Lê Cát Trọng Lý và 10 ngày trải nghiệm khó quên trong Điều ước thứ 7 số đặc biệt

PV-Chủ nhật, ngày 20/01/2019 14:52 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý đã chia sẻ cảm xúc về 10 ngày trải nghiệm cùng chương trình "Du ca Điều ước thứ 7 - Ở nơi có nhiều mây".

Du ca Điều ước thứ 7 - Ở nơi có nhiều mây là một chương trình đặc biệt của Điều ước thứ 7 dành tặng khán giả nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Trong vòng 10 ngày, chương trình đã cùng ca sĩ khách mời Lê Cát Trọng Lý đi qua 4 tỉnh thành Yên Bái, Thừa Thiên - Huế, TP.HCM và TP Đà Lạt để mang những món quà đặc biệt cho các nhân vật từng xuất hiện trong Điều ước thứ 7 trong năm 2018.

Chia sẻ cảm xúc về chuyến trải nghiệm cùng chương trình Điều ước thứ 7, Lê Cát Trọng Lý cho biết: "Vậy là cuối cùng cũng đã kết thúc chặng đường 10 ngày "Ở nơi có nhiều mây" với ekip Điều ước thứ 7 của VTV3. Mình đã nghĩ có thể viết lách, chia sẻ được gì trên đường đi nhưng không như dự đoán của mình, 10 ngày trôi qua rất nhanh, thời gian rảnh hầu như mình chỉ có thể ngủ và xem phim hay chơi game một tí. Tâm trí viết lách không có ở trong chuyến đi".

"Hành trình đi qua 4 điểm: Bản Cu Vai (Yên Bái), Huế, TP.HCM và Đà Lạt. Ngày đầu tiên khởi hành lúc 5 giờ sáng. Đi 9 tiếng đến chân núi Cu Vai. Sau đó đi bộ thêm hơn 3 tiếng lên đỉnh Cu Vai. Lạnh và ngập một màu trắng đến ngạt thở, sương phủ kín. Mình ngủ trong phòng lợp tôn đầy khe gió của cô giáo mầm non trên này".

Đặc biệt, Lê Cát Trọng Lý đã có những khoảnh khắc khó quên khi cùng hát, cùng gói bánh chưng với các em học sinh vùng núi, nghe những câu chuyện về cuộc sống khó khăn xung quanh các em, chuyện những cô bé 15, 16 tuổi bị bắt làm vợ khiến nữ ca sĩ không khỏi ám ảnh.

Sau khi rời Yên Bái, Lê Cát Trọng Lý tiếp tục theo đoàn đến tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP.HCM và TP Đà Lạt. Bên cạnh những câu chuyện thú vị, cảm động từ các nhân vật trong Điều ước thứ 7, cô còn vô cùng ấn tượng trước cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình của những người trong ekip.

"Các anh chị trong đoàn với khối lượng công việc khổng lồ, đêm nào họ cũng quay đến khuya và giờ đó mới được đi ăn rồi về khách sạn rất muộn, sáng lại phải đi sớm. Cứ thế quần quật 10 ngày mà chẳng bao giờ mình thấy họ cãi nhau hay căng thẳng. Đây là lần đầu tiên mình đi với Đài truyền hình lâu vậy. Lúc đầu nghĩ cũng sợ, nhưng may mắn mình được đi và làm việc chung với những con người quá dễ thương và lành. Mình cũng muốn được như họ. Cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội được tham gia một chuyến đi vui và ý nghĩa. Yêu quí và nể phục toàn bộ anh chị em trong đoàn đã thực hiện một chương trình rất tuyệt vời", Lê Cát Trọng Lý chia sẻ.

Cùng xem lại toàn bộ hành trình của Lê Cát Trọng Lý cùng các nhân vật trong Du ca Điều ước thứ 7 - Ở nơi có nhiều mây:

Lê Cát Trọng Lý và 10 ngày trải nghiệm khó quên trong Điều ước thứ 7 số đặc biệt - Ảnh 1.
Lê Cát Trọng Lý và 10 ngày trải nghiệm khó quên trong Điều ước thứ 7 số đặc biệt - Ảnh 2.
Lê Cát Trọng Lý và 10 ngày trải nghiệm khó quên trong Điều ước thứ 7 số đặc biệt - Ảnh 3.
Lê Cát Trọng Lý và 10 ngày trải nghiệm khó quên trong Điều ước thứ 7 số đặc biệt - Ảnh 4.
Lê Cát Trọng Lý và 10 ngày trải nghiệm khó quên trong Điều ước thứ 7 số đặc biệt - Ảnh 5.
Lê Cát Trọng Lý và 10 ngày trải nghiệm khó quên trong Điều ước thứ 7 số đặc biệt - Ảnh 6.
Lê Cát Trọng Lý và 10 ngày trải nghiệm khó quên trong Điều ước thứ 7 số đặc biệt - Ảnh 7.
Lê Cát Trọng Lý và 10 ngày trải nghiệm khó quên trong Điều ước thứ 7 số đặc biệt - Ảnh 8.
Lê Cát Trọng Lý và 10 ngày trải nghiệm khó quên trong Điều ước thứ 7 số đặc biệt - Ảnh 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước