NB Nhật Hoa: "Làm chương trình trẻ em nên có ý tưởng tốt và tối ưu hóa chi phí sản xuất"

Bích Ngọc-Thứ hai, ngày 14/12/2020 16:35 GMT+7

VTV.vn - Nhà báo Nhật Hoa - Trưởng ban giám khảo thể loại Các chương trình dành cho thiếu nhi đánh giá cao về cách sản xuất của các đài địa phương tại LHTHTQ lần thứ 40.

Theo nhà báo Nhật Hoa các tác phẩm của các đài địa phương dự thi thể loại Các chương trình dành cho thiếu nhi năm nay có nhiều thay đổi khi không chọn những chương trình có sự quy mô, tốn kém và cồng kềnh để chuyển sang những đề tài, thế mạnh có sẵn ở địa phương.

"Chương trình thiếu nhi năm nay tổng số lượng tham dự ít hơn so với mọi năm nhưng chúng tôi thấy một điều đáng mừng là sự chuyển dịch về cách sản xuất của các đài địa phương khi không chọn những chương trình có sự quy mô, tốn kém và cồng kềnh để chuyển sang những đề tài, thế mạnh có sẵn ở địa phương mình. Những thể loại như phóng sự thực tế, tấm gương về học sinh vượt khó đã truyền cảm hứng cho khán giả, cũng như có những giá trị sống, bài học dành cho các em", nhà báo Nhật Hoa đánh giá sơ bộ về cách thể hiện, nội dung các tác phẩm dự thi đề tài Chương trình thiếu nhi năm nay

"Khi làm các chương trình thiếu nhi điều quan trọng nhất là xác định các em ở độ tuổi nào. Từ độ tuổi đó, mình mới có cách thể hiện phù hợp. Cũng có một số tác phẩm không xác định rõ đối tượng khán giả của mình để có ngôn ngữ thể hiện phù hợp với các em. Nhiều khi chúng tôi đang xem chương trình nhưng không thể biết rõ là chương trình đang nói chuyện với các phụ huynh hay các em học sinh hay đang nói chuyện với khán giả truyền hình lứa tuổi lớn hơn. Đó là điều rất đáng tiếc bởi có nhiều chương trình ở địa phương có đề tài rất hay nhưng lại bị hạn chế ở cách thể hiện".

NB Nhật Hoa: Làm chương trình trẻ em nên có ý tưởng tốt và tối ưu hóa chi phí sản xuất - Ảnh 1.

Ban Giám khảo thể loại Chương trình dành cho thiếu nhi.

Nhà báo Nhật Hoa cũng cho biết Ban giám khảo xác định việc chấm thi có 2 mục tiêu đó là chọn ra tác phẩm xứng đáng để tôn vinh nghề nghiệp cho nhóm tác giả và mục tiêu thứ 2 là chọn được ra cách làm chương trình, những giải pháp, phương pháp làm sáng tạo, đổi mới, tối ưu về chi phí sản xuất nhưng lại phù hợp với tình hình thực lực của địa phương.

"Năm nay, ban giám khảo chúng tôi đã tìm ra được những mô hình như thế, đạt đủ 2 tiêu chí được đưa ra. Như năm ngoái chúng tôi thấy phóng sự thực tế tận dụng được đề tài của địa phương rất tốt nếu như tay nghề của nhóm tác giả cao - một Giải vàng về Phim tài liệu phóng sự thực tế Chị Hai của đài PT-TH Quảng Ngãi, năm nay đề tài đó được nhân rộng nhưng đáng tiếc về mặt thể hiện lại chưa thực sự tốt, nhưng cũng có một số điểm sáng như Đài PT-TH Hải Phòng. Chúng tôi thấy được sự đổi mới về việc tiếp cận, giúp các em có được những trải nghiệm thực tế, để thông qua những trải nghiệm thực tế đó sẽ hiểu hơn về giá trị sống và có những bài học mà mình tự rút ra một cách sâu sắc. Chúng tôi thấy những cách làm này cần được chia sẻ rộng rãi".

Bên cạnh đó, nhà báo Nhật Hoa cũng vui mừng cho biết ở thể loại chương trình giáo dục giải trí năm trước thường tập trung ở các đài lớn như HTV, VTV thì năm nay bắt đầu lan ra ở các đài địa phương như ở đài Thanh Hóa.

"Theo tôi làm chương trình cho trẻ em chọn đúng đối tượng khán giả, có ý tưởng tốt, có đề tài phù hợp với địa phương và có chi phí sản xuất tối ưu là những điều nên nhân rộng ở các đài địa phương. Còn nếu chúng ta cứ tôn vinh những tác phẩm cầu kỳ về hình thức thể hiện thì tôi cho đó không khả thi cho hầu như các tỉnh đang khó khăn ở Việt Nam", nhà báo Nhật Hoa chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

nhật hoa

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước