MC Hồng Phúc lo sốt vó khi để Chíp sún tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 4

Thùy Hương-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 06:04 GMT+7

VTV.vn - Tuy cảm thấy rất mạo hiểm khi để Chíp sún tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 4 song MC Hồng Phúc cho biết anh vẫn mong con có được những chuyến đi đáng nhớ.

Sau khi lên sóng, Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 4 đã lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Sự vụng về nhưng cũng rất đỗi hài hước của các ông bố kết hợp với vẻ đáng yêu, ngây thơ của các bé đã khiến chương trình thêm lôi cuốn. Nhân vật chính của chương trình - các thiên thần nhí - luôn khiến khán giả không khỏi xuýt xoa thích thú bởi sự hoạt bát, lém lỉnh và hồn nhiên của mình. Mỗi bé, mỗi cá tính riêng nhưng đều cố gắng hết mình để hòa nhập dưới mái nhà chung mang tên Bố ơi! Mình đi đâu thế?.

Sở hữu lượng fan "khủng" sau khi chương trình được phát sóng, Chíp sún gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, lém lỉnh và rất đỗi nghịch ngợm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cậu bé lại từng có chuỗi ngày dài nằm trong viện vì căn bệnh thất phải hai đường ra và hẹp động mạch phổi. Theo chia sẻ của MC Hồng Phúc, Chíp là 1 trong 3 ca hiếm gặp ở Việt Nam khi mắc căn bệnh này. Nếu để kéo dài, bé có thể tắc thở bất cứ lúc nào.

MC Hồng Phúc lo sốt vó khi để Chíp sún tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 4 - Ảnh 1.

Để chữa chạy cho con, MC Hồng Phúc đã phải bán hai căn nhà và thức nhiều đêm trắng trong viện chăm sóc cho hoàng tử nhỏ của mình. Sau khi thực hiện ca mổ thứ 2 tại Việt Nam, Hồng Phúc đã đưa con sang Mỹ thăm khám và điều trị. Đến năm 15 tuổi, Chíp sẽ phải kiểm tra lại lần nữa và nếu cần thiết, bé sẽ được bác sĩ chỉ định mổ lần thứ 3.

Nói về quyết định khi để Chíp sún tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 4, Hồng Phúc cho biết bản thân anh cũng cảm thấy đó là một quyết định quá mạo hiểm. Tuy nhiên, vì thấy con có tố chất nghệ sĩ, thích vui chơi và ham mê khám phá những miền đất mới, MC đã đồng ý để con thử tham gia 1 - 2 chặng hành trình.

Hồng Phúc tiết lộ anh đã nói thẳng với ê-kíp chương trình rằng nếu trong quá trình chơi, Chíp không đủ điều kiện sức khỏe thì xin hãy rút bố con anh ra để thay bằng một cặp bố con khác. Rất may, Chíp sún vẫn khỏe mạnh và vui vẻ khi được đặt chân đến những vùng đất mới, trải nghiệm những điều mới mẻ với những người bạn của mình. Qua những chuyến đi, MC Hồng Phúc đã biết chăm sóc con tốt hơn, biết làm một người bạn đồng hành đáng tin cậy của con trai. Nhờ chương trình, hai bố con đã có những quãng thời gian vui vẻ và ý nghĩa bên nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước