Làm thế nào để xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận nhãn Sông Mã?

Ban Khoa giáo-Thứ tư, ngày 24/10/2018 19:26 GMT+7

VTV.vn - Thông qua chương trình Câu chuyện Sở hữu trí tuệ, những thắc mắc về việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận nhãn Sông Mã sẽ được giải đáp.

Sơn La là địa phương nổi tiếng với nhiều nông sản ngon và chất lượng như xoài tròn Yên Châu, bơ Mộc Châu hay cam Phú Yên. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới nhãn Sông Mã. Đây cũng là loại cây trồng giúp xóa đói, giảm nghèo, mang lại đời sống kinh tế và thu nhập ổn định cho bà con khu vực Sông Mã.

Kể từ khi được cấp nhãn hiệu chứng nhận vào tháng 7/2017, nhãn Sông Mã đã từng bước tiếp cận và chiếm được niềm tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Những việc đã làm được để phát huy thế mạnh sản vật được cấp nhãn hiệu chứng nhận khá nhiều, tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết để phát huy tốt hơn nữa hiệu quả kinh tế cho địa phương.

Cần phải làm gì để xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận nhãn Sông Mã? Đây cũng chính là nội dung chính của chương trình Câu chuyện Sở hữu trí tuệ. Để làm rõ hơn về chủ đề này, chương trình đã mời tới trường quay luật sư Nguyễn Bá Hội - Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư.

Theo chia sẻ của luật sư, để xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận nhãn Sông Mã, cần phải áp dụng khoa học kỹ thuật và tập trung nguồn lực phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân cần quan tâm và vào cuộc hơn nữa để đẩy mạnh việc phát triển nhãn hiệu chứng nhận. Ngoài ra, cũng cần phải đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, nâng cao vị thế cạnh tranh của nhãn Sông Mã.

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, việc xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia là điều tất yếu. Khi thực hiện xuất khẩu hàng hóa, ngoài các yếu tố về tiêu chuẩn chất lượng, giá cả cạnh tranh của sản phẩm, các doanh nghiệp cần chú ý tìm hiểu kỹ xem sản phẩm có được bảo hộ tại thị trường nước bạn hay không.

Một nhãn hiệu có thể được yêu thích, thậm chí nổi tiếng ở một quốc gia này nhưng chưa hẳn đã phù hợp với văn hóa, thẩm mỹ ở một quốc gia khác. Do đó, để xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, các đơn vị, cá nhân trước khi xuất khẩu cần tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho sản phẩm của mình nhằm tránh gặp phải những vướng mắc không đáng có.

Nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học Nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học Câu chuyện sở hữu trí tuệ: Thực trạng xâm phạm quyền tác giả trên mạng Câu chuyện sở hữu trí tuệ: Thực trạng xâm phạm quyền tác giả trên mạng Câu chuyện Sở hữu trí tuệ: Chuyện cấp “Visa” cho vải thiều xuất ngoại Câu chuyện Sở hữu trí tuệ: Chuyện cấp “Visa” cho vải thiều xuất ngoại


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước