Lộ diện 3 tài năng nhí đầu tiên lọt vào bán kết Giọng hát Việt nhí

PV-Thứ hai, ngày 05/04/2021 11:15 GMT+7

VTV.vn - 3 vị trí đầu tiên của top 6 Giọng hát Việt nhí gọi tên Kelvin Huỳnh, Khánh Linh và Hà Anh.

Tập 12 Giọng hát Việt nhí 2021 chào đón sự xuất hiện của 6 rapper xuất thân từ cuộc thi King Of Rap hỗ trợ top 12. Những cái tên hot nhất làng Hip Hop - Rap Việt Nam hiện tại là ICD, Lona, Pháo, Tuimi, Kenji, Dablo, Rica, Nhật Hoàng, Ngắn, Right, HIEUTHUHAI, Weeza sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ khách mời, hỗ trợ các thí sinh nhí có màn trình diễn ấn tượng nhất.

Đến với đêm Đột phá, dựa vào số like mà mỗi nhân tố đang nắm giữ sau các vòng đấu trước, Top 12 được chia làm 6 cặp đấu, thi tài theo hình thức 1 loại 1. Giám khảo cho điểm và quyết định loại ở các tiết mục vòng Đột phá sẽ là Giám đốc âm nhạc quyền lực Lưu Thiên Hương, khách mời đặc biệt - Ca sĩ - Rapper Hà Lê và cặp huấn luyện viên không có thí sinh tham gia màn đấu. Từ vòng thi Đột phá, Gil Lê sẽ đảm nhận vai trò MC đồng hành cùng top 12 vượt qua những thử thách cam go trên sân khấu Giọng hát Việt nhí 2021.

Team Kidneeland của Vũ Cát Tường - MC ILL đã nắm giữ lợi thế về số lượng thí sinh khi giữ được 5 học trò đến vòng đột phá gồm: Duy Long - Đăng Bách - Khánh Linh - Trang Anh và Kelvin Huỳnh. Đội MimiMama của Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang xuất sắc giữ lại được 4 thành viên: Tiểu Bình - Sở Hân - Thùy Trang và Hà Anh. Team Kidneeland sẽ bước vào vòng Đột phá với 3 thành viên: Minh Thư - Song Tùng và Yến Nhi.

Mở màn vòng thi Đột phá là màn đối đầu giữa 2 Team Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và Vũ Cát Tường - Hưng Cao. Kelvin Huỳnh - một đại diện của Kidneeland may mắn nhận được sự hỗ trợ của đàn anh là quán quân King Of Rap 2020 - ICD. Trong khi đó, cô bé Tiểu Bình đến từ Team MimiMama có màn Collab với Rapper điển trai Dablo.

Lộ diện 3 tài năng nhí đầu tiên lọt vào bán kết Giọng hát Việt nhí - Ảnh 2.

Tiểu Bình cùng Dablo có phần thể hiện đầy ấn tượng với một ca khúc về đề tài thiên nhiên và thiên tai - Vẫn câu hỏi cũ, nhắc nhở người nghe về sự tác động của con người lên môi trường. Giọng ca hay nhất đội MimiMama - Tiểu Bình một lần nữa chinh phục khán giả bằng độ nội lực, sự chuyên nghiệp tiến bộ rõ rệt trước thềm Bán kết.

Kelvin Huỳnh thể hiện tài năng qua sáng tác mới của ICD với cái tên gây tò mò: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Hỗ trợ cho cậu bé trên sân khấu, ICD cũng đã tham gia vào ver 2 cùng Kelvin và tiếp thêm cho cậu bé thêm sự tự tin cho màn đấu 1 loại 1. Kelvin đối mặt với bài toán khó khi lần đầu tiếp xúc với một giai điệu lạ cũng như phong cách viết nhạc của ICD. Thế nhưng, học trò Vũ Cát Tường - Hưng Cao có thừa tự tin và hoàn thành phần thi vô cùng chuyên nghiệp. Kết quả cuối cùng, Kelvin giành chiến thắng trước Tiểu Bình với điểm số sít sao 9.3 - 8.3.

Cặp đấu thứ hai của đêm Đột phá gọi tên Yến Nhi của Team BigDaddy - Emily. Cô bé kết hợp cùng Rapper Weeza. Đối đầu với Yến Nhi là Khánh Linh - học trò Vũ Cát Tường - Hưng Cao với sự giúp sức của Rapper Ngắn.

Yến Nhi - Weeza như chơi đùa cùng âm nhạc với bài hát Xếp hàng do Emily chắp bút. Weeza vào vai người mua hàng thiếu ý thức chen lấn xô đẩy gặp phải sự "phản đối" lễ phép của Yến Nhi nên phải ngoan ngoãn khoanh tay nhận lỗi. Trong khi đó, Khánh Linh sở hữu cột hơi khoẻ và giọng hát nội lực, ca khúc Chị tôi của nhạc sĩ Trần Tiến qua màn biến hoá và phối khí của Ngắn đã mang một diện mạo mới khiến người nghe nổi da gà qua từng câu chữ. Phần Rap của Ngắn và Khánh Linh không chỉ làm mới mà còn tặng thêm cảm xúc cho một Chị tôi vốn đã thành bất hủ.

Lộ diện 3 tài năng nhí đầu tiên lọt vào bán kết Giọng hát Việt nhí - Ảnh 4.

Cuối cùng, Yến Nhi giành được 8.7 điểm từ ban giám khảo và phải nhường cơ hội bước vào Bán kết cho Khánh Linh khi cô bạn xuất sắc đạt điểm 9.7.

Cặp đấu cuối cùng của tập 12 cùng là màn đối đầu được mong chờ nhất: Hà Anh của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đấu loại với Trang Anh của Team Vũ Cát Tường - Hưng Cao. Cô bé Hà Anh nhận được sự hỗ trợ của Rapper kiêm Á hậu Lona Kiều Loan. Trong khi đó, Trang Anh tự tin viết ca khúc Rap mới cùng top 8 King Of Rap 2020 Rica.

Lộ diện 3 tài năng nhí đầu tiên lọt vào bán kết Giọng hát Việt nhí - Ảnh 6.

"Át chủ bài" Team MimiMama - Hà Anh vừa bước lên sân khấu đã khiến huấn luyện viên Vũ Cát Tường trầm trồ vì lột xác quá bất ngờ từ phong cách nữ tính sang style Hip Hop cá tính. Cô bé khoe chất giọng nội lực, cách xử lý hiện đại qua ca khúc Xinh xinh kết hợp cùng phần Rap "chất lừ" của Á hậu Kiều Loan.

Nếu Hà Anh lột xác để cá tính, mạnh mẽ hơn thì Trang Anh lại gây bất ngờ lớn khi tạm chia tay phong cách phóng khoáng thường thấy để nhập tâm vào nhân vật cô con gái nhớ thương bố qua ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay kết hợp với phần Rap của Rica. Trang Anh thuyết phục khán giả với giọng hát đầy tiềm năng, cách xử lý văn minh nhờ cách rèn giũa của 2 huấn luyện viên Vũ Cát Tường - MC ILL.

Lộ diện 3 tài năng nhí đầu tiên lọt vào bán kết Giọng hát Việt nhí - Ảnh 7.

Độ gay cấn ở cặp đấu ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại giữa Trang Anh và Hà Anh thể hiện rõ qua điểm số chênh lệch chỉ 0.4. Trang Anh giành điểm số 8.9. Hà Anh đánh bại ứng viên sáng giá của đội bạn với điểm số 9.3. Hà Anh chính thức góp mặt trong Top 6, dự thi đêm Bán kết.

Như vậy, sau đêm thi đầu tiên của vòng Đột phá, 6 huấn luyện viên và khán giả đã phải nói lời chia tay với Tiểu Bình, Yến Nhi và Trang Anh. 3 vị trí đầu tiên của Top 6 chung cuộc gọi tên Kelvin Huỳnh, Khánh Linh và Hà Anh. Có 2 học trò chiến thắng, cặp đôi Vũ Cát Tường - Hưng Cao vẫn đang nắm giữ lợi thế về số lượng chiến binh trên đường đua giành giải quán quân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước