LHTHTQ 36: Phóng sự, Phim tài liệu là hai thể loại "chủ lực"

-Thứ hai, ngày 12/12/2016 09:32 GMT+7

Hình ảnh trong phóng sự "Đóng cửa rừng - Rừng vẫn bị tàn phá" - tác phẩm tham dự LHTHTQ 36 của Trung tâm Truyền hình Nhân Dân (Ảnh chụp màn hình)

VTV.vn - Tại kỳ LHTHTQ năm nay, Phóng sự và Phim tài liệu vẫn là hai thể loại "chủ lực" trong 9 thể loại được tổ chức chấm thi và trao giải.

LHTHTQ lần thứ 36 tiếp tục tổ chức chấm thi và trao giải 9 thể loại: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình ca múa nhạc, Chương trình Sân khấu và Phim truyện truyền hình.

Giống như các kỳ Liên hoan trước, tại kỳ LHTHTQ 36, Phóng sự vẫn là thể loại có số lượng tác phẩm nhiều nhất với 148 tác phẩm. Đứng thứ hai là thể loại Phim tài liệu với 92 tác phẩm.

Lý giải về việc 2 thể loại Phóng sự và Phim tài liệu có số lượng tác phẩm lớn, ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập Đài THVN, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức LHTHTQ - cho rằng: "Phóng sự và Phim tài liệu là hai thể loại thường được các Đài PT-TH trên cả nước sản xuất, phát sóng hàng ngày nên cũng có nhiều tác phẩm được lựa chọn tham dự LHTHTQ. Hai thể loại này dường như đã trở thành 'chủ lực' trong số các tác phẩm tham dự LHTHTQ hàng năm".

LHTHTQ 36 sẽ diễn ra từ 21 - 24/12 tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Lễ Khai mạc LHTHTQ diễn ra vào 20h15 ngày 21/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, được THTT trên kênh VTV1, tiếp sóng trên kênh truyền hình Lào Cai và được tường thuật trực tuyến đồng thời trên trang thông tin của LHTHTQ và báo điện tử VTV News.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước