự lập và làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Cũng chính vì lẽ đó, cô thừa nhận bản thân không phải là người có kết nối nhiều với gia đình của mình.

"Tính tôi rất độc lập, rất ít khi chia sẻ hay tâm sư chuyện của bản thân với gia đình. Từ lúc ba mẹ li dị thì người nuôi tôi là bà dì, em của bà nội. Tôi thường không thích chia sẻ việc này vì không muốn các bạn trẻ nghe xong lại đi theo con đường của mình. Tôi vẫn thích mọi người có kết nối với gia đình nhiều hơn", Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ.

Hoa hậu Thùy Tiên có những giây phút vui vẻ ở Cuộc hẹn cuối tuần

Thùy Tiên nói, cô cũng từng có cảm giác chạnh lòng khi thấy gia đình khác sum vầy, bạn bè của mình được đưa đón, ăn cơm có ba mẹ cùng. Mỗi lần nhớ mẹ, cô sẽ được mẹ chở đi chơi. Nhưng cô không được ở cùng mẹ do điều kiện của bà khó khăn.

"Hồi xưa tôi nghĩ tới việc thiệt thòi tình cảm nhưng giờ thì không. Khi tôi lớn thì đã không nghĩ nhiều nữa" - cô nói tiếp - "Tôi nghĩ cuộc sống có điểm cân bằng riêng của nó. Khi ta thiếu điều nào đó thì sẽ được bù đắp lại bằng gì đó khác. Hiện tại tôi thấy tôi được bù đắp nhiều rồi, được rất nhiều người yêu thương".

Tuy không có nhiều thời gian dành cho gia đình, nhưng Thùy Tiên cho biết cô làm mọi điều vì những người thân của mình. "Tôi phát triển sự nghiệp để cho gia đình. Tôi vẫn đang cố gắng hoàn thành mục tiêu cho gia đình trước xong tôi mới sống cho mình".

Chỉ còn vài ngày nữa, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Ở thời điểm này, cảm xúc trong cô là sự xúc động, có sự nuối tiếc vì bản thân đã trải qua quá nhiều điều.

"Nuối tiếc nhất lag nhiệm kỳ của mình không đủ dài. Tôi đã cố gắng mỗi giây, mỗi phút trong nhiệm kỳ của mình. Mình có cơ hội giúp đỡ nhiều người. Được đại diện cho Việt Nam là điều tự hào nhất", cô nói.

Hoa hậu Thùy Tiên: Vương miện có sức nặng, người đội nó phải đủ bản lĩnh và mạnh mẽ - Ảnh 9.

Thùy Tiên cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình quốc tế, cô sẽ tập trung cho các dự án kinh doanh, thử sức ở lĩnh vực diễn viên và tham gia nhiều chương trình gameshow hơn nữa. Bên cạnh đó, cô cũng hoàn thành việc học thạc sĩ của mình.

Ngoài ra, trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Hoa hậu Thùy Tiên cũng tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng của mình phải hội tụ các yếu tố giỏi, thông minh, tinh tế, không phải người trong showbiz. Tuy nhiên, cuối cùng với thử thách từ nhà báo Long Vũ, người đẹp lại có màn "vả mặt" ngay lập tức khi lựa chọn Tom Cruise là bạn trai mơ ước.

Hoa hậu Thùy Tiên trải lòng về sức nặng của vương miện Hoa hậu Thùy Tiên trải lòng về sức nặng của vương miện Thùy Tiên catwalk ấn tượng, Thiên Ân tự tin tại Miss Grand International 2022 Thùy Tiên catwalk ấn tượng, Thiên Ân tự tin tại Miss Grand International 2022 Hoa hậu Thùy Tiên: 'Vừa đăng quang, tôi đã mong muốn có dự án quốc tế' Hoa hậu Thùy Tiên: "Vừa đăng quang, tôi đã mong muốn có dự án quốc tế"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước