Nhà báo Diễm Quỳnh hòa giọng cùng MC Thảo Vân trong Quán thanh xuân

PV-Thứ hai, ngày 18/10/2021 09:18 GMT+7

VTV.vn - Đây là lần hiếm hoi khán giả được chứng kiến hai gương mặt nổi tiếng hòa giọng trên sóng truyền hình.

Chương trình Quán thanh xuân tháng 10 với chủ đề Những ngọn gió thanh xuân đưa khán giả chìm đắm trong ký ức và không gian của những giai điệu nổi tiếng vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước.

Đó là thời kỳ những người yêu nhạc thưởng thức và say mê với những chiếc băng đĩa, nhà nào cũng mong có một chiếc đài chạy bằng chạy băng cassette. Đó cũng là ký ức gắn liền với tuổi trẻ đầy sôi nổi của những khách mời tham gia Quán thanh xuân như nhạc sĩ Giáng Son, MC Thảo Vân, nhạc sĩ Thanh Phương, kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Phương, nhạc sĩ Quang Vinh... hay chính bộ đôi dẫn Diễm Quỳnh - Anh Tuấn.

Nhà báo Diễm Quỳnh hòa giọng cùng MC Thảo Vân trong Quán thanh xuân - Ảnh 1.

Với nhà báo Diễm Quỳnh, thời thanh xuân sinh viên hiện lên với ký ức về những buổi tụ hội ở trường đại học. Đời sinh viên được ghi dấu bằng kỷ niệm đi dự dạ hội sinh viên. Những đêm nhạc sinh viên trở thành một phần ký ức ngọt ngào.

"Tôi nhớ, đối với hầu hết các cô cậu 7X, khi học hết lớp 12, vào đại học thì món quà đầu tiên chúng tôi nhận được đó là được phép đi dạ hội sinh viên. Thời điểm những năm 90, những dạ hội ở bờ hồ Thiền Quang là chỗ bén duyên cho tất cả mọi người. Tôi và chồng cũng yêu nhau từ đấy”, nhà báo Diễm Quỳnh chia sẻ.

Những đêm nhạc sinh viên, nhạc trẻ được tổ chức ở công viên Thống nhất, ở trường đại học Ngoại ngữ, thậm chí ở Bệnh viện 108… sân khấu giản dị, mộc mạc không hề được trang trí. "Ở đó, chúng tôi được "bày biện cảm xúc của mình. Dư dật nhất chính là khán giả", nhạc sĩ Quang Vinh, người từng khuynh đảo nhiều trái tim thiếu nữ một thời chia sẻ.

Nhà báo Diễm Quỳnh hòa giọng cùng MC Thảo Vân trong Quán thanh xuân - Ảnh 2.

Còn sinh viên của thập niên đó, không thể quên hình ảnh Tùng John ôm chiếc guitar cất cao tiếng hát với những ca khúc Yesterday, Let it be, I wanna hold your hand.... Khán giả say sưa, cuốn hút khi nghe nhưng những cảm xúc ấm áp trong nhạc Beatles. Thời đó, hầu hết sinh viên các trường đại học đều mê The Beatles. 

Họ coi nhạc Beatles như một thứ tôn giáo và đã thể hiện tất cả sự đam mê của mình trong những buổi biểu diễn. Nhiều ban nhạc nổi tiếng của các trường đại học cover lại các ca khúc nước ngoài rồi có sự thay đổi, sáng tác, tự chơi các bài hát của chính ban nhạc mình. Đó cũng là thời điểm các ca khúc Việt được yêu thích và phổ biến rộng rãi.

Đến với Quán thanh xuân, MC Thảo Vân chia sẻ về những ngày thời sinh viên gian khó. Vì không có điều kiện kinh tế nên việc tới các tụ điểm âm nhạc cũng là điều xa xỉ. Chị và các bạn mình từng say đắm nghe những địa nhạc của Bảo Yến, Nhã Phương hát. Những đêm dạ hội của Thảo Vân thời sinh viên tràn ngập không khí âm nhạc, nó làm cho tuổi thanh xuân của cô và các bạn trôi qua trong một cảm giác rất hạnh phúc.

Sau khi giành Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát sinh viên, MC Thảo Vân được nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh bảo gia nhập ban nhạc Hoa Sữa. Tuy nhiên, cô không được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Ngày ấy khó khăn nên nữ MC cũng không có điều kiện đầu tư ngoại hình, cô vẫn không thể quên kỷ niệm được bạn bè chạy khắp nơi mượn đồ giúp để đi diễn.

Nhà báo Diễm Quỳnh hòa giọng cùng MC Thảo Vân trong Quán thanh xuân - Ảnh 3.

Đặc biệt, trong chương trình lần này, MC Thảo Vân còn có một màn song ca ngẫu hứng với nhạc sĩ Quang Vinh, người cô thần tượng trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Màn song ca càng thú vị hơn khi có sự góp mặt của nhà báo Diễm Quỳnh một cách bất ngờ. Có lẽ, đây là lần hiếm hoi khán giả truyền hình được chứng kiến hai gương mặt nổi tiếng này cùng hòa giọng trong một tiết mục trên sóng.

Cũng trong Quán thanh xuân tháng này, khán giả đã được trở về với những ký ức cùng các chương trình âm nhạc nổi tiếng thập niên 90 và những năm đầu 2000 như Làn sóng xanh, MTV Việt Nam, Trò chơi âm nhạc, Bài hát Việt... đây cũng là nơi đánh dấu sự lên ngôi của nhiều ngôi sao trong làng giải trí nhạc Việt.

Ở giai đoạn 1997 - 2001, bảng xếp hạng Làn sóng xanh là nơi các ca khúc của Hồng Nhung, Quang Linh, Bằng Kiều, Phương Thanh, Mỹ Linh, Thu Phương... thay nhau thống trị. Từ năm 2001 trở đi, bảng xếp hạng tiếp tục đón nhận những ca sĩ mới như Mỹ Tâm, Đoan Trang, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Quang Vinh, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Hồng Ngọc, nhóm MTV, Trio 666, Mắt Ngọc... cùng những nhạc sỹ Dương Thụ, Bảo Chấn... 

Với những người từng trải qua giai đoạn ấy như nhạc sĩ Thanh Phương, nhạc sĩ Quốc Trung hay nhạc sĩ Giáng Son, họ cũng có nhiều dấu ấn không thể quên lãng.

Nhà báo Diễm Quỳnh hòa giọng cùng MC Thảo Vân trong Quán thanh xuân - Ảnh 4.

Không chỉ với những khách mời tham gia, nhà báo Diễm Quỳnh cũng rất xúc động khi chia sẻ đây là chương trình Quán thanh xuân đặc biệt khiến cô cảm thấy khó làm tốt nhất, dù "Những ngọn gió thanh xuân" là đề tài cô luôn mơ ước được thực hiện kể từ khi có Quán thanh xuân. Tuy nhiên, khép lại chương trình lần này, nhà báo Diễm Quỳnh vẫn mang đến cho khán giả những dòng cảm xúc đong đầy, dẫn dắt người xem theo dõi một thước phim quay chậm về một thời ký ức thanh xuân ngọt ngào và tươi đẹp của thế hệ 6X, 7X, 8X và cả 9X đời đầu.

Quán thanh xuân trở lại cùng ký ức của những người mê băng đĩa nhạc xưa Quán thanh xuân trở lại cùng ký ức của những người mê băng đĩa nhạc xưa

VTV.vn - Quán thanh xuân trở lại mang tới kí ức một thời của những người có quãng thời gian say mê băng đĩa nhạc, với những giai điệu của tuổi trẻ đầy sôi nổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước