MC Phan Trang bật mí về chồng sắp cưới

Lê Hoa-Thứ hai, ngày 13/12/2021 12:32 GMT+7

VTV.vn - Nói về lý do vắng bóng lâu trên sóng truyền hình, MC Phan Trang cho biết cô đang âm thầm thực hiện nhiều dự án quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Trân trọng những gì đang có

* PV: Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cá nhân Phan Trang ra sao?

Đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đến toàn cầu, không chỉ riêng ai. Đó là chuỗi ngày làm việc tại nhà, giãn cách xã hội, tạm dừng mọi hoạt động, sự kiện, cơm nhà đủ 3 bữa, quần áo chỉ một bộ không thay. Tôi trở thành một đầu bếp bất đắc dĩ của gia đình dù trước giờ nấu ăn không phải là sở trường của tôi. Công việc cũng ảnh hưởng ít nhiều, tạm dừng các công việc trực tiếp, tất cả đều chuyển sang hình thức online, tôi cũng học được thêm nhiều phương pháp làm việc mới để thích nghi, thật sự rất đáng nhớ.

Khi mọi nhịp điệu của cuộc sống bị trùng lại, tôi cũng có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và quan điểm sống của mình. Ngày ngày cập nhật tin tức về dịch bệnh trong nước và thế giới, chứng kiến những ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết qua nhiều phóng sự của VTV, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước các anh chị Y bác sĩ, quân đội, công an, lực lượng xung kích, rồi các phóng viên đồng nghiệp của mình đang ngày đêm căng sức trên tuyến đầu chống dịch.

Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tự giác chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người thân yêu. Trong những ngày tháng ấy, tiền bạc, của cải, danh vị cũng không thể cứu được bạn khỏi bệnh tật và sự ra đi vĩnh viễn. Tôi cảm thấy mình còn quá may mắn khi được ở trong vùng an toàn, biết trân trọng hơn mạng sống và những gì mình đang có trong tay.

MC Phan Trang bật mí về chồng sắp cưới - Ảnh 1.
MC Phan Trang bật mí về chồng sắp cưới - Ảnh 2.

* Vừa đón sinh nhật tuổi 28, MC Phan Trang bây giờ và Phan Trang khi mới vào nghề khác nhau như thế nào?

Hồi mới 18, đôi mươi, tôi là một MC hồn nhiên, ngây ngô, đầy tự tin trên sân khấu hay trên sóng truyền hình; cũng đầy xông pha, dạn dĩ trong các phóng sự hiện trường. Còn Phan Trang của tuổi 28 lại đằm thắm, mềm mại hơn và có phần cẩn trọng trong mọi phần việc mình đảm nhận. Bởi càng làm nghề lâu, tôi càng thấy mình còn nhiều điều phải học hỏi, càng nhiều thiếu sót càng phải cẩn thận hơn và không ngừng học hỏi từ các anh chị. Điều gì mình có đủ thông tin, kiến thức thì mới phát ngôn hoặc nhận lời tham gia. Vì thế mà phong cách dẫn của tôi cũng thay đổi rất nhiều: biết lắng nghe, thấu hiểu và tinh tế hơn.

* Phan Trang có hứng thú với thể loại chương trình như thế nào? Tại sao?

Tôi rất thích các chương trình thuộc thể loại tin tức và các cuộc phỏng vấn, trò chuyện. Đặc biệt, tôi có hứng thú với các đề tài về tin tức nóng, an ninh an toàn, đời sống xã hội…và các cuộc trò chuyện với chuyên gia về xây dựng phong cách sống, thời trang, làm đẹp… Bởi tin tức như cơm ăn nước uống hàng ngày mà ai cũng có nhu cầu bổ sung và cập nhật, nhanh gọn, chính xác, kịp thời. Còn xây dựng phong cách sống như thể giúp chúng ta sống chậm hơn, thú vị hơn và có phong cách hơn. Đó cũng là cách hay để cân bằng cuộc sống vừa nhanh vừa chậm của tôi (cười).

MC Phan Trang bật mí về chồng sắp cưới - Ảnh 3.

Học được nhiều điều mới

* Được biết, Phan Trang đang ấp ủ dự định khởi nghiệp. Lí do của sự khởi đầu này? Sẽ là một Phan Trang thế nào trong vai trò một startup?

Tôi đã ấp ủ dự định khởi nghiệp từ rất lâu rồi, nhưng chính thức đến đầu năm 2021, tôi mới nghiêm túc đầu tư vào việc kinh doanh thời trang đồ Si – chuyên thời trang công sở cổ điển. Lí do bởi vì mình còn trẻ, còn khỏe, và còn liều. Trở thành một cô chủ tất nhiên là tôi chăm chỉ hơn, bận rộn hơn, biết tính toán hơn và học được nhiều điều mới mẻ hơn.

* Tại sao Phan Trang lại chọn kinh doanh đồ Si trong khi mọi người biết đến các MC thường thích đầu tư vào hàng hiệu, đồ thiết kế hay kinh doanh về làm đẹp, spa, mở trung tâm MC…?

