IFO mùa 7, số 1 hội tụ cả dàn sao Đường lên đỉnh Olympia

P.V-Chủ nhật, ngày 29/08/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong số đầu tiên phát sóng của IFO Nightly Show mùa thứ 7, ba nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia đã xuất hiện.

Phan Mạnh Tân (mùa 2), Lê Viết Hà (mùa 7) và Phạm Thị Ngọc Oanh (mùa 11) đã có những chia sẻ với chương trình về hành trình tham gia cuộc thi và cuộc sống hiện tại. Đã từ rất lâu rồi khán giả mới được nhìn thấy sự xuất hiện trở lại của các nhà vô địch Olympia từ những mùa đầu tiên. Những chia sẻ của họ về cuộc sống hiện tại và kỷ niệm về cuộc thi đầu đời hết sức gần gũi và xúc động.

Anh Phan Mạnh Tân hiện tại đang sinh sống ở Melbourne, là Quản lý giải pháp tập đoàn IBM, Australia nhưng do tình hình dịch bệnh nên hiện tại nên anh đang phải làm việc từ xa. Anh chia sẻ về thời điểm lúc đó rằng, Đường lên đỉnh Olympia dù cho chỉ là một cuộc thi nhưng đã bao quát rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống, đồng thời cũng nâng cao những kỹ năng khác như nói trước đám đông, giao tiếp trên truyền hình. Những điều này đã trở thành hành trang không chỉ giúp anh mà cả những nhà vô địch khác cảm thấy tự tin hơn khi có cơ hội đi du học, đồng thời hoàn thiện và thành công hơn trong việc học lẫn công việc của mình.

Thời điểm đầu đến Australia, anh phải tìm hiểu cách sử dụng Internet để có thể học và làm việc khi mà ở Việt Nam Internet vẫn chưa phát triển. Anh cũng chia sẻ thêm: "Ban đầu, khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh của mình lúc mới sang chỉ nằm ở mức trung bình, nhưng sau đó thì đã được cải thiện khi sinh sống ở đây.". Tiếp đó, sau khi tốt nghiệp, anh dành một vài năm giảng dạy và lấy bằng Tiến sĩ để tiếp tục việc nghiên cứu trong ngành, nhưng rồi lại chuyển hướng sang ngành công nghiệp.

IFO mùa 7, số 1 hội tụ cả dàn sao Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Anh Phan Mạnh Tân - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2.

Bên cạnh hai khách mời đang làm việc tại Australia, anh Lê Viết Hà là người duy nhất đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất căng thẳng ở Sài Gòn nên công việc của anh đang phần nào bị ảnh hưởng. Anh Hà Lê nói: "Hiện tại đồng nghiệp và nhân viên ở công ty mình phải nghỉ làm vì tình hình dịch bệnh. Cũng vì vậy mà mình rất mong mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường nhanh nhất có thể khi thành phố Hồ Chí Minh đang rất nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine".

Khi được host Tùng Đặng hỏi về lần đầu đến trường quay Olympia, quán quân mùa thứ 7 chia sẻ rằng: "Trận chung kết năm đó là lần thứ hai anh được ra Hà Nội. Thu hình trong trường quay S9, đứng dưới ánh đèn spotlight và được rất nhiều người nhìn vào là những điều khiến anh thấy hơi run và thiếu tự tin, nhưng sau đó mình đã bình tĩnh thích ứng để chiến thắng cuộc thi".

Bước ra khỏi cuộc khi và đặt chân đến Australia, một trong những ấn tượng đầu tiên của anh về nơi này là giá cả hầu như đều đắt đỏ hơn. Anh nhớ rằng lần đầu tiên được mẹ đỡ đầu dẫn đi siêu thị, anh không thể tin vào mắt mình khi một quả chuối có giá 2.40 AUD (40.000 VND); và phải mất một khoảng thời gian sau đó anh mới dần làm quen được với những thứ nơi đây.

IFO mùa 7, số 1 hội tụ cả dàn sao Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Nụ cười rất tươi của anh Hà khi tham gia chương trình.

Là một trong những số ít nữ quán quân vô địch Olympia, Ngọc Oanh hào hứng và vui vẻ chia sẻ với IFO Nightly Show về cuộc sống hiện tại ở Sydney. Dù đang phải trải qua hơn một tháng giãn cách tại nhà vì tình hình dịch bệnh, công việc của chị hầu như không bị ảnh hưởng.

Nói về năm 2011, Ngọc Oanh nhớ lại cuộc thi tuần đầu tiên khi chị đã bị ốm vì áp lực tâm lý vào lúc quay hình; nhưng nhờ may mắn và niềm tin từ gia đình, chị đã chiến thắng để bước vào vòng tiếp theo. Chị bồi hồi chia sẻ: "Trước khi tham gia cuộc thi, mình là người khá trầm tính, vì vậy việc đón nhận những thông tin dù tích cực hay tiêu cực vào thời điểm vô địch là điều mà bản thân chưa được trang bị. Nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ, mình đã có thể vượt qua được những khó khăn lúc đó để có thể tự tin bước chân vào Đại học Công nghệ Swinburne, Australia".

IFO mùa 7, số 1 hội tụ cả dàn sao Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 3.

Ngọc Oanh có những chia sẻ rất thật lòng với IFO Nightly Show.

Sự thành công hiện tại của Ngọc Oanh không hề ngẫu nhiên khi chị đã phải nỗ lực rất nhiều. Trong năm đầu tiên tốt nghiệp, chị đã bị từ chối bởi nhiều công ty lớn nhỏ khiến chị vào thời điểm đó cảm thấy nghi ngờ vào năng lực của bản thân. Nhà vô địch năm 2011 chia sẻ rằng đây là thất bại đầu tiên của chị, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ từ gia đình và cố gắng của bản thân đã khiến chị đứng dậy để có thể tiến bước và thành công như bây giờ.

Cuối chương trình, ba khách mời được tham gia vào IFO challenge để trả lời các câu hỏi vui vẻ để khán giả biết thêm những sở thích cũng như khả năng trả lời đố mẹo của họ.

Qua chia sẻ của ba nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia, Australia thực sự hỗ trợ rất nhiều cho các du học sinh để có thể tìm thấy công việc phù hợp cũng như trau dồi kinh nghiệm ở môi trường quốc tế.

Đón có thể xem bản FULL tập 1 IFO mùa 7 bạn có thể xem trên media của VTV News và kênh Youtube của IFO.

Sự trở lại của IFO mùa 7: Hành trình mới với nhiều đột phá Sự trở lại của IFO mùa 7: Hành trình mới với nhiều đột phá

VTV.vn - Trải qua 6 mùa lên sóng với nhiều dấu ấn để lại, IFO Nightly Show đã trở thành chương trình truyền hình tiếng Anh quốc dân nhận được nhiều sự yêu mến từ các bạn khán giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

IFO mùa 7

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước