Mới đây, việc Jon Stewart trở lại vị trí người dẫn chương trình The Daily Show, một chương trình truyền hình rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn với người Mỹ, đã trở thành mối quan tâm lớn của khán giả xứ cờ hoa. Jon Stewart từng là linh hồn của chương trình này trong 16 năm, trước khi ông rời đi vào tháng 8/2015. Vậy, tại sao ông lại chọn thời điểm này để trở lại?
Nguyên nhân chủ quan & khách quan
Ngược dòng thời gian, thuở mới ra mắt khán giả, dưới sự dẫn dắt của Craig Kilborn, The Daily Show là một lễ hội văn hóa đại chúng sôi động. Nhưng sau khi Stewart tiếp quản vào năm 1999, ông đã phát triển nó thành một tác phẩm châm biếm mang tính thời sự và trở thành nguồn tin tức cho một bộ phận khán giả, dù Stewart khẳng định rằng, chương trình chính của ông mục đích là để giải trí, không phải là tin tức. Trong hơn 16 năm làm người dẫn, Jon Steward đã biến The Daily Show thành chương trình quan trọng và có ảnh hưởng nhất vào đêm khuya. The Daily Show đã 10 lần liên tiếp đoạt giải loạt Chương trình truyền hình tạp kỹ xuất sắc, từ năm 2003 đến năm 2012.
Khi Steward rời The Daily Show vào tháng 8/2015, Trevor Noah kế nhiệm vị trí người dẫn nhưng xếp hạng chương trình đã giảm sút một cách đáng kể, chương trình ngày một lu mờ. Comedy Central đã mất cả năm trời mà không thể tìm được người thay thế Trevor Noah. Đúng lúc đó, thỏa thuận của Steward về việc phát triển một chương trình hoạt hình mang tính thời sự cho HBO đã không đi đến đâu và chương trình trò chuyện của ông The Issue With Jon Stewart trên Apple TV+ đã kết thúc sau 20 tập, khi Stewart và các giám đốc điều hành của Apple bất đồng về hướng sáng tạo của chương trình. Apple phát hiện ra rằng, khi họ thuê một diễn viên hài chính trị nổi tiếng, ông ấy sẽ muốn nói về những chủ đề khiến mọi người khó chịu. Apple cũng không muốn gặp rắc rối khi cho lên sóng những cuộc trò chuyện về chính trường. Và Jon Stewart trở lại vì những người hâm mộ của ông - bao gồm cả khán giả trường quay - chào đón ông bằng sự hoan nghênh nhiệt liệt.

Jon Stewart và vợ
Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình CBS Mornings, Stewart cho biết ông trở lại The Daily Show vì muốn tạo một nền tảng cho khán giả Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Ông chia sẻ: "Tôi chỉ nghĩ, còn ai bình luận về cuộc bầu cử này tốt hơn người thực sự hiểu hai người đàn ông già đã qua tuổi xuân từ lâu?". Steward khẳng định, ông có đặc quyền kể cho khán giả những câu chuyện cười mà họ chắc chắn sẽ muốn nghe.
Sự trở lại thành công
Khi có thông báo rằng Jon Stewart sẽ trở lại The Daily Show, đã có nhiều người tỏ ý hoài nghi về khả năng thành công của ông trong lần trở lại này. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được bởi thành tích của ông kể từ khi rời chương trình vào năm 2015 là rất kém, bao gồm cả một dự án HBO chưa bao giờ được phát sóng và một dự án khác trên Apple TV + không thu hút được sự chú ý. Tuy nhiên, sau hai tuần làm việc, Stewart đã làm được điều tưởng chừng như không thể: ông đã khiến The Daily Show tỏa sáng trở lại. Xếp hạng của chương trình tăng vọt, với số lượng người xem lớn nhất kể từ khi ông rời khỏi chương trình (bao gồm cả lượng khán giả trẻ tuổi, tăng 62%). Một lần nữa, mọi người lại bàn tán, và cả càu nhàu, về The Daily Show. Không chỉ trở thành chủ đề hot trên các kênh thông tin và mạng xã hội, nhiều người ở Nhà Trắng cũng rất chú ý đến chương trình của Stewart.
Ông trở lại để nói với khán giả rằng hai ứng cử viên có khả năng tranh cử tổng thống đều đã rất già. Đó không hẳn là chủ đề gai góc và đột phá nhất. Tuy nhiên, điều thú vị hơn cả là thông điệp ngầm ẩn dưới đoạn độc thoại của ông.
Lần lên sóng trở lại đầu tiên đã tiết lộ một lời giải thích đơn giản cho thành công của Jon Stewart: ông thực sự rất giỏi trong công việc đặc biệt này. Ông đã sáng tạo ra những bài bình luận chính trị hài hước một cách độc đáo. Stewart là người đi tiên phong trong sự hài hước chính trị đôi khi gay gắt trên truyền hình. Ông đưa ra quan điểm về các chính trị gia lớn tuổi, nhưng lại làm điều đó bằng cách nói rất ít. Nét biểu cảm trên khuôn mặt của ông nói rõ ràng hơn. Nhiều người cho rằng, Stewart có vẻ giống một chính trị gia hơn là một diễn viên hài.
Bình luận (0)