Vốn là một cô nàng mê style công sở, thanh lịch, cổ điển, đặc biệt là thích cảm giác sở hữu những bộ trang phục đẹp, độc, xịn với giá cả rất phải chăng. Hay sao là những món đồ thời trang vintage của Nhật – Hàn đáp ứng được nhu cầu phong cách đó. Những chiếc sơ mi cổ điển với phần thiết kế cầu vai tinh xảo, hàng cúc kim loại đẹp mê hồn; hay những chiếc quần âu Nhật cạp cao trứ danh, mang đậm phong cách cổ điển; những chiếc "vintage blazer" có một không hai, thi thoảng còn có nhiều món hàng hiệu xịn bất ngờ…cứ thế chúng thu hút tôi.

Bên cạnh đó, kinh doanh đồ 2hand đang trở thành xu hướng. Việc chúng ta có thể tận dụng, phân loại, tái sử dụng đồ dùng hay quần áo cũng góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường. Đồ 2hand đã được chọn lọc có độ mới cao, thậm chí nhiều món là hàng xuất dư của hãng còn nguyên tag mác đã được giặt là sạch sẽ khiến khách hàng yên tâm sử dụng. Sở hữu những món đồ vintage còn là đam mê của nhiều chị em bởi chúng thỏa mãn cái tôi khác biệt, độc đáo và duy nhất.

Qua thời gian tìm hiểu, tôi mạnh dạn đầu tư luôn vào mảng này, cũng là hiện thực hóa ước mơ có một cửa tiệm thời trang nho nhỏ cho mình và các chị em yêu thích thời trang cổ điển. Cũng bởi phần nữa là vốn đầu tư của tôi còn rất khiêm tốn, là một phần từ khoản tiết kiệm của tôi, nên nếu gọi là "startup" thì hơi to tát, tôi chỉ thử sức mình với lĩnh vực mới này xem sao. Được thì vui mà mất thì vẫn là được nên tôi hào hứng lắm. Mở cửa hàng "Tiệm nàng Si" vào đúng thời điểm trước dịch có lẽ là quyết định liều lĩnh nhất của tôi, và đến giờ tôi vẫn thấy quyết định đó đúng.

* Rất nhiều MC trẻ đã và đang khởi nghiệp thành công với công việc kinh doanh. Được biết đến là một MC truyền hình, điều ấy chắc chắn là một thuận lợi với bạn trong công việc kinh doanh?

Được nhiều người biết đến, quan tâm là một lợi thế vô cùng lớn để những bạn MC trẻ như tôi có thể thực hiện thuận lợi hơn bất cứ một dự án nào. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì những gì công việc là người Dẫn chương trình đã mang lại cho mình. Tuy nhiên, khi bước vào kinh doanh thì lại khác. Không chỉ giới thiệu với những người thân quen hay đã biết đến mình, tôi luôn phải mở rộng tập khách hàng và không ngừng tìm kiếm khách hàng mới. Bởi đối tượng khách hàng của tôi khá đặc biệt. Những tín đồ hang Si chính hiệu họ không hào nhoáng, không thích phô trương, không chạy theo xu hướng hay quảng cáo, không thích đụng hàng. Họ sành điệu, tinh tế và kĩ tính hơn ai hết. Vì vậy, tôi đang phải cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng được họ.

MC Phan Trang bật mí về chồng sắp cưới - Ảnh 5.

* Nghe nói, Phan Trang sắp lên xe hoa. Bạn có thể chia sẻ một chút về người chồng sắp cưới của mình được không?

Chồng sắp cưới của tôi là một người đàn ông rất tuyệt vời! Anh ấy rất thông minh, tử tế, trách nhiệm và yêu thương tôi chân thành. Chúng tôi cực kì hợp nhau (cười).

Quan điểm của tôi, hôn nhân luôn cần được ươm mầm từ tình yêu, chăm bón bằng những quan tâm thường nhật, vun đắp bằng trách nhiệm, tưới tắm bằng những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày. Giản dị, chân thành và thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau. Cả hai bên đều luôn cần cố gắng, nâng niu và bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.

* Vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế năm vừa qua, Trang có dự định học thêm ngành gì mới trong tương lai?

Sắp tới, tôi dự định học thêm sâu hơn về marketing và "personal stylist" – chuyên gia phong cách cá nhân. Tôi nhận thấy nhiều khách hàng của mình còn đang rất loay hoay trong việc lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân, hay chưa định hình được phong cách cá nhân; thấy người ta mặc gì, đeo gì, dùng hiệu gì thì mình cũng mua theo và khoác lên người. Điều đó không làm nên phong cách riêng. Đây là lĩnh vực mới mà tôi rất hứng thú học hỏi mỗi ngày. Tôi thấy mình có sự chân thành, thấu hiểu với khách hàng, nhưng cần thêm kiến thức thời trang và sự tinh tế nhiều hơn nữa.

MC Phan Trang bật mí về chồng sắp cưới - Ảnh 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước