Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36 sẽ mang nhiều dấu ấn độc đáo của Lào Cai

Chi Nguyễn-Thứ năm, ngày 08/12/2016 17:00 GMT+7

Họp báo giới thiệu Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36 diễn ra chiều 8/12 tại Hà Nội (Ảnh: Thanh Huyền)

VTV.vn - Trong lần đầu tiên được tổ chức tại Lào Cai, Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 36 sẽ mang nhiều dấu ấn độc đáo của vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) là sự kiện thường niên của ngành truyền hình Việt Nam, nơi gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ, vinh danh những chương trình truyền hình xuất sắc nhất trong năm. LHTHTQ lần thứ 36 sẽ diễn ra từ ngày 21/12 đến hết 24/12 tại Lào Cai. Đây là lần đầu tiên Đài PT-TH Lào Cai đăng cai tổ chức sự kiện này.

Chuẩn bị cho sự kiện truyền hình lớn nhất cả nước sẽ diễn ra tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai từ ngày 21 - 24/12/2016, chiều nay (08/12) tại Hà Nội, Ban tổ chức LHTHTQ đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu sự kiện với sự tham gia của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên toàn quốc.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36 sẽ mang nhiều dấu ấn độc đáo của Lào Cai - Ảnh 1.

(Ảnh: Đức Huỳnh)

VIDEO Họp báo Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36

Tham dự buổi họp báo, về phía Đài THVN có ông Phạm Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc Đài THVN; ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập Đài THVN, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức LHTHTQ lần thứ 36; ông Tào Tuấn Phương - Phó Trưởng ban Văn nghệ Đài THVN - đại diện đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức Lễ Khai mạc và Bế mạc LHTHTQ lần thứ 36. Về phía đơn vị đăng cai tổ chức có ông Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Phan Quang Hưng - Gíam đốc Đài PT-TH Lào Cai và ông Nguyễn Quốc Quân - Phó Giám đốc Đài PT-TH Lào Cai.

Phát biểu mở đầu buổi họp báo, ông Phạm Việt Tiến nhấn mạnh: "LHTHTQ đã trải qua nhiều vùng đất khác nhau và đây là lần đầu tiên tổ chức tại một tỉnh biên giới phía Bắc. LHTHTQ năm nay sẽ mang nhiều nét độc đáo của tỉnh Lào Cai. LHTHTQ hàng năm đều có sự tham gia của nhiều đơn vị làm truyền hình cả nước, quy tụ nhiều tác phẩm ở mọi lĩnh vực và có nhiều thông tin giá trị, là một bức tranh hết sức đa dạng, phong phú. Việc LHTHTQ được tổ chức ở Lào Cai sẽ là dịp để các đại biểu, nhà báo đưa được nhiều nét đẹp của vùng đất địa đầu Tổ quốc tới công chúng, để công chúng biết đến nhiều hơn về nét đẹp của Lào Cai".

Gần 500 tác phẩm tham dự, thể loại Phóng sự chạm nhiều đề tài "nóng"

LHTHTQ lần thứ 36 tiếp tục tổ chức chấm thi và trao giải ở 9 thể loại: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình Ca múa nhạc, Chương trình Sân khấu và Phim truyện truyền hình.

Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã tiếp nhận 477 tác phẩm dự thi ở cả 9 thể loại. Trong đó, thể loại phóng sự thu hút nhiều tác phẩm tham gia với những đề tài mang tính thời sự cao như: Cá chết... hay hồ chết (Đài PT-TH Hà Nội), Đóng cửa rừng - Rừng vẫn bị tàn phá (Trung tâm Truyền hình Nhân dân), Bão không thổi từ biển (Đài PT-TH Vĩnh Long), Nghịch lý chuyện từ thiện vùng lũ (Đài PT-TH Hà Tĩnh), Đối mặt với "Nhân tai" (Đài PT-TH Quảng Bình)...

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hà Nam, với mỗi kỳ LHTHTQ, thể loại Phóng sự luôn chiếm số lượng lớn, là góc nhìn đa dạng của các nhà báo trong quá trình làm nghề. Năm nay, thể loại Phóng sự tiếp tục có nhiều tác phẩm chạm đến đề tài "nóng", được xã hội quan tâm. Đây cũng là thể loại hầu hết các Đài Truyền hình, Đài PT-TH tham dự LHTHTQ có tác phẩm dự thi.

Nhiều hội thảo thiết thực và hoạt động thiện nguyện ý nghĩa

Tại LHTHTQ lần thứ 36 sẽ có 3 hội thảo chuyên đề, gồm: Hội thảo "Tuyên truyền về môi trường và biến đổi khí hậu", "Tuyên truyền bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên sóng truyền hình" và "Đồ họa trong sản xuất chương trình truyền hình". Đây đều là những vấn đề thiết thực trong ngành truyền hình hiện nay được Ban tổ chức lựa chọn đưa vào LHTHTQ lần thứ 36 để những người làm truyền hình có cơ hội trao đổi, nâng cao nghiệp vụ. Các hội thảo sẽ có sự tham gia của những chuyên gia giàu kinh nghiệm và các đại biểu tham dự LHTHTQ.

Cùng với việc tổ chức các hội thảo, Ban tổ chức LHTHTQ 36 sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động: Triển lãm ảnh "Những người làm truyền hình", Giao lưu giữa những người làm truyền hình với khán giả Lào Cai và Trình chiếu tác phẩm dự thi của 8/9 thể loại (thể loại Phim truyện truyền hình không trình chiếu tác phẩm). Bên cạnh đó là những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN tổ chức, gồm: Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em vào ngày 17 - 18/12; Trao quà và học bổng cho trẻ em nghèo vào ngày 22 - 23/12.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36 sẽ mang nhiều dấu ấn độc đáo của Lào Cai - Ảnh 3.

Ông Đặng Xuân Thanh đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện bên lề LHTHTQ 36 (Ảnh: Thanh Huyền)

Theo ước tính, LHTHTQ lần thứ 36 sẽ có sự tham gia của hơn 100 đoàn với hơn 1.000 đại biểu đến từ các Đài PT-TH, kênh truyền hình, cơ quan báo chí, các Hội, các công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền hình... trong và ngoài nước.

Lễ Khai mạc LHTHTQ lần thứ 36 sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 21/12/2016 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, được THTT trên kênh VTV1 - Đài THVN và tiếp sóng trên kênh truyền hình Lào Cai. Lễ Bế mạc và Trao giải LHTHTQ lần thứ 36 diễn ra vào 20h00 ngày 24/12/2016 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, được THTT trên kênh truyền hình Lào Cai và một số kênh truyền hình địa phương; phát lại trên kênh VTV1 lúc 14h15 ngày 25/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước